Đoàn học sinh Olympic Sinh học mang vinh quang về cho đất nước

Chiều 23/7, đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic quốc tế lần thứ 27 đã về đến Hà Nội trong sự chào đón nhiệt tình của thầy cô, bạn bè.

Ông Sái Công Hồng- Phó Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) chúc mừng thành tích của đoàn

Ông Sái Công Hồng- Phó Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) chúc mừng thành tích của đoàn

Đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có ông Sái Công Hồng- Phó Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), lãnh đạo các sở GD&ĐT, lãnh đạo các nhà trường có học sinh đoạt giải.

Báo cáo về thành tích của đoàn, thầy trưởng đoàn Mai Sỹ Tuấn cho biết: Kì thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 29 năm nay được tổ chức tại nước Cộng hòa hồi giáo Iran với sự tham gia của 261 thí sinh đến từ 71 nước.

Tham dự kì thi này, các học sinh Việt Nam đã tự tin hoàn thành các bài thi, đạt điểm cao cả phần lí thuyết lẫn thực hành và đều đạt huy chương, với 3 HCV và 1 HCB, đứng thứ hạng cao trong cuộc thi.

Ông Sái Công Hồng chúc mừng thành tích của đoàn ngay tại cửa sân bay

Đặc biệt, em Nguyễn Phương Thảo đạt HCV với số điểm cao nhất cuộc thi, được tôn vinh là người chiến thắng của cuộc thi (The first winner). Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có thí sinh đạt giải cao nhất của kì thi Olympic Sinh học quốc tế.

Tiếp theo là em Trần Thị Minh Anh, HCV, xếp hạng 9/261, em Hoàng Minh Trung, HCV, xếp hạng 19, em Hoàng Văn Đông, HCB, xếp hạng 64. Đây là thành tích cao nhất của học sinh Việt Nam trong lịch sử dự thi Olympic Sinh học quốc tế.

Trong những ngày ở Iran, ngoài thời gian làm bài thi, các em học sinh còn tham gia các hoạt động của kì thi, giao lưu với bạn bè quốc tế, giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với thế giới. Bạn bè quốc tế đều đánh giá cao tính thân thiện, sự hòa đồng và năng lực học tập của học sinh Việt Nam.

Nguyễn Phương Thảo- chủ nhân của chiếc HCV nhận những lời chúc mừng từ gia đình, thầy cô và bạn bè

Tại buổi đón đoàn, ông Sái Công Hồng chuyển lời chúc mừng của bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tới các học sinh đoạt giải cùng các thầy cô giáo trong đoàn.

Thành tích xuất sắc của đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Sinh học quốc tế năm nay đã khẳng định hướng đi đúng của ngành Giáo dục trong đổi mới GD-ĐT nói chung cũng như trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi nói riêng.

Đồng thời khẳng định sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, cũng như sự cố gắng, nỗ lực của các em học sinh, các thầy cô giáo tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi trong thời gian qua.

Cảm ơn về sự đón tiếp nồng nhiệt của mọi người tại sân bay, Nguyễn Phương Thảo- chủ nhân của tấm HCV cho biết, em rất tự hào về thành tích đạt được, mang lại niềm vui cho bản thân, cho các thầy cô giáo, gia đình và bạn bè. Tuy nhiên đây chỉ là những thành công ban đầu, em sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa trên con đường học tập và nghiên cứu khoa học, mang vinh quang về cho đất nước.

Thành tích của đoàn học sinh Việt Nam tại kì thi Olympic Sinh học quốc tế - IBO 2018

1. Em Nguyễn Phương Thảo (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội): Huy chương Vàng.

2. Em Trần Thị Minh Anh (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Trần Phú, thành phố Hải Phòng): Huy chương Vàng.

3. Em Hoàng Minh Trung (học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa): Huy chương Vàng.

4. Em Hoàng Văn Đông (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương): Huy chương Bạc.

Một số hình ảnh tại lễ đón đoàn

Trần Thị Minh Anh nhận lời chúc mừng từ thầy Đoàn Thái Sơn- hiệu trưởng trường THPT chuyên Trần Phú

Niềm vui của thầy tò trường THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa với tấm HCV của Hoàng Minh Trung

Hoàng Văn Đông đem lại tấm huy chương Olympic quốc tế cho Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương sau nhiều năm chờ đợi

Theo

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/doan-hoc-sinh-olympic-sinh-hoc-mang-vinh-quang-ve-cho-dat-nuoc-3940743-v.html