Đoàn giám sát của Ủy ban Đối ngoại làm việc với Đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Nghệ An

Ngày 10.1, Đoàn giám sát của Ủy ban Đối ngoại do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Vũ Hải Hà làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Nghệ An về tình hình thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới lãnh thổ trên đất liền giữa Việt Nam và Lào.

Cùng đi có: đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các đại biểu Quốc hội và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà phát biểu tại cuộc làm việc

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà nêu rõ, chuyến giám sát nhằm nắm bắt tình hình triển khai việc thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới lãnh thổ trên đất liền giữa Việt Nam - Lào; từ đó có những đề xuất, kiến nghị và trao đổi với phía bạn nhằm bảo đảm việc thực hiện các điều ước quốc tế giữa hai bên về vấn đề này đạt hiệu quả tốt hơn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Điều này càng đặc biệt có ý nghĩa khi Việt Nam và Lào có mối quan hệ đặc biệt gắn bó, được hình thành từ trong lịch sử giữa hai nước láng giềng, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn, có những điểm tương đồng và sự giao thoa về kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa hai nước vì sự trường tồn và phát triển phồn vinh của hai dân tộc.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Nghệ An

Báo cáo với Đoàn giám sát, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng cho biết, Đồn biên phòng quản lý, bảo vệ đường biên giới dài hơn 13 km gồm 6 mốc quốc giới và 2 cọc dấu, tiếp giáp với huyện Xaychampon của Lào; có 1 cửa khẩu quốc gia Thanh Thủy - Nậm On. Địa bàn đơn vị quản lý gồm 1 xã biên giới là Thanh Thủy); có đường mòn Hồ Chí Minh chạy qua địa bàn và trục đường Quốc lộ 46 chạy từ Cảng Cửa Lò vào khu vực biên giới đến Cửa khẩu Thanh Thủy. Trong thời qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới huyện Thanh Chương nói chung và xã Thanh Thủy nói riêng cơ bản ổn định, chủ quyền lãnh thổ được giữ vững.

Về tình hình đường biên, mốc quốc giới, cọc dấu biên giới, sự kiện biên giới, Đồn trưởng cho biết, đường biên giới, cột mốc quốc giới và cọc dấu do đơn vị quản lý, bảo vệ hiện tại được được giữ vững và nguyên trạng. Tuy nhiên, do thời gian, tác động của thời tiết, khí hậu, khuôn viên cột mốc 460 đã bị hư hỏng nhẹ chưa triển khai khắc phục, sữa chữa.

Đoàn giám sát của Ủy ban Đối ngoại trao quà cho các hộ nghèo trên đại bàn xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An

Về kết quả thực hiện các điều ước quốc tế, Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng nêu rõ, Đồn biên phòng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên đoạn biên giới phụ trách; phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của bạn duy trì thường xuyên, nề nếp công tác phối hợp, trao đổi thông tin, tình hình liên quan công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; sẵn sàng phối hợp xử lý, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên biên giới theo đúng quy định của Hiệp định và pháp luật của mỗi bên.

Đồn biên phòng luôn cố gắng làm tốt công tác tham mưu cho huyện ủy, UBND huyện Thanh Chương, ban hành các văn bản lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và hai văn kiện pháp lý về biên giới Việt Nam - Lào; phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương tuyên truyền sâu rộng cho quần chúng nhân dân hiểu rõ về nội dung của 2 văn kiện pháp lý về biên giới Việt Nam - Lào; phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của bạn và dân quân, công an xã tổ chức tốt các hoạt động tuần tra bảo vệ an toàn đường biên, hệ thống mốc quốc giới; ký thỏa thuận về giấy phép cho cư dân biên giới; thỏa thuận tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua các cửa khẩu phụ; phối hợp công tác quản lý, kiểm soát cửa khẩu đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện, duy trì nghiêm túc các nội dung quy định tại Hiệp định về quản lý, kiểm soát tại cửa khẩu…

Đoàn giám sát của Ủy ban Đối ngoại đi khảo sát khu vực biên giới cửa khẩu Thanh Thủy, Nghệ An

Đồn trưởng kiến nghị, Chính phủ hướng dẫn, chỉ đạo việc ký thỏa thuận loại giấy tờ xuất, nhập cảnh cho cư dân biên giới theo điểm c, khoản 3, Điều 23 Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới giữa Việt Nam và Lào, để cư dân biên giới được đi lại thuận lợi.

Ủy ban Đối ngoại quan tâm thúc đẩy hội đàm, thống nhất với bạn việc thực hiện các thủ tục nâng cấp cửa khẩu Thanh Thủy lên cửa khẩu chính để có đủ cơ sở pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ xuất nhập cảnh qua cửa khẩu theo quy định của Nghị định thư tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Việt Nam và Lào ký ngày 15.9.2010; thúc đẩy lộ trình nâng cấp cửa khẩu Thanh Thủy thành cửa khẩu quốc tế.

Đoàn giám sát của Ủy ban Đối ngoại đi khảo sát khu vực biên giới cửa khẩu Thanh Thủy, Nghệ An

+ Tại Đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Đoàn giám sát đã khảo sát khu vực biên giới cửa khẩu Thanh Thủy; tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng.

Nhân dịp này, Đoàn giám sát cũng đã thăm, tặng quà cho 40 hộ nghèo trên địa xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương; dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn.

Thanh Chi

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thoi-su-quoc-hoi/doan-giam-sat-cua-uy-ban-doi-ngoai-lam-viec-voi-don-bien-phong-cua-khau-thanh-thuy-nghe-an-i357230/