Đoàn kết, chung tay xây dựng V.League

Đó là vấn đề được các đại biểu tập trung đóng góp tại Hội nghị tổng kết các Giải bóng đá chuyên nghiệp (BĐCN) quốc gia 2019, do Công ty VPF tổ chức ngày 6-11, tại Hà Nội.

Dự hội nghị có các ông: Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT); Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF); Trần Anh Tú, Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty VPF; Dương Văn Hiền, Trưởng Ban Trọng tài; Vũ Văn Thành, Trưởng Ban Kỷ luật; Nguyễn Trọng Hoài, Phó tổng giám đốc VPF, Trưởng Ban điều hành (BĐH) Các Giải BĐCN Quốc gia 2019, cùng đại diện các CLB chuyên nghiệp tham dự tại mùa giải 2019.

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch VFF phát biểu tại Hội nghị Tổng kết. Ảnh: VFF

Mùa giải 2019 khép lại với nhiều hiệu ứng tích cực của các đội tuyển Quốc gia, các CLB, cầu thủ ngày càng chuyên nghiệp hơn… Tuy nhiên, các giải BĐCN Việt Nam cũng gặp không ít khó khăn như công tác tài trợ đầu mùa giải, lịch thi đấu điều chỉnh nhiều lần (8 lần) vì nhiều lý do khách quan, thời tiết nhiều thời điểm không thuận lợi…

Sau 9 tháng nỗ lực của Công ty VPF cùng sự chung tay đoàn kết của các CLB, các giải đấu BĐCN Việt Nam gặt hái nhiều thành công, chất lượng 3 giải đấu nâng lên rõ rệt, nhiều trận cầu cảm xúc gửi tới người hâm mộ, nhiều hình ảnh đẹp gắn với các hoạt động có tính xã hội, tạo tiền đề phát triển cho các đội tuyển Quốc gia… Tất cả là những bài học quý để hướng tới mùa giải 2020.

Ông Nguyễn Trọng Hoài, Phó tổng giám đốc, Trưởng BĐH Các Giải BĐCN QG 2019. Ảnh: VFF

Tại hội nghị, ông Dương Văn Hiền, Trưởng Ban Trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã có báo cáo cụ thể về công tác trọng tài tại mùa giải 2019. Đại diện Ban Trọng tài đã có những đánh giá, nhìn nhận thẳng thắn về công tác trọng tài, đặc biệt những tồn tại nổi cộm về sai sót của trọng tài. Ban Trọng tài cũng đề nghị nhận được sự quan tâm hơn nữa của VFF, Công ty VPF, BĐH Giải, đặc biệt là sự phối hợp, chia sẻ của lãnh đạo các CLB trong việc tuyên truyền, giáo dục cầu thủ trong thi đấu nêu cao tính chuyên nghiệp, chấp hành luật và các quyết định của trọng tài.

Sau phần tổng kết mùa giải 2019 với cái nhìn thẳng thắn, Công ty VPF cùng đại diện các CLB chuyên nghiệp bàn về định hướng của mùa giải 2020 trên tất cả các phương diện, lên kế hoạch lịch thi đấu mùa giải 2020, đề xuất góp ý sửa đổi Quy chế bóng đá chuyên nghiệp phù hợp tình hình mới với quan điểm xuyên suốt “Đoàn kết, chung tay xây dựng V.League”.

ĐÌNH NGUYÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/doan-ket-chung-tay-xay-dung-v-league-599245