Đoàn Thanh niên Tập đoàn tổ chức Diễn đàn Thanh niên với phong trào 'Tuổi trẻ sáng tạo'

Nhân dịp kỷ niệm 57 năm Ngày Truyền thống ngành Dầu khí (27/11/1961 - 27/11/2018), tiến tới Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2018, ngày 27/11/2018, tại TP Vũng Tàu, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Tập đoàn) đã tổ chức Diễn đàn Thanh niên với phong trào 'Tuổi trẻ sáng tạo'.

Tham dự buổi diễn đàn có các đồng chí: Vũ Đức Tú, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW); đồng chí Đỗ Tiến Dũng, Phó ban Thanh niên Công nhân, đô thị Trung ương Đoàn; đồng chí Đỗ Thiên Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo và hỗ trợ, tư vấn, Cục Sở hữu trí tuệ. Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có các đồng chí: Vũ Công Trình, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tập đoàn; đồng chí Vũ Thị Thu Hương, Bí thư Đoàn Tập đoàn, Phó Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp Tập đoàn; đại diện các Ban chuyên môn Tập đoàn; đồng chí Trần Nhật Huy, Giám đốc Công ty Khí Vũng Tàu; đồng chí Ngô Xuân Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dầu khí; Các đồng chí cán bộ Đoàn đến từ các đơn vị trực thuộc Đoàn Khối DNTW: Đoàn Tập đoàn Cao su Việt Nam, Đoàn Tổng Công ty Lương thực miền Nam, Đoàn Tổng Công ty Thuốc lá, Đoàn Tổng Công ty Cà phê, Đoàn Tổng Công ty Thép, đại diện Đoàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bí thư Đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc Đoàn các đơn vị PVN cùng các tài năng trẻ, các đoàn viên tiêu biểu xuất sắc.

Toàn cảnh buổi diễn đàn

Năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo” do Trung ương Đoàn phát động, buổi diễn đàn Thanh niên với phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” lại càng có ý nghĩa và đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới đòi hỏi thế hệ trẻ PVN cần đoàn kết, gương mẫu, phát huy tinh thần xung kích sáng tạo, tự rèn luyện nâng cao trình độ và đạo đức bản thân, khẳng định vị trí của mình trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, đồng thời góp phần tích cực, thiết thực trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của PVN.

Đồng chí Vũ Thị Thu Hương – Bí thư Đoàn Tập đoàn phát biểu khai mạc

Phát biểu tại khai mạc diễn đàn, Bí thư Đoàn Tập đoàn Vũ Thi Thu Hương nhấn mạnh: Buổi diễn đàn hôm nay là dịp để tuổi trẻ Dầu khí và các Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương được gặp gỡ, giao lưu và thẳng thắn nêu những ý kiến thắc mắc hoặc đóng góp những ý kiến sáng tạo trong lao động sản xuất cho lãnh đạo Tập đoàn cũng như Trung ương Đoàn. Vì vậy, đồng chí mong muốn buổi diễn đàn diễn ra với sự chủ động, mạnh dạn và cởi mở của tất cả các cán bộ Đoàn cùng các đoàn viên thanh niên tiêu biểu có mặt tại buổi tọa đàm.

Đồng chí Trần Nhật Huy, Giám đốc Công ty Khí Vũng Tàu chia sẻ tại diễn đàn

Tại buổi diễn đàn, các bạn đoàn viên thanh niên được nghe đồng chí Trần Nhật Huy, Giám đốc Công ty Khí Vũng Tàu, cây "sáng tạo" của ngành Dầu khí chia sẻ kinh nghiệm cũng như những ý tưởng, ý kiến tạo động lực đối với các bạn trẻ: Thanh niên là tương lai của ngành Dầu khí, chúng ta phải dấn thân “việc gì khó có thanh niên”, ở PV GAS chúng tôi, đoàn thanh niên được yêu cầu tham gia các cuộc họp giao ban của lãnh đạo, đoàn thanh niên phải tham gia cùng lãnh đạo để cảm nhận khó khăn của doanh nghiệp, từ đó tìm ra giải pháp và đề xuất với ban lãnh đạo. Như vậy, các đồng chí cán bộ Đoàn phải là cầu nối giữa thanh niên với lãnh đạo, các đồng chí phải bảo vệ được các ý kiến đó trước lãnh đạo. PV GAS đã thành lập phần mềm ý tưởng, các anh chị em trong cơ quan có ý tưởng đưa lên đó, lãnh đạo phải xử lý, công ty khuyến khích các bạn có ý tưởng cứ đưa lên và sẽ xét thi đua cho những người có ý tưởng đó, chưa nói là ý tưởng đó có thành công hay không.

