Đoàn học sinh thi Olympic dâng hương tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Ngày 25/12, đoàn học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022 đã tham dự Lễ dâng hương tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Lễ dâng hương tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám nằm trong khuôn khổ chương trình Gặp mặt, tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kĩ thuật quốc tế năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cùng đoàn học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022 tại lễ dâng hương. Ảnh: Giáo dục và Thời đại

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cùng đoàn học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022 tại lễ dâng hương. Ảnh: Giáo dục và Thời đại

Lễ dâng hương tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám chiều ngày 25/12. Ảnh: Giáo dục và Thời đại

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cùng đại diện học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022 dâng hương tưởng nhớ các vị tiền nhân của dân tộc và nghe giới thiệu về lịch sử di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Giáo dục và Thời đại

Nhóm học sinh của đoàn Olympic Vật lý quốc tế 2022 chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Giáo dục và Thời đại

Các em học sinh trong đoàn tham quan Khu di tích quốc gia Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Giáo dục và Thời đại

Chị Đỗ Mai Hòa, phụ huynh em Võ Hoàng Hải, Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế năm 2022, chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi được tham gia chương trình Gặp mặt, tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kĩ thuật quốc tế năm 2022. Tôi muốn gửi lời cảm ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Giáo dục và Thời đại đã tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa này cho các con. Hoạt động này khơi gợi cho các con về niềm tự hào dân tộc và là động lực để các con phấn đấu hơn nữa trong tương lai”. Ảnh: Giáo dục và Thời đại

Trong khuôn khổ chương trình Gặp mặt, tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kĩ thuật quốc tế năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, sáng ngày 26/12, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ gặp mặt các em học sinh đoạt giải và trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự kiến các em sẽ diện kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào chiều ngày 26/12.

Năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo cử 7 đoàn học sinh giỏi Việt Nam với 38 lượt học sinh tham gia Olympic quốc tế. Kết quả, 100% học sinh Việt Nam dự thi đều đoạt giải, gồm 13 Huy chương Vàng, 12 Huy chương Bạc, 8 Huy chương Đồng và 5 Bằng khen (giải Khuyến khích). Các đoàn Việt Nam tiếp tục nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất với nhiều học sinh đạt điểm số cao.

Nguồn: Báo Giáo dục và Thời đại

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/doan-hoc-sinh-thi-olympic-dang-huong-tai-van-mieu-quoc-tu-giam-179221225185217038.htm