Đoàn Hòa Bình xuất sắc giành huy chương vàng nội dung băng đồng tiếp sức nam

Kết thúc buổi sáng thi đấu ngày thứ 2 môn đua xe đạp địa hình tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX -2022, đoàn Hòa Bình đã có huy chương vàng đầu tiên nội dung băng đồng tiếp sức nam.

 Các vận động viên thi đấu nội dung băng đồng tiếp sức nam. Ngày thi đấu thứ 2, các vận động thi đấu nội dung băng đồng tiếp sức nam và băng đồng tiếp sức nữ; đổ đèo nam và đổ đèo nữ. Trong buổi sáng diễn ra nội dung băng đồng tiếp sức nam (18 VĐV) của 6 đoàn gồm: Đồng Tháp, Thanh Hóa, Quân đội, An Giang, Hòa Bình, Hà Nội; nội dung băng đồng tiếp sức nữ (21VĐV) của 7 đoàn gồm: Bình Dương, Thanh Hóa, Quân đội, An Giang, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, với cự ly 3 vòng 5km. Các vận động viên nhiệt tình thi đấu hết sức mình, với thời tiết ủng hộ, địa hình đường đua khô ráo, thuận lợi cho các vận động viên thể hiện hết khả năng của mình như kỹ thuật, sức bền, tốc độ... Ở ngay vòng đua đầu tiên, vận động viên Quách Thị Phương Thanh đội xe đạp địa hình nữ Hòa Bình gặp sự cố hỏng xe nên phải dừng cuộc đua. Các đội đua khác đều cạnh tranh nhau rất quyết liệt để giành thứ hạng cao nhất. Sau hơn 1 giờ thi đấu sôi nổi, nội dung băng đồng tiếp sức nữ, đội Bình Dương gồm 3 nữ vận động viên: Bùi Thị Quỳnh, Bùi Thị Huê, Đinh Thị Như Quỳnh đã xuất sắc giành huy chương vàng; đội nữ Quân đội đạt huy chương bạc; đội nữ An Giang giành huy chương đồng. Ông Phan Văn Lam, Phó Trưởng đoàn thể thao tỉnh Bình Dương cho biết: Tỉnh Bình Dương tham gia thi đấu lần này lànhững vận động viên tiêu biểu với quyết tâm giành thành tích cao nhất. Đến đây, tôi thấy Ban tổ chứcđịa phương chuẩn bị chu đáo mọi mặt về cơsở vật chất, an ninh trật tự… để các đoàn đảm bảo thi đấu trong điều kiện tốt. Qua 2 ngày thi đấu, các vận động viên của đội Bình Dương đã thi đấu tốt và giành được 2 huy chương vàng và 1 huy chương đồng nội dung băng đồng tính giờ cá nhân nữ và băng đồng tiếp sức nữ. Ở nội dung băng đồng tiếp sức nam, ngay ở vòng đầu tiên, vận động viên Đinh Văn Linh (Hòa Bình) đã vượt lên dẫn đầu, theo sát nút là vận động viên Phạm Lê Xuân Lộc của (Quân đội) và Nguyễn Thành Tâm (An Giang). Ở mỗi vòng đua, các vận động viên đã thể hiện sức mạnh lên từng bước đạp, các đoạn đổ đèo không làm khó được các vận động viên. Không nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia, sau gần 1h thi đấu, đội xe đạp địa hình Hòa Bình gồm các vận động viên: Đinh Văn Linh, Bùi Văn Nhất, Bùi Văn Hiếu đã xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh cán đích đầu tiên giành huy chương vàng; huy chương bạc thuộc về đội nam Thanh Hóa; đội nam Quân đội giành huy chương đồng. Chia sẻ xúc sau khi kết thúc cuộc đua cùng đồng đội giành được huy chương vàng nội dung băng đồng tiếp sức nam, vận động viên Đinh Văn Linh (Hòa Bình) cho biết: Bản thân em cùng ban huấn luyện và các vận động viên trong đội rất vui vì hôm nay là ngày thi đấu thứ 2 và nội dung đầu tiên đội xe đạp tỉnh Hòa Bình đạt được huy chương vàng. Hơi tiếc một chút, vì trong ngày thi đấu đầu tiên do trời mưa, đường trơn, có những đoạn dốc gần như không thể đạp được xe nên về đích chậm hơn vận động viên Nguyễn Văn Lãm (Thanh Hóa) gần 10 giây và giành được huy chương bạc. Với những nội dung thi còn lại, em cùng các vận động viên trong đội sẽ nỗ lực, quyết tâm thi đấu để đạt thành tích cao. Theo huấn luyện viên Trần Đại Nghĩa cho biết: Nhìn chung, tại giải lần này chất lượng chuyên môn các đội thi đấu cao. Vận động viên trẻ của các đơn vị như Quân đội, Thanh Hóa, An Giang phát triển khá mạnh. Tuy nhiên,Đinh Văn Linh của Hòa Bình vẫn là một trong những vận động viên già dặn trong nội dung đua băng đồng cùng với vận động viên trẻ Bùi Văn Nhất, Bùi Văn Hiếu đã thể hiện trình độ, kinh nghiệm thi đấu của mình, vượt qua các đội mạnh và giành chiến thắng, mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đội xe đạp Hòa Bình. Đại hội Thể thao toàn quốc là sự kiện thể thao có quy mô lớn, được tổ chức 4 năm một lần, quy tụ những vận động viên xuất sắc của các tỉnh, thành và các ngành Quân đội, Công an tham dự. Thông qua tổ chức Đại hội nhằm góp phần tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng củaTDTT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào tập luyện TDTT trong nhân dân; phát triển lực lượng vận động viên, nâng cao thành tích các môn thể thao trọng điểm. Đỗ Hà

