Đoàn Kết vững bước đi lên

Chúng tôi đến xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng đúng vào ngày xã tổ chức phong trào trồng cây xanh thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ và mừng sinh nhật Bác. Đề án nêu rõ, phát triển cây xanh cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Mục tiêu của đề án nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Chỉ riêng tại sân chơi cộng đồng thôn 4, xã Đoàn Kết đã có 100 cây xanh được trồng, gồm dầu, sao và nhiều loại cây trồng khác. Ông Trần Bổn, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn 4 khẳng định, với sự tham gia tích cực của người dân, phong trào trồng cây xanh sẽ phát huy truyền thống trồng cây do Bác Hồ khởi xướng và đưa việc trồng cây xanh trở thành phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả đến từng khu dân cư. Đây cũng là hành động thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo xã Đoàn Kết cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên xã tham gia trồng cây ở thôn 4

Đoàn Kết là xã có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp với hơn 3.739 ha cây lâu năm và 322 ha cây hằng năm, trong đó có 159 ha lúa. Năm nay, tình hình thời tiết, khí hậu diễn biến bất thường đã ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất cây trồng nên nông dân xã Đoàn Kết tăng cường kỹ thuật phòng, trừ sâu bệnh hại. Toàn xã có tổng đàn trâu 280 con, đàn bò 405 con, đàn heo 3.419 con, đàn gia cầm 17.250 con. Nhằm tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, UBND xã đã chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp kiểm tra các hộ chăn nuôi gia súc trên địa bàn. Ngay từ đầu năm, đàn gia súc, gia cầm đã được triển khai vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh.

Ông Võ Minh Phước, Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết cho biết: Quý 1/2023, thu ngân sách của địa phương đạt 2 tỷ 571,693 triệu đồng, bằng 31% kế hoạch năm và đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí về đích nông thôn mới. UBND xã cũng tổ chức vận động nhân dân các thôn đăng ký, đóng góp làm đường bê tông xi măng. Đến nay, các thôn đã đăng ký làm 12km đường giao thông nông thôn.

Chúng tôi có mặt tại “bộ phận một cửa” UBND xã, gặp chị Thị Brang lần đầu đến làm hồ sơ vay vốn. Chị được cán bộ hướng dẫn tận tình về trình tự thủ tục nên hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết rất nhanh. Chị Thị Pun cũng lần đầu đi làm giấy khai sinh cho con và đã làm đúng hạn chứ không đăng ký trễ hạn như trước. Cả hai chị cho biết, hiện nay thủ tục hành chính đã được giải quyết nhanh gọn, đơn giản, người dân không phải đi lại nhiều. Ông Lê Minh Xuân, công chức tư pháp - hộ tịch xã Đoàn Kết cho biết, ngay từ đầu năm 2023, UBND xã đã quán triệt tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở. Các tổ hòa giải ở cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn nhằm làm tốt việc hòa giải ban đầu, hạn chế mâu thuẫn xảy ra trong cộng đồng dân cư.

Đến nay, toàn xã Đoàn Kết chỉ còn 24 hộ nghèo với 81 người, 77 hộ cận nghèo với 311 người. Xã đã cấp 81 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 70% với tổng số đã cấp 311 thẻ. Với những nỗ lực tuyên truyền và thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hương ước, quy ước của địa phương, nhân dân xã Đoàn Kết đã thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Từ những bước đi vững chắc cùng sự đoàn kết của chính quyền và nhân dân, tin rằng Đoàn Kết sẽ vững bước đi lên.

Nguyễn Dũng

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/4/144838/doan-ket-vung-buoc-di-len