Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương tổ chức hành trình 'Về nguồn' tại Tuyên Quang

Thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên Bộ Công Thương năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương (14/5/1951 - 14/5/2023); nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ đoàn, ngày 06/5/2023, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã tổ chức Chương trình 'Về nguồn' tại tỉnh Tuyên Quang.

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương tổ chức buổi sinh hoạt chính trị tại khu di tích lịch sử Bộ Công Thương, tỉnh Tuyên Quang

Trong khuôn khổ Chương trình, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã tổ chức buổi sinh hoạt chính trị; chăm sóc, dọn dẹp và tôn tạo quang cảnh khu di tích lịch sử Bộ Công Thương tại thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang được xem là nơi khởi phát của ngành Công Thương cách mạng, đã chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của ngành

Xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương được xem là nơi khởi phát của ngành Công Thương cách mạng, khi đây từng là nơi làm việc của Bộ Kinh tế Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa theo Sắc lệnh số 220/SL ngày 26/11/1946 của Chủ tịch Chính phủ. Cũng chính tại nơi đây, ngày 14/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Sắc lệnh số 21-SL đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công Thương, đánh dấu sự ra đời của ngành Công Thương Việt Nam.

Nhiều sự kiện quan trọng của ngành, nhiều chính sách, chủ trương lớn về công thương nghiệp giai đoạn kháng chiến chống Pháp đã được ra đời tại nơi đây dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng diễn ra vào tháng 02/1951.

Tháng 3/1952, cán bộ nhân viên Bộ Công Thương đã vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm, động viên và chỉ bảo tại thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh.

Đoàn viên, thanh niên Bộ Công Thương tìm hiểu về truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Công Thương

Khu di tích Bộ Công Thương hiện là nơi lưu giữ truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Công Thương cũng như phục vụ bảo tồn, nghiên cứu, tham quan, học tập, truyền thống... của các thế hệ ngành Công Thương. Tổ chức thăm và dâng hương tại Khu di tích đã trở thành một nét đẹp trong truyền thống của ngành Công Thương mỗi khi tháng 5 về, để được nhớ lại những giai đoạn lịch sử gian khó và vinh quang của Ngành, hòa trong lịch sử oai hùng của dân tộc.

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương chăm sóc, dọn dẹp và tôn tạo quang cảnh khu di tích lịch sử Bộ Công Thương

Chương trình “Về nguồn” của Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương tại Tuyên Quang nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương (14/5/1951 - 14/5/2023) là hoạt động phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, giúp đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về lịch sử và sự cống hiến của các thế hệ đi trước; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ đoàn để phát huy sức trẻ và tinh thần xung kích đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển của ngành Công Thương.

Cũng trên hành trình “Về nguồn”, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã tổ chức dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Bác Hồ, Thành phố Tuyên Quang. Đồng thời, thăm, tặng quà và giao lưu với 3 đồng chí nguyên lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang, cùng lắng nghe chia sẻ của các thế hệ đi trước về sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Công Thương lớn mạnh cùng đất nước.

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã tổ chức dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Bác Hồ, Thành phố Tuyên Quang

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương thăm, tặng quà và giao lưu với 3 đồng chí nguyên lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang

Thy Thảo

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/doan-thanh-nien-bo-cong-thuong-to-chuc-hanh-trinh-ve-nguon-tai-tuyen-quang-104856.htm