Đoàn Thanh niên VKSND tối cao phối hợp tổ chức Tọa đàm 'Nâng cao hiệu quả xử lý tội phạm về động vật hoang dã'

Tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên VKSND tối cao vừa phối hợp với Trung tâm giáo dục thiên nhiên - Liên Hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (ENV) tổ chức Tọa đàm với chủ đề 'Nâng cao hiệu quả xử lý tội phạm về động vật hoang dã'.

Tham dự buổi Tọa đàm có đồng chí Nguyễn Văn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, VKSND tối cao; đồng chí Ngô Hùng Thái, Chánh Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đoàn thanh niên VKSND tối cao; cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ và đoàn viên, thanh niên các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên VKSND tối cao; Đoàn Thanh niên VKSND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Hòa Bình, Nghệ An; Đoàn Thanh niên VKSND quận Cầu Giấy…

 Các đại biểu dự Tọa đàm.

Các đại biểu dự Tọa đàm.

Cùng dự Tọa đàm còn có bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục thiên nhiên; ông Nguyễn Quảng Trường, Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam; đồng chí Đinh Ngọc Tân, Bí thư Đoàn Thanh niên Thanh tra chính phủ; đồng chí Nguyễn Duy Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên TAND tối cao; đại diện Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp…

Theo Đoàn Thanh niên VKSND tối cao cho biết, Việt Nam là một quốc gia có hệ sinh học đa dạng với nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm; tuy nhiên số lượng nhiều loài giảm đáng kể trong thời gian qua; thực trạng này do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân các loài hoang đã bị săn bắt, buôn bán trái phép. Trong nhiều năm nay, nước ta được coi là điểm nóng và là địa bàn trung chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã. Bên cạnh đó, còn có tình trạng nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã, chưa được xử lý triệt để.

Hậu quả của tình trạng buôn bán, nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã là mối đe dọa lớn đối với tự nhiên, đa dạng sinh học toàn cầu và sức khỏe của con người. Các cơ quan chức năng, trong đó có Viện kiểm sát, trong nhiều năm qua đã nỗ lực, tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm, tội phạm về động vật hoang dã; tuy vậy tình trạng buôn bán, vận chuyển, nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã vẫn còn diễn biến phức tạp do nhiều nguyên nhân.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Để nâng cao hiệu quả xử lý loại tội phạm này, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất hành vi phạm, tội phạm, bảo vệ môi trường tự nhiên, đa dạng sinh học và sức khỏe loài người đòi hỏi phải có sự vào cuộc, quyết tâm của tất cả các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, trong đó VKSND đóng vai trò quan trọng, là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết toàn bộ vụ án từ khi tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Do đó, việc Đoàn Thanh niên VKSND tối cao phối hợp với Trung tâm giáo dục thiên nhiên ENV tổ chức buổi Tọa đàm mang ý nghĩa rất quan trọng, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả xử lý tội phạm về động vật hoang dã trong thời gian tới.

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã được nghe các chuyên đề: Nguy cơ từ tình trạng buôn bán động vật hoang dã; sơ lược quy định pháp luật hiện hành về động vật hoang dã; tình hình và kết quả xử lý tội phạm về động vật hoang dã; một số lưu ý trong quá trình xử lý tội phạm về động vật hoang dã.

Cũng tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã tham gia thảo luận theo nhóm về hướng xử lý vụ án về động vật hoang dã dựa trên ví dụ thực tế. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xử lý tội phạm về động vật hoang dã trong thời gan tới.

TL-PV

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/doan-thanh-nien-vksnd-toi-cao-phoi-hop-to-chuc-toa-dam-nang-cao-hieu-qua-xu-ly-toi-pham-ve-dong-vat-hoang-da-137006.html