Đoàn nữ Đại biểu Quốc hội và các tổ chức ngoại giao Quốc tế thăm, làm việc tại Hòa Bình

Ngày 8/3, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng đoàn nữ Đại sứ, nữ Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và các tổ chức Quốc tế tại Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà cho các nữ đại biểu. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chúc mừng Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đạt thắng lợi những thành tựu về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng... đặc biệt là việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa Mường Hòa Bình; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng các nữ cán bộ Quốc hội, Bộ Ngoại giao và nữ Đại sứ Quốc tế cũng bày tỏ vui mừng khi được tỉnh Hòa Bình đón tiếp trọng thị, thân tình nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh: Gần đây các nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam có nhiều đổi mới, tổ chức thành công Diễn đàn Nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương (Hội nghị APPF - 26) tại Hà Nội góp phần nâng cao uy tín của Quốc hội Việt Nam, đánh dấu sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng, mở đầu cho hoạt động ngoại giao của Việt Nam năm 2018.

Đồng thời, mong muốn duy trì mối liên hệ thường xuyên giữa nữ đại biểu Quội hội Việt Nam với các nữ đại biểu Quốc hội trên thế giới. Thay mặt Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cảm ơn các Đại sứ đã dành tình cảm quý mến cho nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam và chúc mừng tỉnh Hòa Bình ngày một giàu mạnh, góp phần cùng xây dựng Việt Nam ngày càng phát triển.

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ông Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình cũng gửi lời chúc mừng tới Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, các nữ đại biểu Quốc hội, nữ Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao và các tổ chức Quốc tế tại Việt Nam. Đồng thời, hy vọng, nhân chuyến thăm và làm việc này, thông qua các nữ Đại sứ, nhà ngoại giao quốc tế, hình ảnh, tiềm năng của tỉnh Hòa Bình được quan tâm, giới thiệu đến các tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài để địa phương thu hút đầu tư, hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Nhóm nữ Đại biểu Quốc hội, Nữ Đại sứ, Trưởng đại diện các cơ quan ngoại giao tại Việt Nam xem dệt thủ công tại Bảo tàng Không gian văn hóa Mường. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh cũng báo cáo với Đoàn công tác về tình hình kinh tế - xã hội, chính sách dân tộc và an sinh xã hội của tỉnh. Năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,46%; thu nhập bình quân đầu người đạt 40,5 triệu đồng. Hiện nay, tỉnh Hòa Bình có 51 xã đạt chuẩn nông thôn mới; công tác thu hút đầu tư được các cấp, ngành tập trung chỉ đạo; toàn tỉnh có 495 dự án, trong đó 35 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký trên 500 triệu USD; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống người dân từng bước được nâng lên…

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng đoàn nữ Đại sứ, nữ Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và các tổ chức Quốc tế tại Việt Nam đã đến thăm, tặng quà Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hòa Bình (huyện Kỳ Sơn) - nơi tiếp nhận, nuôi dưỡng gần 200 trường hợp bảo trợ xã hội, có vấn đề xã hội, cộng đồng như: trẻ mồ côi, người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật, tâm thần…; dâng hương, trồng cây lưu niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Nhà máy Thủy điện Hòa Bình và thăm quan, giao lưu, tặng quà Bảo tàng Không gian văn hóa Mường trên đường Tây Tiến, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình.

Vũ Hà (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chinh-tri/doan-nu-dai-bieu-quoc-hoi-va-cac-to-chuc-ngoai-giao-quoc-te-tham-lam-viec-tai-hoa-binh-20180308193351010.htm