Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương: Đoàn kết, phát huy vai trò xung kích

Với chủ đề 'Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn', năm 2017, Đoàn Thanh niên (ĐTN) Bộ Công Thương tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức thành công Đại hội đoàn các cấp, Đại hội ĐTN Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2017 – 2022…. Các hoạt động đoàn được định hướng sẽ đi vào chiều sâu, phát huy tối đa sức trẻ của lực lượng thanh niên. Đây là chia sẻ của anh Đỗ Hữu Huy - Bí thư ĐTN Bộ Công Thương với phóng viên Báo Công Thương.

Đại diện ĐTN Bộ Công Thương trao quà cho người dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Đại diện ĐTN Bộ Công Thương trao quà cho người dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Anh có thể cho biết những hoạt động nổi bật mà ĐTN Bộ Công Thương đã triển khai trong giai đoạn 2012- 2016?

Giai đoạn 2012 - 2016, để phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ Bộ Công Thương, ĐTN Bộ đã tiếp tục tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên; tích cực, chủ động đăng ký, đảm nhận các phần việc mới, việc khó, các ý tưởng, hiệu quả tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; thực hiện tốt vai trò của thanh niên trong cải cách hành chính (CCHC), ISO, 5S... tại cơ quan.

Anh Đỗ Hữu Huy - Bí thư ĐTN Bộ Công Thương

Bên cạnh đó, các hoạt động xung kích vì cộng đồng được triển khai xuyên suốt cả năm, tập trung vào Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè và Chiến dịch tình nguyện mùa Đông. Hình thức tổ chức các hoạt động tình nguyện rất đa dạng với nhiều chương trình sôi nổi, phong phú như “Ngày chủ nhật xanh” và “Kỳ nghỉ hồng”, tập trung vào những chủ đề như “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, “ĐTN tham gia bảo vệ môi trường”. Các đội tình nguyện được chỉ đạo tập trung hoạt động tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn như Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Bình…

Hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng của ĐTN Bộ cũng đạt kết quả thiết thực. Hàng năm, các đoàn tình nguyện của ĐTN Bộ đã khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí tại nhiều địa phương. Hoạt động tình nguyện hiến máu nhân đạo thu hút đông đảo các lực lượng thanh niên tham gia, góp phần giải quyết một phần nhu cầu sử dụng máu của các bệnh viện.

ĐTN Bộ đã triển khai có hiệu quả các phong trào: “Sáng tạo trẻ”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (CVĐ), “Thanh niên tham gia vào công tác chuyên môn của đơn vị”. Từ năm 2012 – 2015, hoạt động tuyên truyền về CVĐ đã trở thành hoạt động thường niên của ĐTN Bộ. Trong đó, năm 2015, ĐTN Bộ Công Thương tổ chức được 2 hoạt động hiệu quả về CVĐ là cuộc thi “Sáng tạo tiêu dùng thông minh – Tự hào hàng Việt Nam” với sự tham gia của 17 học viện, đại học, cao đẳng thuộc khối các cơ quan Trung ương và cuộc thi “Thanh niên Công Thương đồng hành cùng hàng Việt” có sự tham gia của 40 đội thi thuộc các đơn vị của Bộ.

Thực hiện mục tiêu xây dựng Chính phủ kiến tạo, năm 2017, một trong những hoạt động trọng tâm được Bộ Công Thương triển khai là đẩy mạnh CCHC, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. ĐTN Bộ Công Thương đã có những đóng góp gì cho công tác này?

