Đoàn thanh niên Bộ về nguồn tại Khu di tích K9 – Đá Chông

Ngày 14/7, Đoàn thanh niên Bộ Ngoại giao tổ chức chương trình Về nguồn tại Khu di tích K9 – Đá Chông, huyện Ba Vì, Hà Nội. Tham gia chương trình có anh Trần Khang Ninh, Bí thư Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Bộ, cùng gần 60 cán bộ mới vào Ngành.

Tại khu di tích, Đoàn thanh niên Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ dâng hương, hoa tại Khu tưởng niệm Bác. Sau đó, Đoàn đã nghe giới thiệu về địa danh nơi Bác Hồ và Bộ Chính trị từng ở và làm việc, đồng thời cũng chính là nơi lưu giữ và bảo quản thi hài Bác trong thời gian từ 1969-1975.

Đoàn thanh niên Bộ Ngoại giao về nguồn tại Khu di tích K9 - Đá Chông.

Có thể nói, chuyến đi về nguồn tại Khu di tích K9 – Đá Chông đã giúp các Đoàn viên thanh niên Bộ Ngoại giao hiểu sâu sắc hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó nâng cao nhận thức chính trị, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

Chị Đặng Thảo, chuyên viên Vụ châu Mỹ chia sẻ: “Chuyến đi về nguồn lần này giúp tôi hiểu rõ hơn về những gì cha ông ta đã cống hiến vì hòa bình của đất nước, đồng thời càng thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là động lực giúp tôi hoàn thành tốt các nhiệm vụ và trách nhiệm được giao”.

Trong khuôn khổ chương trình, chiều cùng ngày, Đoàn thanh niên Bộ Ngoại giao đã đến tham quan Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Hàn Giang

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doan-thanh-nien-bo-ve-nguon-tai-khu-di-tich-k9-da-chong-74348.html