Đoàn thanh niên Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thấm nhuần vẻ vang ngành Công Thương

Buổi sinh hoạt nhằm giáo dục đoàn viên, thanh niên, tập thể công chức, viên chức Cục TMĐT&KTS, thấm nhuần truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Công Thương.

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2023), Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề mở rộng trong Chi đoàn với chủ đề "Tuổi trẻ Cục Thương mại điện tử và kinh tế số học tập truyền thống - cống hiến tương lai".

Chương trình là đợt sinh hoạt giáo dục chính trị tư tưởng cho các Đoàn viên thanh niên và tập thể công chức, viên chức Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, thấm nhuần truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Công Thương để tiếp tục vững bước trên con đường đóng góp phát triển ngành Công Thương trong giai đoạn mới.

Chương trình là đợt sinh hoạt giáo dục chính trị tư tưởng cho các Đoàn viên thanh niên và tập thể công chức, viên chức Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

Chương trình là đợt sinh hoạt giáo dục chính trị tư tưởng cho các Đoàn viên thanh niên và tập thể công chức, viên chức Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề, về phía Đảng ủy Bộ Công Thương có đồng chí Hoàng Xuân Văn - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ; về phía Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương có đồng chí Phạm Khắc Huy - Bí Thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương; về phía Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số có đồng chí Lê Hoàng Oanh - Cục trưởng Cục thương mại điện tử và Kinh tế số; Các đồng chí Phó Cục trưởng; lãnh đạo các Phòng, Trung tâm trực thuộc, đại diện Công đoàn Cục cùng các công chức, viên chức và toàn thể Đoàn viên thanh niên Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lê Hoàng Oanh tự hào chia sẻ với các Đoàn viên: Với lịch sử gần 80 năm hình thành, ngành Công Thương đã không ngừng phát triển, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây là lần đầu tiên Ngành Công Thương có Phòng Truyền thống để lưu giữ, tôn vinh những dấu ấn thành tựu và giá trị truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ngành đã dày công xây dựng, vun đắp và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Đây là lần đầu tiên Ngành Công Thương có Phòng Truyền thống để lưu giữ, tôn vinh những dấu ấn thành tựu và giá trị truyền thống

Qua lời thuyết minh của đồng chí Lê Hoàng Oanh, cùng hàng trăm tư liệu, hiện vật được trưng bày tại Phòng Truyền thống Ngành Công Thương, các Đoàn viên, công chức, viên chức tại Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số như được lắng nghe và chứng kiến về lịch sử phát triển của Ngành Công Thương một cách sống động.

Không gian giới thiệu về các giai đoạn lịch sử của Ngành Công Thương bao gồm: Tôi luyện trong gian khó (1945-1954), Khôi phục và xây dựng lại (1955-1965), Vừa sản xuất vừa đánh giặc Mỹ (1965-1975), Phục hồi sản xuất, thương mại 10 năm sau khi thống nhất đất nước (1975-1986), Cất cánh cùng Đổi mới (1986-nay).

Mỗi tư liệu, hiện vật đều mang trong mình một câu chuyện lịch sử, với nhiều giá trị lịch sử và nhân văn sâu sắc. Từ bản thảo viết tay của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những bức hình của Người với Ngành Công Thương, tới cuốn sổ ghi chép thu mua hàng hóa của Sở mậu dịch Nam Bộ thuộc Ủy ban Kháng chiến những năm 1952 - 1954, khi Cách mạng phải gom từng đồng bạc nhỏ để kháng chiến lâu dài;....

Mỗi tư liệu, hiện vật đều mang trong mình một câu chuyện lịch sử, với nhiều giá trị lịch sử và nhân văn sâu sắc.

Đồng chí Lê Hoàng Oanh cũng nhấn mạnh thêm: "Lịch sử phát triển của Ngành Công Thương luôn gắn liền với lịch sử phát triển của cách mạng Việt Nam. Ở mỗi giai đoạn trong lịch sử cách mạng Việt Nam, tùy theo điều kiện, hoàn cảnh lịch sử và yêu cầu của cách mạng, ngành Công Thương luôn có sự điều chỉnh phù hợp về cơ cấu tổ chức, chiến lược, chính sách để góp phần vào thành công của Cách mạng".

Trong không khí đầy tự hào về truyền thống và sự vững mạnh của ngành Công Thương, các Đoàn viên thanh niên, đại diện Công đoàn, công chức, viên chức tại Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã chia sẻ cảm nghĩ về buổi sinh hoạt chuyên đề đầy ý nghĩa.