Các vận động viên thi đấu nội dung băng đồng tiếp sức nam. Ngày thi đấu thứ 2, các vận động thi đấu nội dung băng đồng tiếp sức nam và băng đồng tiếp sức nữ; đổ đèo nam và đổ đèo nữ. Trong buổi sáng diễn ra nội dung băng đồng tiếp sức nam (18 VĐV) của 6 đoàn gồm: Đồng Tháp, Thanh Hóa, Quân đội, An Giang, Hòa Bình, Hà Nội; nội dung băng đồng tiếp sức nữ (21VĐV) của 7 đoàn gồm: Bình Dương, Thanh Hóa, Quân đội, An Giang, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, với cự ly 3 vòng 5km. Các vận động viên nhiệt tình thi đấu hết sức mình, với thời tiết ủng hộ, địa hình đường đua khô ráo, thuận lợi cho các vận động viên thể hiện hết khả năng của mình như kỹ thuật, sức bền, tốc độ... Ở ngay vòng đua đầu tiên, vận động viên Quách Thị Phương Thanh đội xe đạp địa hình nữ Hòa Bình gặp sự cố hỏng xe nên phải dừng cuộc đua. Các đội đua khác đều cạnh tranh nhau rất quyết liệt để giành thứ hạng cao nhất. Sau hơn 1 giờ thi đấu sôi nổi, nội dung băng đồng tiếp sức nữ, đội Bình Dương gồm 3 nữ vận động viên: Bùi Thị Quỳnh, Bùi Thị Huê, Đinh Thị Như Quỳnh đã xuất sắc giành huy chương vàng; đội nữ Quân đội đạt huy chương bạc; đội nữ An Giang giành huy chương đồng. Ông Phan Văn Lam, Phó Trưởng đoàn thể thao tỉnh Bình Dương cho biết: Tỉnh Bình Dương tham gia thi đấu lần này lànhững vận động viên tiêu biểu với quyết tâm giành thành tích cao nhất. Đến đây, tôi thấy Ban tổ chứcđịa phương chuẩn bị chu đáo mọi mặt về cơsở vật chất, an ninh trật tự… để các đoàn đảm bảo thi đấu trong điều kiện tốt. Qua 2 ngày thi đấu, các vận động viên của đội Bình Dương đã thi đấu tốt và giành được 2 huy chương vàng và 1 huy chương đồng nội dung băng đồng tính giờ cá nhân nữ và băng đồng tiếp sức nữ. Ở nội dung băng đồng tiếp sức nam, ngay ở vòng đầu tiên, vận động viên Đinh Văn Linh (Hòa Bình) đã vượt lên dẫn đầu, theo sát nút là vận động viên Phạm Lê Xuân Lộc của (Quân đội) và Nguyễn Thành Tâm (An Giang). Ở mỗi vòng đua, các vận động viên đã thể hiện sức mạnh lên từng bước đạp, các đoạn đổ đèo không làm khó được các vận động viên. Không nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia, sau gần 1h thi đấu, đội xe đạp địa hình Hòa Bình gồm các vận động viên: Đinh Văn Linh, Bùi Văn Nhất, Bùi Văn Hiếu đã xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh cán đích đầu tiên giành huy chương vàng; huy chương bạc thuộc về đội nam Thanh Hóa; đội nam Quân đội giành huy chương đồng. Chia sẻ xúc sau khi kết thúc cuộc đua cùng đồng đội giành được huy chương vàng nội dung băng đồng tiếp sức nam, vận động viên Đinh Văn Linh (Hòa Bình) cho biết: Bản thân em cùng ban huấn luyện và các vận động viên trong đội rất vui vì hôm nay là ngày thi đấu thứ 2 và nội dung đầu tiên đội xe đạp tỉnh Hòa Bình đạt được huy chương vàng. Hơi tiếc một chút, vì trong ngày thi đấu đầu tiên do trời mưa, đường trơn, có những đoạn dốc gần như không thể đạp được xe nên về đích chậm hơn vận động viên Nguyễn Văn Lãm (Thanh Hóa) gần 10 giây và giành được huy chương bạc. Với những nội dung thi còn lại, em cùng các vận động viên trong đội sẽ nỗ lực, quyết tâm thi đấu để đạt thành tích cao. Theo huấn luyện viên Trần Đại Nghĩa cho biết: Nhìn chung, tại giải lần này chất lượng chuyên môn các đội thi đấu cao. Vận động viên trẻ của các đơn vị như Quân đội, Thanh Hóa, An Giang phát triển khá mạnh. Tuy nhiên,Đinh Văn Linh của Hòa Bình vẫn là một trong những vận động viên già dặn trong nội dung đua băng đồng cùng với vận động viên trẻ Bùi Văn Nhất, Bùi Văn Hiếu đã thể hiện trình độ, kinh nghiệm thi đấu của mình, vượt qua các đội mạnh và giành chiến thắng, mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đội xe đạp Hòa Bình. Đại hội Thể thao toàn quốc là sự kiện thể thao có quy mô lớn, được tổ chức 4 năm một lần, quy tụ những vận động viên xuất sắc của các tỉnh, thành và các ngành Quân đội, Công an tham dự. Thông qua tổ chức Đại hội nhằm góp phần tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng củaTDTT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào tập luyện TDTT trong nhân dân; phát triển lực lượng vận động viên, nâng cao thành tích các môn thể thao trọng điểm. Đỗ Hà

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/15/173014/doan-hoa-binh-xuat-sac-gianh-huy-chuong-vang-noi-dung-bang-dong-tiep-suc-nam.htm