Đối với CCHC, đoàn viên thanh niên luôn là lực lượng tích cực, xung kích tham gia thực hiện. Những năm qua, Ban Chấp hành ĐTN Bộ đã phát động các phong trào: “Thanh niên Công Thương xung kích đi đầu trong sự nghiệp CCHC, xây dựng công sở văn minh sạch đẹp; “3 trách nhiệm” (trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với cơ quan, trách nhiệm với nhân dân), xây dựng hình ảnh “Cán bộ, công chức trẻ giỏi, thân thiện – làm theo lời Bác”; thường xuyên tổ chức tuyên truyền thông qua các buổi tọa đàm, hội thi, diễn đàn, giao lưu trao đổi CCHC, đồng thời tập trung chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc cụ thể hóa, lựa chọn các nội dung CCHC phù hợp, xây dựng kế hoạch, phát động tới toàn thể đoàn viên trong cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, ĐTN Bộ xác định trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt CCHC đến từng cán bộ đoàn viên; coi CCHC là ưu tiên; cung cấp thông tin rộng rãi về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC giúp dư luận đồng thuận; đẩy mạnh phát huy và nhân rộng những sáng kiến trong CCHC của các đơn vị trong và ngoài Bộ; cung cấp đầy đủ thông tin lên website của Bộ…

Một sự kiện quan trọng của ĐTN Bộ Công Thương trong năm 2017 là tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III, giai đoạn 2017 - 2022, hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ đại hội này đã và đang được thực hiện như thế nào? ĐTN Bộ Công Thương sẽ có những hoạt động gì để chào mừng sự kiện lớn này?

Ngay từ cuối năm 2016, ĐTN Bộ đã sớm ban hành kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội các cấp tới các cơ sở Đoàn trực thuộc. Tất cả các văn bản chỉ đạo Đại hội Đoàn cũng đều được gửi tới các cấp ủy, các cơ sở đoàn để nắm bắt, phối hợp với ĐTN Bộ đôn đốc, tổ chức Đại hội đúng quy định, kịp thời. Tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết các cơ sở Đoàn đều đã ấn định ngày tổ chức Đại hội.

Hướng tới Đại hội ĐTN Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022, ĐTN Bộ sẽ tổ chức một số hoạt động chào mừng như Giải bóng đá năm 2017, phối hợp với Công đoàn Bộ tổ chức Hội thao năm 2017, tổ chức hội thi tìm hiểu về CVĐ…

Vai trò của hoạt động thanh niên là tạo sự đoàn kết, lan tỏa tinh thần và sức trẻ của thanh niên. Vậy để tuyên truyền, nhân rộng hơn nữa những hoạt động ý nghĩa của ĐTN Bộ Công Thương, những giải pháp nào sẽ được triển khai trong năm 2017 và các năm tiếp theo?

Với nhiều hoạt động thiết thực, giai đoạn 2012 - 2016, ĐTN Bộ Công Thương đã nhận được nhiều bằng khen của các cấp như Trung ương Đoàn, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công Thương…

Năm 2017, với chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”, ĐTN Bộ định hướng tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thành công Đại hội đoàn các cấp trực thuộc ĐTN Bộ Công Thương, Đại hội ĐTN Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Mục tiêu của hoạt động này là tìm ra các nòng cốt ĐTN các cơ sở cũng như ĐTN Bộ để ĐTN nhiệm kỳ mới không những kế thừa được những truyền thống của ĐTN nhiệm kỳ II mà còn hoàn thiện và thực hiện tốt hơn nữa công tác ĐTN nhiệm kỳ mới. Ngoài ra, Kế hoạch về tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho đoàn viên thanh niên; phát huy vai trò xung kích của ĐTN trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh các phong trào thi đua, phong trào văn hóa thể thao, các hoạt động thiện nguyện cũng sẽ được thường xuyên thực hiện, không chỉ trong năm 2017 mà cả những năm tiếp theo của nhiệm kỳ.

Hoạt động của ĐTN Bộ trong thời gian tới sẽ đi vào chiều sâu hơn nữa. ĐTN cần nhận thức rõ vai trò, vị trí của công tác Đoàn trong công tác của cơ quan Bộ Công Thương; phát huy vai trò cán bộ đoàn tốt hơn, tăng cường tính tiên phong, gương mẫu. Cách sinh hoạt và cách tổ chức hoạt động của ĐTN cần tổ chức thành phong trào thường xuyên, liên tục; tăng cường tính xung kích, sáng tạo của lực lượng thanh niên Bộ Công Thương.

Xin cảm ơn anh!

Phương Lan (thực hiện)

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/doan-thanh-nien-bo-cong-thuong-doan-ket-phat-huy-vai-tro-xung-kich-84618.html