Đồng chí Trần Nhật Huy cũng cho rằng: Tôi mong các đơn vị muốn phát động phong trào sáng tạo trong thanh niên, nên lắng nghe thanh niên hơn, tạo ra các kênh để các ý tưởng được triển khai thông qua nhiều cấp bậc; tạo ra môi trường để thanh niên dám nghĩ, dám nói, dám làm, phát huy giá trị con người, gốc của một doanh nghiệp chính là tuổi trẻ, là văn hóa doanh nghiệp; các bạn đoàn viên thanh niên phải mạnh dạn, hạn chế cái ngại thay đổi thì mới thành công.

Cũng tại buổi diễn đàn đã có nhiều tham luận cũng như các ý kiến trao đổi, đặt câu hỏi, đề xuất các ý tưởng diễn ra sôi nổi giữa các bạn đoàn viên thanh niên với các đại biểu chủ trì diễn đàn và các khách mời.

Các bạn đoàn viên các đơn vị PV GAS, PTSC, Cửu Long JOC, VSP, Đạm Cà Mau trình bày tham luận, trao đổi tại diễn đàn

Tại buổi diễn đàn, các bạn đoàn viên, thanh niên các đơn vị cũng được trao đổi lắng nghe đồng chí Đỗ Thiên Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo và hỗ trợ, tư vấn, Cục Sở hữu trí tuệ thông tin và hướng dẫn về công tác đăng kí “Sở hữu trí tuệ”.

Đồng chí Đỗ Thiên Hoàng (hàng giữa) trao đổi với các bạn đoàn viên, thanh niên

Đồng chí Hà Văn Duy, đoàn viên Tập đoàn Cao Su Việt Nam phát biểu trao đổi tại diễn đàn

Đồng chí Dương Phương Bắc, Phó Bí thư Đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam trao đổi tại diễn đàn

Những câu hỏi của các cán bộ và ĐVTN tại buổi diễn đàn đã được trực tiếp Đoàn khối DNTW, Cục Sở hữu trí tuệ, Đoàn Tập đoàn và các phòng ban quản lý đăng ký về sáng kiến, sáng chế cùng các vị khách mời trả lời một cách thỏa đáng.

Đồng chí Vũ Đức Tú, Bí thư Đoàn Khối DNTW phát biểu kết luận diễn đàn

Kết luận tại buổi diễn đàn, đồng chí Vũ Đức Tú, Bí thư Đoàn Khối DNTW đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các bạn đoàn viên thanh niên các đơn vị tham gia diễn đàn trong việc xây dựng phong trào sáng tạo trẻ tại mỗi đơn vị. Để tuổi trẻ tiếp tục phát huy nhiệt huyết và tinh thần xung kích, sáng tạo, bên cạnh việc chia sẻ những kinh nghiệm hay của chính bản thân mình, của các đồng chí tham gia diễn đàn trong suốt quá trình công tác. Đồng chí Vũ Đức Tú nhấn mạnh, trong thời gian tới, tuổi trẻ toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng như tuổi trẻ các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số chương trình trọng tâm như: Đẩy mạnh phong trào sáng tạo trẻ mà lực lượng đoàn viên thanh niên phải đi tiên phong, để làm tốt phong trào này, nhận thức về sáng tạo trẻ phải được nâng cao, thực tiễn tại mỗi đơn vị như các bạn đoàn viên Vietsovpetro, PTSC, Tập đoàn Cao su đã phát biểu tại diễn đàn; Sáng tạo là bản chất của thanh niên, nơi nào cũng có thể sáng tạo, quan trọng là chúng ta khơi gợi, tạo sân chơi cho thanh niên để mỗi người có ý tưởng, có sáng tạo đều có thể cống hiến, kết quả sẽ lớn hơn rất nhiều; Phải xây dựng được đội ngũ hạt nhân về sáng tạo, thủ lĩnh sáng tạo; tạo được sân chơi, môi trường, tổ chức đoàn phải kết nối các tổ đội với nhau; có nhân tố, môi trường, ý tưởng rồi, phải có quan điểm của lãnh đạo để nuôi dưỡng phát triển ý tưởng đó.

Đồng chí Vũ Đức Tú - Bí thư Đoàn Khối DNTW tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc Đoàn Tập đoàn

Các đại biểu và các ĐVTN chụp hình nưu niệm tại diễn đàn

Nhân dịp này, Đoàn Khối DNTW cũng trao tặng bằng khen cho 09 tập thể và 16 cá nhân thuộc Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong thi đua đảm nhận công trình thanh niên năm 2018.

Hồng Thắm

Nguồn PetroTimes: https://petrovietnam.petrotimes.vn/doan-thanh-nien-tap-doan-to-chuc-dien-dan-thanh-nien-voi-phong-trao-tuoi-tre-sang-tao-522693.html