Đoàn Khối các cơ quan TP Hà Nội hiến máu tình nguyện

Ngày 22/11, tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Đoàn Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tổ chức chương trình 'Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2018', với thông điệp 'Hiến giọt máu đào – Trao đời hi vọng'.

Ngày hội thu hút gần 400 đoàn viên, thanh niên tham gia đăng ký và hiến máu.

Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội động viên đoàn viên, thanh niên khối tại Ngày hội hiến máu

Tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, chia sẻ, hoạt động hiến máu từ xưa đến nay, luôn được ngợi ca như “hành động cao quý, là sự sẻ chia sinh mạng và yêu thương”. Với sự cảm thông, chia sẻ, sự đồng điệu của những trái tim nhân ái, tình cảm, trách nhiệm cao đối với cộng đồng, phong trào hiến máu tình nguyện của Thủ đô đang đóng góp một phần quan trọng vào việc cứu sống và điều trị cho người bệnh.

Theo báo cáo của ngành chức năng, lượng máu dự trữ trong các cơ sở y tế thường rất ít, không đủ đáp ứng nhu cầu của người cần máu. Do vậy, chỉ cần một nghĩa cử nhỏ bé của mỗi người là hiến máu, có thể giúp được nhiều người vượt qua những giờ phút hiểm nghèo, giành lấy sự sống của họ từ tay tử thần. Mỗi người hoàn toàn có khả năng làm được điều kỳ diệu đó bằng cách tích cực tham gia hiến máu cứu người.

Đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan thành phố Hà Nội hiến máu tình nguyện

“Với inh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chúng tôi mong muốn “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Qua 7 năm tuyên truyền, phát động và triển khai thực hiện, “Ngày hội hiến máu tình nguyện” đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của hàng chục nghìn đoàn viên, thanh niên các cơ quan đơn vị đăng ký tham gia hiến máu. Ngày hội thu được gần 22 nghìn đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh cần máu. Đặc biệt, số lượng người đăng kí hiến máu và một số đơn vị máu được tiếp nhận năm sau luôn cao hơn năm trước.

Ngày hội thu hút gần 400 cán bộ, đoàn viên, thanh niên Đoàn Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tham gia đăng kí và hiến máu

Chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi hiến máu của cán bộ, đoàn viên, thanh niên khối, cùng cộng đồng tích cực khắc phục tình trạng khan hiếm máu để kịp thời cứu giúp người bệnh”, đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh cho biết.

Tham gia hiến máu lần thứ 5, anh Hoàng Anh Quang, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Thuế Hà Nội, đã quá quen thuộc với việc tặng những giọt máu của mình, san sẻ với người bệnh cần máu.

Anh Quang bày tỏ: “Hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tấm lòng nhân ái, bao dung, đồng thời thể hiện trách nhiệm với toàn xã hội. Khi hiến máu cũng có nghĩa là mình đem lại cho người bệnh và người thân của họ một niềm hạnh phúc lớn lao mà không một thứ vật chất nào có thể đánh đổi được. Mình cảm thấy vui vì bản thân đã góp được một việc làm tốt cho cộng đồng”.

Ngày hội hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội năm 2018 thu được 300 đơn vị máu.

Bình Minh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/doan-khoi-cac-co-quan-tp-ha-noi-hien-mau-tinh-nguyen-d2058749.html