Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào thăm và dâng hương tại Hà Tĩnh

Trong khuôn khổ chương trình 'Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào' và chương trình 'Theo dấu chân lãnh tụ năm 2022', ngày 18/9, Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đã đến tham quan và dâng hương tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng và Khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc.

Ngày 18/9, Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đã đến tham quan và dâng hương tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng và Khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào” và chương trình “Theo dấu chân lãnh tụ năm 2022”.

Tham dự chương trình đồng chí Keouodone Sengmanivong, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đoàn Lào; đồng chí Trần Hoài Minh, UVBCH, Phó trưởng ban Quốc tế trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Ny Hương - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; cùng hơn 30 đại biểu là cán bộ, thanh niên Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào.

 Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đã đến tham quan và dâng hương tại Khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc.

Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đã đến tham quan và dâng hương tại Khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc.

Tại các địa chỉ đỏ, đoàn đã được nghe thuyết minh về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng, ý nghĩa lịch sử nơi hy sinh anh dũng của 10 cô gái thanh niên xung phong... đồng thời bày tỏ lòng cảm phục và niềm xúc động lớn lao trước những người anh hùng trẻ tuổi đã chiến đấu, hy sinh cho nền hòa bình, độc lập, thống nhất của Việt Nam.

Đoàn đến thăm và dâng hương tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng.

Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào chụp hình tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng.

Dâng hương tại khu mộ 10 nữ thanh niên xung phong.

Trước đó, ngày 17/9, Đoàn đại biểu Đoàn thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào chào xã giao lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng nồng nhiệt chào mừng đoàn đại biểu đã đến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định, chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên hai nước là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần làm sâu sắc tinh thần đoàn kết, gắn bó Việt - Lào và mong muốn ngày càng tiếp tục phát huy, làm giàu hơn nữa mối quan hệ bền chặt, “tình Việt Lào anh em”.

Đoàn đại biểu Đoàn thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào chào xã giao lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Cũng trong buổi gặp mặt, Thường trực Tỉnh ủy và Đoàn đại biểu Đoàn thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đã trao nhau những món quà lưu niệm hết sức ý nghĩa.

Đoàn đại biểu Đoàn thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đã tham quan, trao đổi kinh nghiệm xây dựng Nông thôn mới tại xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà. Tại đây đoàn đã tham quan trung tâm hành chính xã Tượng Sơn, ngôi nhà trí tuệ khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu Sâm Lộc, xem vườn mẫu của các hộ dân trên địa bàn và tặng quà cho một em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tượng Sơn.

Đoàn đại biểu Đoàn thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đã tham quan, trao đổi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà.

Tham quan vườn mẫu của các hộ dân trên địa bàn xã Tượng Sơn.

Đoàn đại biểu Đoàn thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tặng quà cho một em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tượng Sơn.

Tại các điểm tham quan, đoàn đã được đại diện địa phương và lãnh đạo tỉnh đoàn Hà Tĩnh trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Qua tham quan thực tế, đoàn công tác bày tỏ sự ấn tượng với kết quả xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh, từ đó mong muốn nghiên cứu, vận dụng vào công tác xây dựng nông thôn mới tại Lào; đồng thời mong muốn tỉnh Hà Tĩnh nói chung và tuổi trẻ Hà Tĩnh nói riêng sẽ tiếp tục quan tâm chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Đoàn thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào trong việc phát huy sức trẻ tham gia xây dựng Nông thôn mới.

Hoài Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/doan-thanh-nien-nhan-dan-cach-mang-lao-tham-va-dang-huong-tai-ha-tinh-post1470677.tpo