Đoàn Quân đội vươn lên tạm xếp vị trí thứ 3 chung cuộc

Tính đến hết ngày thi đấu 27/11, đoàn Hà Nội vẫn xuất sắc bảo vệ ngôi vị đầu bảng với 41 HCV, 36 HCB và 27 HCĐ; ở vị trí thứ 2 là đoàn Tp. Hồ Chí Minh với 26 HCV, 25 HCB và 29 HCĐ. Trong khi đó vị trí tiếp theo đã có sự thay đổi khi đoàn Quân đội đã vươn lên vị trí thứ 3 chung cuộc với 8 HCV, 8 HCB, 15 HCĐ.HCB và 29 HCĐ.

Trong ngày thi đấu 27/11, đoàn Hà Nội đã giành thêm 7 HCV nâng tổng số HCV lên con số 41, tạm giữ vững ngôi vị Nhất toàn đoàn. Riêng ở môn Điền kinh, trong ngày thi đấu đầu tiên, đoàn Hà Nội đã xuất sắc giành 5 HCV, 2 HCB và 7 HCĐ, tạm xếp ngôi vị Nhất toàn đoàn.

Đoàn Tp.Hồ Chí Minh trong ngày thi đấu 27/11 giành thêm 4 HCV, trong đó 2 HCV môn Lặn ở nội dung 1500m vòi hơi chân vịt với kình ngư Lưu Nguyễn Đức Tâm thành tích 12:56.97 và ở nội dung 50m nín thở nam, Nguyễn Thành Lộc tiếp tục mang về tấm HCV cho Tp. Hồ Chí Minh với thành tích 14.54. Thành tích này cũng giúp Thành Lộc phá kỷ lục Đại hội.

Bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII (tính đến hết ngày 27/11)

Đáng chú ý trong ngày thi đấu 27/11, đoàn Quân đội giành thêm 4 HCV và đã có sự thay đổi đáng kể trên bảng tổng sắp huy chương khi vươn lên tạm xếp vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương. Ở môn Bắn súng, xạ thủ Nguyễn Hoàng Phương đã lập công cho đoàn Quân đội khi giành HCV ở nội dung 50m súng ngắn bắn chậm nam với thành tích 557 điểm.

Cùng với đó, Nguyễn Hoàng Phương cùng đồng đội là Hoàng Xuân Vinh và Vũ Tấn Dương tiếp tục mang về tấm HCV thứ 2 cho đoàn Quân đội ở môn Bắn súng. Thành tích này cũng đưa đoàn Quân đội tạm xếp vị trí Nhất bảng tổng sắp huy chương ở môn Bắn súng.

Ở môn Điền kinh, VĐV Nguyễn Văn Lai với thành tích 14:44.26 đã mang về tấm HCV ở nội dung 5.000m nam. Tấm HCV cuối cùng trong ngày thi đấu hôm nay (27/11) của đoàn Quân đội thuộc về công của đội nam 4x200m vòi hơi chân vịt (Dương Minh Trí, Nguyễn Thanh Sang, Đặng Đức Mạnh) với thành tích 5:55.33.

Như vậy tính đến hết ngày thi đấu 27/11, với việc giành được 41 Huy chương vàng, 36 Huy chương bạc, 27 Huy chương đồng, Đoàn thể thao Hà Nội tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng; Đoàn thể thao TP Hồ Chí Minh xếp thứ hai với 26 Huy chương vàng, 25 Huy chương bạc, 29 Huy chương đồng. Vị trí thứ 3 thuộc về đoàn quân đội với 8 HCV, 8 HCB, 15 HCĐ.HCB và 29 HCĐ.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/doan-quan-doi-vuon-len-tam-xep-vi-tri-thu-3-chung-cuoc-83760.html