Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh tích cực chuẩn bị cho Giao lưu văn nghệ chào Xuân qua biên giới

Tối 29/1 tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và tối 30/1 tại huyện Hà Khẩu, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) sẽ diễn ra sự kiện được cư dân hai bên biên giới mong chờ. Đó là chương trình Giao lưu văn nghệ chào Xuân qua biên giới và Liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam – Trung Quốc năm 2024.

Đúng như tên gọi của sự kiện, tại chương trình, đoàn nghệ sỹ, diễn viên của tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) sẽ cùng biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc giới thiệu về quê hương, đất nước mình, ngợi ca tình hữu nghị giữa hai nước, để cùng tạo nên những nhịp điệu vui vẻ chào xuân mới.

Những tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Lào Cai được các nghệ sỹ đưa vào chương trình.

Chương trình không chỉ là hoạt động văn hóa, văn nghệ, mà còn là chuỗi các hoạt động giao lưu, trao đổi, hợp tác về nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Sự thành công của chương trình sẽ góp phần tô thắm mối quan hệ hữu nghị bền chặt của hai nước.

Xác định được tầm quan trọng đó, nên từ nhiều ngày nay, Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh miệt mài chuẩn bị các tiết mục ca, múa nhạc trình diễn trong chương trình. Các nghệ sỹ đã có sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng từ khâu lên ý tưởng kịch bản, lựa chọn các tiết mục xây dựng chương trình đến tập luyện, trang phục, đạo cụ... Các tiết mục được lựa chọn biểu diễn ca ngợi tình hữu nghị giữa hai quốc gia; quảng bá vẻ đẹp của đất và người Lào Cai, giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo của quê hương, như: Lào Cai thành phố biên cương, Lào Cai mùa xuân – Khát vọng Lào Cai, A ca a muội, Gọi tên mùa xuân, Sợi duyên tìm bạn, Say xuân, Lào Cai – Vân Nam chung một bài ca Việt Nam – Trung Hoa...

Tiết mục văn nghệ mùa Xuân đặc sắc.

Để có chương trình văn nghệ đặc sắc và hoành tráng nhất, Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh đã huy động tối đa nghệ sỹ, diễn viên của đoàn tham gia dàn dựng và luyện tập. Chương trình cũng trưng tập 10 sinh viên khoa múa, thanh nhạc của Trường Cao đẳng Lào Cai tham gia tập luyện.

Ca sỹ Đình Phong, Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh cho biết: Được lựa chọn tham gia chương trình, tôi cùng các anh em nghệ sỹ, diễn viên của Đoàn vô cùng tự hào và cũng nhận thấy trọng trách của mình, nên luôn nghiêm túc thực hiện tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo duyệt chương trình văn nghệ tại Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh.

Để chương trình được hoàn thiện với chất lượng cao nhất, sáng 28/1, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo ngành văn hóa và thể thao và một số sở, ban, ngành liên quan đã trực tiếp duyệt chương trình văn nghệ tại Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, ngoại giao, văn hóa lớn giữa hai địa phương, hai quốc gia. Vì thế, tập thể cán bộ, nghệ sỹ, diễn viên của Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh cần tiếp tục tập luyện để có những tiết mục đặc sắc, hấp dẫn và ấn tượng nhất, quảng bá được nét văn hóa đậm đà bản sắc của đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai.

Ông Nguyễn Việt Phong, Trưởng Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai cho biết: Giao lưu văn nghệ chào Xuân qua biên giới và Liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam – Trung Quốc năm 2024 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Do đó, mỗi diễn viên, nghệ sỹ tham gia luôn chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho quá trình tập luyện cũng như biểu diễn. Với sự chuẩn bị công phu, sự biểu diễn chuyên nghiệp, chúng tôi hy vọng chương trình sẽ thực sự trở thành món ăn tinh thần phong phú và đặc sắc cho nhân dân biên giới Việt Nam – Trung Quốc, góp phần tô thắm tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai quốc gia.

Tiết mục "Lào Cai – Vân Nam chung một bài ca Việt Nam – Trung Hoa" thắm tình hữu nghị.

Đã từng nhiều lần đến với những buổi giao lưu văn nghệ Việt – Trung, các nghệ sỹ, diễn viên của Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh luôn thể hiện với tâm thế là những “sứ giả” văn hóa của địa phương, của quốc gia. Và vẫn với tâm thế ấy, họ đang nỗ lực đêm ngày, trau chuốt từng bài hát, điệu múa để làm nên chương trình Giao lưu văn nghệ chào Xuân qua biên giới và Liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam – Trung Quốc năm 2024 nhiều dấu ấn.

Theo kế hoạch, chương trình Giao lưu văn nghệ chào Xuân qua biên giới sẽ diễn ra vào 19h30, tối 29/01/2023 tại khu vực quảng trường phố Đinh Lễ, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/doan-nghe-thuat-dan-toc-tinh-tich-cuc-chuan-bi-cho-giao-luu-van-nghe-chao-xuan-qua-bien-gioi-post379088.html