Đoàn thanh niên, phụ nữ cảnh sát giao thông tiếp sức hội viên nông dân có mái ấm an cư lạc nghiệp

Bằng sự ủng hộ, chung tay góp sức, ước mơ 'an cư lạc nghiệp' của nhiều hội viên nông dân nghèo trở thành hiện thực.

Vừa qua, Hội Nông dân thị trấn Tân Biên - Tây Ninh tổ chức lễ bàn giao nhà “Mái ấm Nông dân” cho hộ bà Nguyễn Thị Huy (sinh năm 1962). Bà Huy là hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thường trú khu phố 1, thị trấn Tân Biên.

Tham dự buổi lễ bàn giao nhà có lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các ban ngành đoàn thể thị trấn và tập thể các nhà tài trợ.

Sau hơn 1 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 diện tích 57,84 m2 được xây dựng kiên cố, lát gạch men, lợp tôn, với tổng kinh phí 155 triệu đồng đã hoàn thanh đưa vào sử dụng.

Được biết, nguồn kinh phí xây dựng nhà do nhiều đơn vị, cá nhân đóng góp hỗ trợ. Hội Nông dân thị trấn đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ 140 triệu đồng, trong đó: Đoàn thanh niên, hội phụ nữ cơ quan cục CSGT phía Nam hỗ trợ 30 triệu đồng; Đoàn phòng CSGT đường bộ, đường sắt TP.HCM, Công ty TNHH GONG CHA Việt nam 60 triệu đồng; Chi đoàn phụ nữ phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh và các mạnh thường quân hỗ trợ 50 triệu đồng; phần còn lại do gia đình đóng góp.

Tại buổi trao nhà, chính quyền, đoàn thể đã tặng nhiều phần quà giúp gia đình bà Nguyễn Thị Huy có thêm điều kiện sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chia sẻ tại buổi lễ trao nhà, đồng chí Trịnh Trung Hiếu - Bí thư đoàn thanh niên Cục CSGT phía Nam chi biết, chương trình nhằm chăm lo cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế và góp phần xây dựng phong trào địa phương. Qua đó khơi dậy sức trẻ, tinh thần tương thân tương ái, truyền thống lá lành đùm lá rách của đoàn viên thanh niên, hội viên hội phụ nữ.

Phát huy tinh thần xung kích, thiện nguyện, cống hiến của đoàn viên thanh niên, hội viên hội phụ nữ trong việc tham gia các hoạt động tình nguyện, phát huy sức trẻ, tạo bước đột phá, góp phần xây dựng lối sống tốt đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình của thế hệ trẻ.

“Mỗi căn nhà chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Song thành quả lớn nhất thu được từ cuộc vận động đó là đã khơi dậy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, đồng thời giúp nhiều hội viên nông dân có được ngôi nhà để họ “an cư lạc nghiệp”, vững tin trong cuộc sống.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ kết hợp các cấp Hội nông dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục thực hiện vận động cán bộ, hội viên đóng góp xây dựng nhà “Mái ấm Nông dân”.

Đồng thời, tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ thêm nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực cho họ vươn lên trong cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới nâng cao”, đồng chí Hiếu cho biết.

Đông Hường

Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/doan-thanh-nien-phu-nu-canh-sat-giao-thongtiep-suc-hoi-vien-nong-dan-co-mai-am-an-cu-lac-nghiep-d7898.html