Đoàn kết - nhìn từ World Cup 2022

Từ trong truyền thống tới hiện đại, ở bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống cũng vậy, chân lý đoàn kết là sức mạnh luôn đúng.

Vòng bảng World Cup 2022 đã diễn ra gay cấn và để lại nhiều bất ngờ, bằng sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết, nhiều đội tuyển được đánh giá thấp như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Maroc… đã giành suất vào vòng 1/8. Mới nhất, Maroc đánh bại Tây Ban Nha để vào tứ kết một cách ngoạn mục.

Nhiều quốc gia giàu truyền thống bóng đá trước khi World Cup khai mạc được dự đoán sẽ là ứng cử viên vô địch như Bỉ, Đức đã phải ngậm ngùi xách va li về nước, một trong những nguyên nhân dẫn tới sự thất bại của các “ông lớn” này chính là nội bộ đội bóng thiếu tính đoàn kết.

Kỳ tích được tạo nên nhờ tinh thần đoàn kết

Nhật Bản bước vào World Cup 2022 trong vị thế của đội bóng được đánh giá thấp nhất bảng E – bảng “tử thần”, với các cường quốc bóng đá như Tây Ban Nha, Đức và Costa Rica.

Sau lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết (VCK) World Cup 2022, HLV đội tuyển Nhật Bản Hajime Moriyasu chia sẻ trên hãng thông tấn Daily Japan như sau: “Mọi đội góp mặt ở World Cup đều mạnh. Tây Ban Nha và Đức đã vô địch World Cup. Đây là thách thức lớn với chúng tôi khi phải chiến đấu với những đội giỏi nhất”.

Một đại diện khác của bóng đá châu Á là Hàn Quốc rơi vào bảng H, một bảng đấu được cho là dễ chịu hơn so với bảng E, nơi có đội tuyển Bồ Đào Nha được đánh giá là sẽ giành vị trí đầu bảng, vị trí đi tiếp còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa các đội tuyển Hàn Quốc, Uruguay và Ghana.

Trước khi VCK World Cup 2022 khởi tranh, nhiều người nghĩ rằng Nhật Bản và Hàn Quốc khó có thể giành vé vào vòng 1/8, tuy nhiên với sự chuẩn bị tốt và tinh thần nỗ lực, đoàn kết của toàn đội, Nhật Bản đã đánh bại Đức ở lượt trận thứ nhất và Tây Ban Nha ở lượt trận cuối của vòng bảng, qua đó bước vào vòng trong với vị thế là đội đứng đầu bảng “tử thần” với 6 điểm.

Đánh giá về đội tuyển Nhật Bản, BLV Quang Huy cho rằng Nhật Bản thật sự là đã có hành trình rất đáng nhớ, đáng nể ở vòng bảng, ngày ra quân họ bị Đức dẫn bàn nhưng sau đó họ lội ngược dòng và thắng 2-1, một trận thắng ấn tượng. Chúng ta thấy được dấu ấn của HLV, tiêu chuẩn của cầu thủ Nhật Bản hiện nay rất cao, đội tuyển này đã có sự nâng tầm trong lối chơi, họ luôn đá với tinh thần tuyệt vời…

Maroc gây ấn tượng tại World Cup 2022. Ảnh: Getty.

Maroc gây ấn tượng tại World Cup 2022. Ảnh: Getty.

Những ngôi sao lạc nhịp

Đội tuyển Bỉ với một thế hệ vàng phải rời World Cup 2022, thường xuyên xếp ở vị trí thứ 1, 2 ở bảng xếp hạng bóng đá nam Fifa đã bị loại ngay từ vòng bảng. Bỉ không thể vào vòng 1/8, là một điều đáng tiếc với người hâm mộ và với cá nhân các ngôi sao như Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Jan Vertonghen, Thomas Meunier, Youri Tielemans, Eden Hazard...

Nhận định về nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thất bại của Bỉ tại World Cup 2022, các chuyên gia bóng đá đều cho rằng đó là do sự bất ổn trong phòng thay đồ của đội tuyển này. Trong khi vòng đấu bảng đang diễn ra, Kevin De Bruyne ngôi sao sáng nhất ở hàng tiền vệ của Bỉ đã phát biểu rằng họ chẳng có cơ hội nào vì đã quá già.

Ngoài ra sự mất đoàn kết giữa các cầu thủ đội tuyển Bỉ còn được cho là đã xảy ra từ rất lâu trước đó, một số cầu thủ thậm chí không giao tiếp với nhau. Không những vậy, sau những trận đấu không tốt ở vòng bảng, các cầu thủ không những chẳng chia sẻ để cùng nhau sửa lỗi mà họ còn đổ lỗi cho nhau, điều này khiến không khí trong đội trở nên vô cùng căng thẳng, thậm chí đã xảy ra xô xát. Theo trang báo nRTL Sport, sau trận thua Ma Rốc, Kevin De Bruyne, Vertonghen và đội trưởng Eden Hazard đã xảy ra xô xát, mọi chuyện chỉ được giải quyết sau đó khi có sự can ngăn của Romelu Lukaku.

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận thua Maroc, HLV đội tuyển Bỉ - ông Roberto Martinez đã thừa nhận đội bóng của mình cần phải cải thiện rất nhiều điều, một trong số đó là tinh thần đoàn kết. Ông cho rằng đội tuyển Bỉ phải đoàn kết và mạnh mẽ hơn nữa.

Tuy nhiên, những mong muốn của HLV trưởng Roberto Martinez đã không được các cầu thủ thực hiện, đội tuyển Bỉ đã bước vào loạt trận cuối cùng gặp đội tuyển Croatia với tinh thần vô cùng nặng nề. Hệ quả của sự mất đoàn kết dẫn tới việc các cầu thủ thi đấu với những đôi chân như đeo chì, kết quả hòa 0-0 trước Croatia không đủ để Bỉ đi tiếp, họ đành phải ngậm ngùi rời World Cup 2022 ngay từ vòng bảng.

Như vậy, trong cuộc sống tinh thần đoàn kết là vô cùng quan trọng, trong thi đấu thể thao, tinh thần này lại càng quan trọng hơn. Nhìn từ giải bóng đá World Cup 2022, chúng ta thấy đoàn kết giúp các đội bóng được đánh giá yếu hơn như Hàn Quốc, Nhật Bản có thể giành chiến thắng trước những đội bóng lớn; ngược lại mất đoàn kết có thể khiến các ông lớn như Bỉ phải xách vali về nước ngay từ vòng bảng.

Hưng Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/worldcup2022/doan-ket-nhin-tu-world-cup-2022-i676931/