Đoàn nghệ thuật trống Thập Cổ Đài Loan trình diễn tại Hà Nội

Những bản nhạc nổi tiếng khắp thế giới được Đoàn nghệ thuật trống Thập Cổ của Đài Loan (Trung Quốc) trình diễn tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, trong dịp cuối tuần.

 Một tiết mục biểu diễn của Đoàn nghệ thuật trống Thập Cổ

Một tiết mục biểu diễn của Đoàn nghệ thuật trống Thập Cổ

Tối 19/11, Đoàn nghệ thuật trống Thập Cổ (Ten Drums Art Percussion Group) nổi tiếng Đài Loan (Trung Quốc) đã buổi biểu diễn tại khu phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Các nghệ sĩ đã mang đến cho khán giả Việt Nam 10 tiết mục, là các bản nhạc Đài Loan nổi tiếng như "Dấu chân hươu trắng chiếu rạng Hồ Nhật Nguyệt", "Bài ca vỗ tay", "Lệnh điểm tướng", "Tiếng gọi núi rừng", "Hùng sư thức giấc", "Sấm sét giao tranh"…

Được thành lập từ năm 2000, Đoàn nghệ thuật trống Thập Cổ ra đời với mục đích kế thừa và chia sẻ văn hóa bản địa Đài Loan, phát huy di sản văn hóa trình diễn trống. Đoàn đã trình diễn tại nhiều nơi ở Trung Quốc và khắp thế giới như Autralia, Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore, Canada, Mỹ, Salvador, Paraguay, Panama, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Indonesia, Ấn Độ...

Nhiều năm qua, các tác phẩm âm nhạc của Đoàn rất được khán giả yêu thích. Với những chủ đề nghệ thuật về miền đất, phong cảnh, được giao hòa trong nhịp điệu của bộ gõ dân tộc đa dạng, cùng với nghệ thuật trình diễn truyền thống phong phú, đã giúp cho "tiếng trống Thập Cổ" trở nên vô cùng đa dạng và sôi động.

Đoàn nghệ thuật trống Thập Cổ đã được đề cử Giải thưởng âm nhạc Giai điệu Vàng của Đài Loan, giải thưởng âm nhạc Grammy và Giải thưởng Độc lập của Mỹ...

Đoàn nghệ thuật trống Thập Cổ sẽ tiếp tục có buổi biểu diễn tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm vào 16h ngày 20/11.

Đoàn nghệ thuật trống Thập Cổ từ Đài Loan biểu diễn phục vụ khán giả Thủ đô dịp cuối tuần

Hoạt động này nằm trong chương trình giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch Đài Loan tại Hà Nội do Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam tổ chức.

Chương trình nhằm thúc đẩy hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc), tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa người dân hai bên, từ đó kích thích nhu cầu du lịch tới Việt Nam của du khách Đài Loan thời kỳ sau đại dịch

Ngoài chương trình biểu diễn của Đoàn nghệ thuật trống Thập Cổ, Ban tổ chức còn trưng bày hình ảnh văn hóa, du lịch đặc sắc của Đài Loan và sản phẩm lưu niệm tiêu biểu của Đài Loan. Khách tham quan cũng được trải nghiệm ẩm thực Đài Loan đặc sắc tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và phố Đinh Tiên Hoàng.

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/doan-nghe-thuat-trong-thap-co-dai-loan-trinh-dien-tai-ha-noi-20221120101427072.htm