Đoàn thanh niên Bộ Ngoại giao kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn

Chiều 23/3, tại Học viện Ngoại giao, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Bộ Ngoại giao đã tổ chức Lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018) và Tọa đàm 'Ngày chia sẻ tri thức' 2018.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Quang Trung – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Thủ trưởng Văn phòng Đảng ủy – Đoàn thể; Lê Hải Bình - Ủy viên thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao phụ trách công tác thanh niên, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao; Lê Viết Duyên – Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Ngoại giao; đại diện các Đoàn cơ sở và Chi Đoàn cùng đông đảo sinh viên Học viện Ngoại giao.

Các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: Duy Quang)

Tại Lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Phan Vũ Tuấn Anh – Phó Bí thư Đoàn Bộ Ngoại giao, đã báo cáo tình hình công tác Đoàn của Bộ Ngoại giao trong năm 2017, trong đó điểm lại những hoạt động nổi bật như tổ chức Đại hội Đoàn Bộ nhiệm kỳ 2017-2022, chương trình Về nguồn tại Tuyên Quang, Gala thanh niên chào Xuân 2018, nhiều buổi tọa đàm cập nhật tình hình quốc tế, đối ngoại…

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Nguyễn Quang Trung – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Ngoại giao, khẳng định lãnh đạo Bộ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác thanh niên, thể hiện qua việc tuyển dụng cán bộ trẻ, công tác đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn – dài hạn, khuyến khích cán bộ trẻ nghiên cứu…

Đồng chí Nguyễn Quang Trung cho rằng, trong thời gian tới, các Đoàn viên thanh niên của Bộ Ngoại giao cần phát triển về chất, xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, hiện đại, đồng thời tăng cường trau dồi kỹ năng công tác Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Quang Trung phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Duy Quang)

Tại Lễ kỷ niệm, Đoàn thanh niên Bộ Ngoại giao đã trao giấy khen cho các Chi Đoàn và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017.

(Ảnh: Duy Quang)

Sau đó, tại Tọa đàm “Ngày chia sẻ tri thức” 2018, diễn giả Lê Hải Bình đã chia sẻ với các Đoàn viên thanh niên về trách nhiệm của thanh niên cũng như việc phát triển bản thân trong thời đại hội nhập. Theo Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, thanh niên phải có trách nhiệm đóng góp đối với công cuộc hội nhập quốc tế của đất nước, đồng thời đây cũng chính là cơ hội quý báu cho sự phát triển của người trẻ.

Diễn giả Lê Hải Bình chia sẻ với các Đoàn viên thanh niên. (Ảnh: Duy Quang)

Đồng chí Lê Hải Bình cho rằng, thanh niên ngày nay cần có khát vọng, hoài bão cống hiến; bản lĩnh xử lý những thách thức; năng lực tri thức và kỹ năng cũng như nền tảng văn hóa dân tộc vững chắc.

“Ngày chia sẻ tri thức” là sáng kiến nhằm kết nối các Chi Đoàn với nhau về mặt học thuật. Được tổ chức một quý/ lần, sự kiện này sẽ là một không gian để kết nối học thuật, cập nhật tình hình thế giới, có lồng ghép với đường lối đối ngoại đến Đoàn viên Bộ Ngoại giao. Đây còn là cơ chế để Đoàn viên các Chi Đoàn xây dựng quan hệ và tự do trao đổi kết quả nghiên cứu của bản thân, lắng nghe ý kiến của bạn bè và các thế hệ đàn anh đi trước.

Quang Chinh

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/doan-thanh-nien-bo-ngoai-giao-ky-niem-87-nam-ngay-thanh-lap-doan-68288.html