Đoạn kết của đối tượng 'ăn bay' đường phố

Khoảng 21 giờ 30 ngày 21-10-2019, anh Cao Văn Thắng (1998, trú xã Đại Quang, H. Đại Lộc, Quảng Nam) chạy xe máy BKS 43K1-5638 chở chị Trần Thị Kim Ngân (2000, trú TT Kbang, H. Kbang, Gia Lai) lưu thông trên đường Điện Biên Phủ về hướng đường Lý Thái Tổ (Đà Nẵng). Khi đến gần hầm chui, đoạn trước nhà số 91-Điện Biên Phủ, thuộc địa bàn P. Chính Gián, Q. Thanh Khê (Đà Nẵng) thì bất ngờ có một thanh niên từ phía sau vượt lên giật chiếc ĐTDĐ hiệu Iphone 6s Plus của chị Ngân rồi bỏ chạy về hướng đường Điện Biên Phủ qua Nguyễn Tri Phương tẩu thoát.

Phạm Văn Doanh và phương tiện gây án.

Phạm Văn Doanh và phương tiện gây án.

Tiếp nhận tin báo, Trung tá Trần Văn Tuấn- Đội trưởng Đội CSHS CAQ Thanh Khê, đã cử trinh sát (TS) ghi lời khai của bị hại và tổ chức đến ngay hiện trường để nắm thông tin vụ việc. Theo chị Ngân khai, do sự việc diễn biến quá nhanh nên không thể nhớ hết đặc điểm của đối tượng gây án. Chị chỉ nhớ người này đi xe Wave màu xanh đen, dáng to cao. Trong khi đó, TS tại hiện trường qua trích xuất camera trên tuyến đã xác định đối tượng gây án đi xe máy BKS 65E1-125.67.

Lúc đầu, tuy nghi ngờ đối tượng cướp giật thường sử dụng BKS giả để gây án nhưng TS vẫn kiên trì liên hệ với CATP Cần Thơ để tra cứu chủ nhân của chiếc xe này. Thế nhưng, khi xác định được chủ thì mới hay xe đã được bán cho một người khác. Rất may là khi bán, chủ nhân cũ của chiếc xe vẫn còn giữ lại bản sao giấy bán xe cho một người tên Doanh, ở H. Phú Vang, tỉnh TT-Huế. Từ thông tin nói trên, TS nhận định rất có khả năng, đối tượng tên Doanh là thủ phạm nên đã tiến hành rà soát các khu vực thuộc địa bàn Q. Thanh Khê, Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng) để tìm thông tin liên quan.

Bên cạnh đó, lực lượng TS cũng đã liên hệ với CAH Phú Vang để tìm hiểu về đối tượng tên Doanh. Qua đó, đã xác định tại địa bàn xã Phú Diên, H. Phú Vang có đối tượng tên Phạm Văn Doanh (1990, trú thôn Kế Sung, xã Phú Diên) và hiện đang sử dụng xe máy đúng như mô tả. Ngay sau khi có được thông tin nói trên, lãnh đạo CAQ Thanh Khê đã cử cán bộ điều tra phối hợp làm việc với CAX Phú Diên và CAH Phú Vang. Cả hai lần đến xã Phú Diên, TS đều không phát hiện Doanh có ở gia đình mà đã vào Đà Nẵng nhưng xe máy vẫn còn để lại trong nhà. Chính điều này đã khẳng định thêm chính Phạm Văn Doanh là đối tượng gây ra vụ cướp giật điện thoại của chị Trần Thị Kim Ngân.

Kiên trì mai phục tại nơi Doanh cư trú, đến ngày 25-10-2019, TS phát hiện đối tượng quay về gia đình dự đám giỗ nên đã phối hợp với cơ quan CA địa phương mời đối tượng lên làm việc. Theo Phạm Văn Doanh khai nhận, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 21-10-2019, Doanh điều khiển xe máy hiệu WaveS BKS 65E1-125.67 đi nhậu về trên đường Điện Biên Phủ hướng từ tượng đài Mẹ Nhu đến hầm chui. Khi đến đoạn trước nhà số 91-Điện Biên Phủ, Doanh phát hiện phía trước đi cùng chiều có một người nam chở người nữ thanh niên trên xe máy. Người nữ bỏ ĐTDĐ hiệu Iphone 6s Plus trong túi quần bên trái phía sau. Lợi dụng sơ hở của bị hại, Doanh điều khiển xe vượt lên áp sát giật điện thoại rồi phóng xe bỏ chạy về hướng đường Nguyễn Tri Phương. Tài sản có được Doanh đem về sử dụng cá nhân cho đến khi bị phát hiện và giao nộp lại tài sản đã chiếm đoạt.

Ngày 30-10-2019, Trung tá Trần Văn Tuấn cho biết, đã thực hiện lệnh bắt giữ Phạm Văn Doanh để phục vụ công tác điều tra mở rộng.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_215209_doan-ket-cua-doi-tuong-an-bay-duong-pho.aspx