Đoàn Quân đội bứt phá ở môn bắn súng

Trong ngày thi đấu hôm qua (30-11), các tay súng của đoàn Quân đội có sự bứt phá trên bảng xếp hạng huy chương. Nhà vô địch Ô-lim-pích Hoàng Xuân Vinh đã giành Huy chương vàng (HCV) cá nhân đầu tiên, phá kỷ lục đại hội (KLĐH) ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam với thành tích 237,3 điểm, hơn 30,3 điểm so với kỷ lục cũ của chính mình. Đội Quân đội cũng giành luôn HCV đồng đội ở nội dung này. Nguyễn Duy Dũng của Quân đội cũng phá KLĐH nội dung 50m súng trường hơi nam và cùng các đồng đội thâu tóm HCV đồng đội. Tạm thời đoàn Quân đội đang dẫn đầu môn bắn súng với bảy HCV, vượt trên đoàn Hà Nội (bốn HCV).

* Trên sân điền kinh, VĐV Nguyễn Văn Hùng (Hà Nội) không thể phá kỷ lục quốc gia (KLQG) của chính mình song cũng đã lập KLĐH ở nội dung nhảy ba bước nam giúp đoàn Hà Nội có thêm 1 HCV. Chung kết 5.000 m nữ, có hai VĐV cùng phá KLĐH và Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) giành HCV. Nội dung nhảy cao nữ cũng có hai KLĐH, HCV thuộc về VĐV Phạm Thị Diểm (Hậu Giang). Đoàn Hà Nội tiếp tục dẫn đầu môn này với chín HCV, đoàn TP Hồ Chí Minh giành năm HCV còn đoàn Nam Định đã có bốn HCV.

* Đã không có bất ngờ trong các trận chung kết nội dung đánh đôi ở môn bóng bàn. Cặp Anh Tú - Tuấn Quỳnh (Hà Nội) giành thắng lợi 3-1 trước cặp VĐV Đức Tuân - Tuấn Anh (Hải Dương), qua đó giành HCV. Mai Hoàng Mỹ Trang cũng có đóng góp quan trọng để cùng với đồng đội Thanh Thư giành tấm HCV bóng bàn đầu tiên cho đoàn TP Hồ Chí Minh sau khi đánh bại hai tay vợt của đoàn Công an Nhân dân là Thiên Kim-Tường Giang 3-0. Đoàn Hải Dương cũng có tấm HCV bóng bàn đầu tiên ở nội dung đôi nam nữ sau khi Đức Tuân-Ngọc Lan vượt qua hai tay vợt kỳ cựu của đoàn Quân đội là Quang Linh - Vũ Thị Hà với tỷ số sát sao 3-2.

* Trong ngày thi đấu đầu tiên môn vật, nội dung vật cổ điển nam, đoàn Hà Nội đã giành hai tấm HCV của Bùi Tiến Hải (hạng 55 kg) và Đới Đăng Tiến (hạng 59 kg). Đoàn Bắc Ninh có HCV còn lại của Phạm Sỹ Thu (hạng 66 kg).

* Các VĐV giu-đô của đội TP Hồ Chí Minh đã giành hai HCV trong ngày thi đấu đầu tiên của Thảo Nguyên (hạng dưới 42 kg nữ), Phạm Quốc Quân (hạng dưới 50 kg nam). Hai tấm HCV còn lại được trao cho đoàn Hà Nội (VĐV Đỗ Thu Hà ở hạng dưới 45 kg nữ) và Sóc Trăng (VĐV Trường Giang ở hạng dưới 55 kg nam).

* Ở môn thể dục dụng cụ, các nam VĐV đoàn Quân đội tỏ ra nhỉnh hơn khi giành hai HCV của Đỗ Vũ Hưng nội dung thể dục tự do và Đặng Nam ở nội dung vòng treo. Phan Ngọc Hùng của TP Hồ Chí Minh cũng giành HCV ở nội dung ngựa vòng. Thi đấu đơn môn của nữ, các VĐV không thi đấu thành công ở bài thi toàn năng đã chơi khởi sắc hơn, Nguyễn Thị Quỳnh Như của TP Hồ Chí Minh vô địch nhảy chống, còn Đỗ Thị Vân Anh của Hà Nội đoạt HCV xà lệch.

* Môn ka-ra-tê-đô hôm qua đã có sáu nội dung chung kết biểu diễn quyền và đối kháng. Phạm Trường An (Thái Bình), Khánh Ly (Hà Nội) vô địch biểu diễn quyền nam và nữ. Ban tổ chức đại hội đã trao HCV cho các VĐV: Nguyễn Đức Duy (Quân đội, hạng hơn 84 kg nam), Nguyễn Minh Phụng (Bình Dương, hạng 84 kg nam), Phạm Minh Nhựt (Đồng Tháp, hạng 80 kg nam), Chu Đức Thịnh (Hà Nội, hạng 75 kg nam) ở nội dung thi đấu đối kháng.

* Tiếp tục thi đấu môn xe đạp, nội dung đường trường, đoàn TP Hồ Chí Minh đã giành thêm hai HCV trong số bốn nội dung thi đấu là 500 m tốc độ nam (VĐV Lê Nguyệt Minh), 4.000 m cá nhân tốc độ nam (VĐV Mai Nguyễn Hưng). Hai tấm HCV còn lại được trao cho Phạm Lê Xuân Hồng (Bình Dương, 500 m tốc độ nữ) và Lâm Thị Kim Ngân (An Giang, cự ly 3.000 m cá nhân tốc độ nữ).

* Sau ngày thi đấu 30-11, đoàn Hà Nội đã giành 71 HCV và giữ chắc ngôi đầu. Đoàn TP Hồ Chí Minh xếp thứ hai với 49 HCV. Đoàn Quân đội giữ vị trí thứ ba với 20 HCV và sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với các đoàn đang bám sát phía sau như Thanh Hóa, Đà Nẵng cùng có 14 HCV và Bình Dương có 12 HCV...

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/38429602-doan-quan-doi-but-pha-o-mon-ban-sung.html