Đoàn kiểm tra số 4 kiểm tra công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tại quận Hoàn Kiếm

Ngày 4-6, Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc chủ trì đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 8-7-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tại Đảng bộ quận Hoàn Kiếm.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bùi Hoàng Phan cho biết, Đảng bộ quận Hoàn Kiếm hiện có 75 tổ chức cơ sở đảng với 489 chi bộ trực thuộc và tổng số 12.028 đảng viên. Đến ngày 6-6-2020, có 48/75 tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đạt tỷ lệ 64%, dự kiến, đến hết ngày 16-6-2020, sẽ tổ chức xong đại hội cấp cơ sở.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, đến nay, Quận ủy đã chỉ đạo xây dựng xong dự thảo báo cáo chính trị (lần 5) và gửi các cơ sở đảng trực thuộc để phục vụ thảo luận và xin ý kiến đóng góp. Ban Thường vụ Quận ủy đã triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, 2016-2021 và nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 đối với cấp quận và cơ sở, tạo nguồn cán bộ một cách chủ động, bám sát tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, năng lực thực tiễn. Dự kiến, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI sẽ gồm 41 đồng chí.

Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến, sẽ tổ chức trong 3 ngày khoảng thời gian cuối tháng 7-020, với 200 đại biểu chính thức.

Sauk hi nghe báo cáo, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá: công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng các cấp đã được Quận ủy Hoàn Kiếm triển khai nghiêm túc theo đúng hướng dẫn của Trung ương và TP, từ ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đến kiểm tra, đôn đốc tiến độ. Công tác đại hội cấp cơ sở đã được triển khai đúng quy định, đạt chất lượng, hiệu quả. Việc chuẩn bị đại hội đảng cấp quận được chuẩn bị đúng tiến độ.

Tuy nhiên, trong số 48 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức đại hội, mới có 4/18 phường đã tổ chức đại hội, đây là tỷ lệ thấp-đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc lưu ý.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc chủ trì buổi làm việc của Đoàn kiểm tra số 4 tại quận Hoàn Kiếm (ảnh N.Hợp)

Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu thời gian tới, quận Hoàn Kiếm phải tạo ra không khí mới về đại hội các cấp trong toàn Đảng bộ và quần chúng nhân dân, thực hiện quy trình nhân sự thật sự dân chủ, đúng quy định. Đặc biệt phải lựa chọn những người được dân tín nhiệm vào cấp ủy khóa mới. Sau đại hội phải đạt được sự đoàn kết, nhất trí, đồng thuận trong tập thể và nhân dân.

Quận Hoàn Kiếm cần đánh giá kỹ hơn chất lượng tổ chức đại hội ở các tổ chức cơ sở đảng. Đối với đại hội cấp quận phải có dự kiến chi tiết kế hoạch, chương trình, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và TP. Tiếp tục chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, rà soát các cơ sở đảm bảo điều kiện về phát triển kinh tế-xã hội, an sinh, ổn định trật tự, an ninh chính trị.

Đồng thời, cần phân loại những đơn vị đã đại hội phải rà soát về chương trình hành động, chỉ đạo cơ sở khẩn trương triển khai thực hiện nghị quyết. Đối với những cơ sở chưa tổ chức đại hội phải nắm sát công tác chuẩn bị, khẩn trương triển khai, không chủ quan.

Trong số 27 tổ chức cơ sở đảng, trong đó, có 14 phường chưa tổ chức đại hội, Ban Thường vụ Quận ủy phải lưu ý chỉ đạo cơ sở giải quyết đơn thư, không để xảy ra phức tạp, phân loại rõ những đơn vị có khó khăn để tập trung chỉ đạo, thường xuyên nắm bắt tình hình. Ban Thường vụ phải phân công cán bộ phụ trách, theo sát công tác chuẩn bị và đại hội của cấp phường.

Đối với đại hội cấp quận, phải chú trọng chuẩn bị kỹ văn kiện đại hội, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm ban chấp hành, chương trình hành động và chương trình đại hội. Cần lên kế hoạch, lộ trình chi tiết, đặc biệt phải lưu ý giải quyết, xử lý đúng quy định về đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, cần đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra, Bí thư Quận ủy Dương Đức Tuấn cho biết, lãnh đạo tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đại hội trên tinh thần dân chủ, nghiêm túc, khách quan, đúng quy định và đồng thời gắn với việc thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 4-7-2017, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội” và Chỉ thị 15-CT/TU, ngày 16-12-2016, về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP Hà Nội”.

Vân Hà

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/doan-kiem-tra-so-4-kiem-tra-cong-tac-to-chuc-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-tai-quan-hoan-kiem-196042.html