'Đoàn kết - nghĩa tình - trách nhiệm, vì nạn nhân da cam'

'Mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động, song với tinh thần 'Đoàn kết - nghĩa tình - trách nhiệm, vì nạn nhân chất độc da cam', Ban Chấp hành Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Long Xuyên đã cùng với hội viên khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ; vận động nguồn lực ủng hộ, động viên, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân' - Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Võ Thị Xuân Kiều nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Võ Thị Xuân Kiều trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc (nhiệm kỳ 2018-2022)

Chiến tranh đi qua, nhưng di chứng thì vẫn còn mãi. Một trong những biểu hiện cụ thể là di chứng chất độc da cam/dioxin, gây nên nỗi đau dai dẳng, bất hạnh, thương đau cả về thể xác và tinh thần đối với nhiều nạn nhân và gia đình. Xoa dịu “nỗi đau da cam” là việc làm nhân đạo, là tiếng gọi của lương tri, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội. Chính vì vậy, Đảng và nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách, chế độ để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

TP. Long Xuyên rất quan tâm chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách cho các nạn nhân. Toàn thành phố có gần 300 nạn nhân đã được công nhận và giải quyết chế độ chính sách. Bên cạnh đó, khá nhiều trường hợp vì những lý do bất khả kháng, chưa được xác nhận hoặc là thế hệ thứ ba (cháu của người nhiễm da cam) bị phơi nhiễm, tàn tật, chưa được giải quyết chế độ.

Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Long Xuyên là tổ chức xã hội đặc thù, thành lập từ đầu năm 2013. Trong thời gian 4 năm (2018-2022), hội hoàn thành tốt 2 nhiệm vụ cơ bản: Nắm chắc tình hình đời sống hội viên và công tác vận động quỹ. Thông qua công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư trong việc đóng góp Quỹ Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, động viên giúp đỡ nạn nhân vươn lên trong cuộc sống, từng bước hòa nhập cộng đồng.

“Chúng tôi đã vận động 743 triệu đồng, tặng 1.836 phần quà; xây dựng mới và sửa chữa 4 căn nhà, tặng 27 xe lăn. Bằng nguồn vốn vay không lãi duy trì cho 3 gia đình nạn nhân vay vốn sản xuất 30 triệu đồng; thăm hỏi, động viên nạn nhân ốm đau, từ trần và khó khăn đột xuất, trị giá hàng chục triệu đồng” - Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Long Xuyên Trần Văn Võ chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Võ Thị Xuân Kiều đánh giá cao những nỗ lực của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, yêu cầu hội tập trung thực hiện một số vấn đề trong nhiệm kỳ 2022-2027, như: Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội cùng chung tay chăm sóc, xoa dịu nỗi đau da cam. Tích cực vận động tổ chức, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội quan tâm ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Tập trung xây dựng quỹ hội; công khai, minh bạch về tài chính để tạo sự thống nhất và tin tưởng cao trong hoạt động hội.

Đồng thời, các thành viên trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Long Xuyên cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ, tích cực tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi của nạn nhân chất độc da cam; phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ sở y tế nắm chắc tình hình nạn nhân da cam, góp phần thực hiện chế độ chính sách cho nạn nhân bảo đảm đúng đối tượng, nhanh chóng, kịp thời.

“Chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin là lương tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, ngành và toàn xã hội. Vì vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thành phố cần tăng cường hơn nữa sự lãnh, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất để Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin hoạt động hiệu quả. Tôi kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng toàn thể nhân dân thành phố, bằng hành động thiết thực, cụ thể, quan tâm ủng hộ, giúp đỡ, sẻ chia khó khăn, tạo điều kiện cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin hòa nhập với cộng đồng và vươn lên ổn định cuộc sống” - bà Võ Thị Xuân Kiều đề nghị.

NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-doan-ket-nghia-tinh-trach-nhiem-vi-nan-nhan-da-cam--a340092.html