Đoàn kết xây dựng đô thị văn minh

Mặt trận các cấp quận Ninh Kiều tiếp tục phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân đoàn kết thực hiện Cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh' (Cuộc vận động), mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Mặt trận quận Ninh Kiều tặng quà Tết hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Mặt trận quận Ninh Kiều tặng quà Tết hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện Cuộc vận động, năm 2019, Mặt trận các cấp trong quận tiếp tục nâng chất và nhân rộng những kết quả đạt được tại 5 điểm chỉ đạo và 34 mô hình điểm; đồng thời, đăng ký mới 35 mô hình, công trình, phần việc. Nhiều mô hình được nhân rộng, phát huy hiệu quả, như: mô hình trật tự đô thị và bảo vệ môi trường; mô hình vận động xã hội hóa mở rộng, nâng cấp hẻm; mô hình vận động nhân dân xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; tuyến đường văn minh đô thị; mô hình giảm nghèo bền vững; mô hình camera an ninh…

Qua các mô hình, đã vận động nhân dân hiến đất, đóng góp xây sửa cầu, làm đường, nâng cấp hẻm, hệ thống đèn chiếu sáng, lắp đặt hệ thống camera an ninh… với tổng trị giá hơn 14,4 tỉ đồng và 172 ngày công lao động. Trong đó, hẻm 520, khu vực 3, phường Hưng Lợi được nâng cấp khang trang trong sự phấn khởi của nhân dân. Bà Lê Thị Lài, ở khu vực 3, nói: “Trước đây, mặt hẻm thấp, thường bị ngập khi mưa lớn hay triều cường, gây khó khăn trong sinh hoạt. Cán bộ khu vực đã vận động đóng góp tiền lắp hệ thống cống thoát nước, nâng mặt hẻm cao ráo, sạch đẹp, bà con vui lắm”.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Mặt trận các cấp quận Ninh Kiều tổ chức hiệp thương, phân công các tổ chức thành viên giúp đỡ 244 hộ nghèo để phấn đấu thoát nghèo. Công tác vận động đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” được quan tâm triển khai. Qua 2 đợt phát động, đã nhận được hơn 1,8 tỉ đồng. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, Mặt trận đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 43 căn nhà Đại đoàn kết; tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Ngoài ra, Mặt trận các cấp trong quận còn vận động các tổ chức xã hội - từ thiện và những nhà hảo tâm trực tiếp giúp đỡ, tặng quà cho 49.614 lượt hộ nghèo, cận nghèo, trao học bổng, tặng tập và sách giáo khoa cho học sinh, sinh viên,... với tổng trị giá hơn 19,7 tỉ đồng. Bà Danh Thị Siêm, khu vực 5, phường An Hòa, cho biết: “Nguồn thu nhập chính của tôi và con gái nhờ bán nước mía. Căn nhà lúc mái tôn cũ, nền thấp, mưa lớn bị ngập. Các bộ phường, khu vực đề nghị quận hỗ trợ cất mới căn nhà tường khang trang; đồng thời, thường xuyên tặng quà, gạo giúp gia đình tôi đỡ vất vả hơn”.

Mặt trận các cấp trong quận cũng thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”; tiếp tục xây dựng khu vực “3 không” và mô hình lắp đặt camera an ninh... Qua đó, nhân dân đã cung cấp 126 nguồn tin có giá trị; cảm hóa, giáo dục 142 đối tượng tiến bộ, trợ giúp tái hòa nhập cộng đồng. Mặt trận các cấp phối hợp cùng các tổ chức thành viên quan tâm thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Các hoạt động của Mặt trận quận Ninh Kiều đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng nỗ lực xây dựng Ninh Kiều ngày càng xứng tầm là đô thị trung tâm của thành phố.

Bài, ảnh: THANH THY

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/doan-ket-xay-dung-do-thi-van-minh-a119265.html