Đoàn kết ứng phó dịch Covid-19

Theo tin nước ngoài và TTXVN, Ủy ban ASEAN tại Cộng hòa Séc đã tổ chức trao khẩu trang tặng Quận Pra-ha 6, nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn vượt qua dịch Covid-19. Thị trưởng Quận Pra-ha 6 chia sẻ, hiện tình hình dịch tại địa phương này đang diễn biến theo chiều hướng tích cực, nhất là khi chiến dịch tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 được thúc đẩy từ tháng 3 vừa qua.

Theo tin nước ngoài và TTXVN, Ủy ban ASEAN tại Cộng hòa Séc đã tổ chức trao khẩu trang tặng Quận Pra-ha 6, nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn vượt qua dịch Covid-19. Thị trưởng Quận Pra-ha 6 chia sẻ, hiện tình hình dịch tại địa phương này đang diễn biến theo chiều hướng tích cực, nhất là khi chiến dịch tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 được thúc đẩy từ tháng 3 vừa qua.

* Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn cho biết, gần một nửa số các nhà lãnh đạo trên thế giới đã liên hệ với ông để đề nghị Oa-sinh-tơn hỗ trợ mua vắc-xin ngừa Covid-19. Tổng thống G.Bai-đơn khẳng định, Mỹ sẽ cố gắng hỗ trợ các nước. Hồi tháng trước, ông G.Bai-đơn cam kết phân phối 60 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 của AstraZeneca cho Ấn Độ.

* Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Mô-tê-ghi Tô-si-mi-chư xác nhận, Nhật Bản sẽ đồng chủ trì hội nghị cấp cao trực tuyến vào ngày 2-6 tới để thảo luận về vấn đề vắc-xin phòng Covid-19, trong đó có nội dung bảo đảm phân phối công bằng cho các quốc gia đang phát triển. Theo kế hoạch, Thủ tướng Nhật Bản Xư-ga Y-ô-si-hi-đê sẽ tham dự hội nghị cấp cao nêu trên.

* Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) M.Xép-cô-vích cho biết, Liên hiệp châu Âu (EU) đã xuất khẩu khoảng 200 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19. Quan chức trên nêu rõ, ưu tiên hàng đầu của EU là tăng cường hoạt động sản xuất vắc-xin trong khối; nhấn mạnh, giới chức EU đã sẵn sàng thảo luận về các đề xuất mới liên quan vấn đề xuất khẩu vắc-xin.

* Ngày 12-5, Thái-lan ghi nhận số ca chết do Covid-19 trong 24 giờ qua ở mức cao kỷ lục, với 34 ca. Giới chức y tế Thái-lan đặt mục tiêu tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho 70% dân số ở thủ đô Băng-cốc trong vòng hai tháng. Động thái này được đưa ra sau khi Thủ tướng nước này Pray-út Chan-ô-cha bày tỏ quan ngại rằng, số lượng người đăng ký tiêm chủng thấp hơn mục tiêu đề ra.

* Hàn Quốc đêm 11-5 thông báo, nước này ghi nhận 635 ca nhiễm mới Covid-19 trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 128.918 ca. Tổng số ca mắc Covid-19 theo ngày tại Hàn Quốc đã tăng so với mức 511 ca ghi nhận hôm 10-5 và đánh dấu số ca mắc mới theo ngày ở mức cao nhất trong vòng bốn ngày trở lại đây.

* Theo Bộ Y tế Ấn Độ, tổng số ca chết do Covid-19 ở nước này đã lên tới 254.225 ca. Chỉ tính riêng trong 24 giờ qua, đã có 4.205 người không qua khỏi và đây là con số cao kỷ lục. Hiện Ấn Độ ghi nhận hơn 23,24 triệu ca mắc Covid-19.

* Bang Vích-to-ri-a của Ô-xtrây-li-a ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên trong hơn hai tháng qua, buộc các nhà chức trách ráo riết truy vết nguồn lây trong bối cảnh gia tăng quan ngại về nguy cơ bùng phát đợt dịch mới. Bệnh nhân là nam giới, khoảng 30 tuổi, vừa trở về từ Ấn Độ hồi giữa tháng 4 vừa qua.

* Phi-li-pin ghi nhận hai trường hợp đầu tiên mắc biến thể mới của vi-rút gây Covid-19 có nguồn gốc tại Ấn Độ. Các trường hợp mắc bệnh là hai thủy thủ từng tới Ô-man vào ngày 10-4 và Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất vào ngày 19-4 vừa qua trước khi nhập cảnh Phi-li-pin.

* I-ran thông báo bắt đầu sản xuất hàng loạt vắc-xin ngừa Covid-19 do nước này tự bào chế. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 21-5 tới, I-ran sẽ sản xuất một triệu liều vắc-xin mang tên COV-Iran Barekat.

* Ngày 12-5, tình trạng khẩn cấp đã bắt đầu có hiệu lực tại tỉnh A-i-chi và tỉnh Phư-cư-ô-ca của Nhật Bản. Đây là hai tỉnh mới được Chính phủ Nhật Bản bổ sung vào danh sách áp dụng tình trạng khẩn cấp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Như vậy, đến nay, Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở sáu tỉnh, thành phố.

* Các bang Xao Pao-lô, Ri-ô Đề Gia-nây-rô cùng một số bang khác của Bra-xin thông báo tạm dừng tiêm vắc-xin phòng Covid-19 của Hãng AstraZeneca cho phụ nữ mang thai theo khuyến cáo của Cơ quan quản lý y tế Bra-xin. Trong khi đó, chính quyền tỉnh An-bớt-ta của Ca-na-đa quyết định ngừng tiêm mũi đầu tiên vắc-xin phòng Covid-19 của AstraZeneca, trừ một số trường hợp hạn chế.

* Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo, biến thể mới của vi-rút gây Covid-19 phát hiện ở Ấn Độ, còn gọi là biến thể B.1.617, đã xuất hiện ở 44 quốc gia và toàn bộ các khu vực trên thế giới. Biến thể này là nguyên nhân chính gây ra làn sóng bùng phát mạnh dịch Covid-19 hiện nay ở Ấn Độ.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/doan-ket-ung-pho-dich-covid-19-645799/