Đoàn thanh niên TAND cấp cao tại Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong 'Hành trình tháng 3'

Ngày 17/3, Đoàn thanh niên TAND cấp cao tại Hà Nội đã tổ chức chương trình 'Hành trình tháng 3' tại Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin TP Hà Nội (Ba Vì, Hà Nội).

Đoàn thanh niên TAND cấp cao tại Hà Nội tổ chức chương trình “Hành trình tháng 3” tại Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin TP Hà Nội.

Đoàn thanh niên TAND cấp cao tại Hà Nội tổ chức chương trình “Hành trình tháng 3” tại Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin TP Hà Nội.

Đây là một trong những hoạt động của Đoàn thanh niên TAND cấp cao tại Hà Nội hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2023).

Trước đó, qua chương trình phát động (từ 13/02/2023 đến ngày 17/3/2023), Đoàn thanh niên TAND cấp cao tại Hà Nội đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các đoàn viên, thanh niên và công chức, người lao động của TAND cấp cao tại Hà Nội.

Toàn bộ số tiền hơn 40 triệu đồng được quy ra nhu yếu phẩm, cùng nhiều hiện vật từ các tấm lòng hảo tâm của đoàn viên, thanh niên, công chức, người lao động của đơn vị đã được Đoàn thanh niên TAND cấp cao tại Hà Nội chuyển đến Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin TP Hà Nội.

Đây là nghĩa cử cao đẹp là tình cảm thân thương, trách nhiệm xã hội của Đoàn thanh niên TAND cấp cao tại Hà Nội và cán bộ, nhân viên cơ quan TAND cấp cao tại Hà Nội dành cho nạn nhân, theo đúng phương châm: “Đoàn kết-Nghĩa tình-Trách nhiệm-Vì nạn nhân chất độc da cam”.

Thông qua chương trình tình nguyện, các đoàn viên, thanh niên của TAND cấp cao tại Hà Nội đã thể hiện rõ vai trò xung kích, cống hiến vì cộng đồng và xã hội của tuổi trẻ.

Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin TP Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Trung tâm có chức năng chăm sóc nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng và tẩy độc cho cựu chiến binh và con của cựu chiến binh do bị hậu quả bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin trong cuộc chiến tranh chống Mỹ ở Việt Nam. Trung tâm hiện nuôi dưỡng và chăm sóc 117 đối tượng là những nạn nhân gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Mai Đỉnh

Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/doan-thanh-nien-tand-cap-cao-tai-ha-noi-nhieu-hoat-dong-y-nghia-trong-hanh-trinh-thang-3-42139.html