"Có mặt tại đây, tôi cảm thấy yêu hơn công việc mình đang làm và hiểu được những giá trị của Ngành mà các anh, chị thế hệ trước mong muốn tuổi trẻ kế thừa và phát huy. Lĩnh vực Thương mại điện tử là một lĩnh vực mới mẻ nhưng đã phát triển rất nhanh, tôi tin rằng với niềm tự hào của tôi và của các bạn Đoàn viên thanh niên đang ở đây, chúng tôi sẽ dùng sức trẻ, nhiệt huyết và đam mê của mình để viết tiếp lên giai đoạn mới những câu chuyện về Thương mại điện tử trong tương lai" - đồng chí Nguyễn An Sơn, chuyên viên Trung tâm Tin học và Công nghệ số, Đoàn viên Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho hay.

Nhiều đoàn viên đã bày tỏ sự xúc động khi tới tham quan tại Phòng truyền thống của ngành

Đồng chí Minh Ngọc, chuyên viên Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử, Đoàn viên Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cũng bày tỏ xúc động: "Ngày hôm nay, được đứng tại đây và nhìn lại những hiện vật, nghe những câu chuyện từ những anh, chị trong Ngành Công thương chia sẻ, tôi muốn cố gắng phát huy, duy trì, kế thừa những giá trị của Ngành Công Thương cũng như truyền lại thông điệp cho những thế hệ sau, góp phần trong chặng đường phát triển đất nước".

Đồng chí Bùi Thanh Hằng bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc thi tuyển vào Ngành Công Thương: "Buổi sinh hoạt tại Phòng Truyền thống ngày hôm nay đã giúp tôi và các bạn Đoàn viên trẻ hiểu thêm và trân trọng hơn lịch sử của Ngành, và thông qua những giá trị lịch sử đó, chúng ta sẽ cảm thấy tự hào vì là con người Công Thương, có trách nhiệm trong công cuộc xây dựng Ngành cũng như ghi danh “Thương mại điện tử và Kinh tế số” lên giai đoạn Cất cánh cùng Đổi mới".

Kết thúc chuyên đề, đồng chí Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã có chia sẻ: “Cùng nhìn lại những giai đoạn lịch sử của Ngành, tôi cảm thấy biết ơn về hành trình mình và các bạn Đoàn viên trẻ đang đóng góp cho tập thể, cho Ngành có bề dày lịch sử như Ngành Công Thương, đặc biệt là lĩnh vực Thương mại điện tử đang là xu hướng, là trụ cột của nền kinh tế số. Hiện tại và tương lai, chúng ta sẽ cùng viết tiếp niềm tự hào của ngành bằng việc tiếp nối lịch sử, đóng góp bằng những kết quả mà lĩnh vực Thương mại điện tử tạo ra".

Đồng chí Phạm Khắc Huy - Bí Thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phạm Khắc Huy - Bí Thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương cho rằng, đây là một buổi giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên với hình thức đổi mới, sáng tạo. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng là một trong bảy nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2022-2027.

"Tôi tin rằng thông qua Chương trình ý nghĩa này, mỗi Đoàn viên thanh niên sẽ có thêm kiến thức lịch sử của Ngành Công Thương, có thêm tình yêu và niềm tin với Ngành Công Thương nói chung và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số nói riêng, từ đó, chúng ta sẽ có những hành động, mục tiêu của riêng mình, tiếp tục cố gắng, phấn đấu, nỗ lực, cống hiến cho công tác của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số và Bộ Công Thương" - đồng chí Phạm Khắc Huy nhấn mạnh.

Tại buổi sinh hoạt, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cũng đã báo cáo về các nhiệm vụ của Chi đoàn, đồng thời, đề ra phương hướng, kế hoạch của Đoàn Thanh niên Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số trong năm 2023, phát huy tính chủ động, sáng tạo, xung kích của đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tình nguyện vì cộng đồng; gắn với lý tưởng, mục tiêu phấn đấu rèn luyện, cống hiến trong công cuộc xây dựng Ngành Công Thương và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Đỗ Nga

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/doan-thanh-nien-cuc-thuong-mai-dien-tu-va-kinh-te-so-tham-nhuan-ve-vang-nganh-cong-thuong-247389.html