Đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên tham quan Hạ Long

Phái đoàn cấp cao của Triều Tiên (đoàn tháp tùng Chủ tịch Kim Jong Un) đã có mặt tại Quảng Ninh, bắt đầu hành trình tham quan vịnh Hạ Long.

Ông Ri Su Yong, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Đảng lao động Triều Tiên (WPK), Trưởng ban Quốc tế dẫn đầu phái đoàn hội đàm cùng Bí thư tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc

Ông Ri Su Yong, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Đảng lao động Triều Tiên (WPK), Trưởng ban Quốc tế dẫn đầu phái đoàn hội đàm cùng Bí thư tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc

Đúng 9h45' sáng nay (ngày 27/2,) phái đoàn cấp cao của Triều Tiên (đoàn tháp tùng Chủ tịch Kim Jong Un thăm chính thức Việt Nam và tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều) đã có mặt tại Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu (Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), bắt đầu hành trình thăm quan vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới. Đoàn do ông Ri Su Yong, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Đảng lao động Triều Tiên (WPK), Trưởng ban Quốc tế dẫn đầu.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch chu đáo đón tiếp đoàn. Theo lịch trình dự kiến, sau khi tham quan vịnh Hạ Long, phái đoàn cấp cao của Triều Tiên sẽ về Tp. Hải Phòng, tham quan Tổ hợp nhà máy Vinfast (thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, Tp. Hải Phòng) và Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao VinEco thuộc Tập đoàn Vingroup tại xã Tân Liên (Vĩnh Bảo, Hải Phòng).

10h5', tàu Paradise Cruise khởi hành, đưa đoàn lãnh đạo cùng các đại biểu đi thăm quan vịnh Hạ Long

Ngay từ sáng sớm, các lực lượng chức năng của Quảng Ninh đã có mặt tại nhiều tuyến đường từ cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến Quốc lộ 18 và đường dẫn vào Khu du lịch quốc tế Tuần Châu để điều tiết giao thông, đảm bảo tuyệt đối an toàn an ninh trật tự, dẫn đoàn xuống Cảng tàu quốc tế Tuần Châu tham quan vịnh Hạ Long.

Ghi nhận tại khu du lịch Quốc tế Tuần Châu, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào sáng sớm cùng ngày, dọc tuyến đường từ QL18 dẫn vào khu du lịch quốc tế Tuần Châu, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã có mặt từ sáng sớm, triển khai chốt, trực tại các điểm được phân công dẫn vào khu cảng tàu khách Quốc tế.

CSGT, TTGT chốt, trực từ khu vực ngã 3 QL18 dẫn vào KDL Quốc tế Tuần Châu

Trước đó, sau khi nhận được thông tin Đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên dự kiến sẽ đến tham quan Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã lên kế hoạch, phân công các lực lượng thuộc nhiều đơn vị của công an tỉnh Quảng Ninh (CSGT, Cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự…) cùng các lực lượng khác như: phòng cháy chữa cháy, y tế, thanh tra giao thông, bộ đội... lập kế hoạch triển khai các biện pháp đồng bộ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện mang tầm quốc tế này.

Các lực lượng đảm bảo ANTT trên biển trong vị trí sẵn sàng

Mọi ngả đường dẫn vào khu cảng tàu quốc tế Tuần Châu đều được các lực lượng chức năng chốt trực

Các xe của lực lượng chức năng liên tục làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát

Các công tác y tế, hậu cần cũng trong tư thế luôn sãn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Được biết, đêm ngày 26/2, trước khi sự kiện diễn ra, Quảng Ninh cũng đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ công an và các lực lượng khác khẩn trương làm công tác rà phá bom mìn tuyến đường vào Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, lập các chốt đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết phân làn giao thông phục vụ cho việc đón phái đoàn cấp cao Triều Tiên đến tham quan vịnh Hạ Long từ Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu.

Thủy Anh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/doan-lanh-dao-cap-cao-trieu-tien-tham-quan-ha-long-d412354.html