Đoàn Thể thao CAND giành thêm 3 HCV quý giá ở môn võ cổ truyền

Ngày thi đấu 29-11 tiếp tục trở thành ngày 'vàng' của Đoàn thể thao CAND nói chung và đội tuyển võ cổ truyền CAND nói riêng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII – 2018 ở Hà Nội với việc giành được 3 tấm HCV quý giá ở nội dung thi đấu quan trọng này.

Ở hạng dưới 75kg nam, võ sĩ Trần Công Thành (CAND) đã giành chiến thắng trước Nguyễn Trung Thiện (Quảng Ngãi). Còn ở chung kết hạng dưới 85kg, võ sĩ Nguyễn Minh Hiếu (CAND) vượt qua Nguyễn Vũ Quý (Quân Đội) để giành tấm HCV cho đội tuyển CAND.

Niềm vui của đội võ cổ truyền CAND còn đến từ sàn đấu của nữ khi võ sĩ mới 18 tuổi Vũ Thị Dương (dưới 75kg nữ) giành chiến thắng trước Nguyễn Thị Diệp (Quảng Nam) trong trận chung kết. Như vậy, các võ sĩ võ cổ truyền CAND đạt tỉ lệ thắng 100% tại các trận chung kết của mình ở Đại hội kỳ này. Ngoài ra, đội võ cổ truyền CAND còn giành 1 HCĐ ở nội dung đối kháng dưới 60kg của Nguyễn Hợp Hải, 1 HCB ở nội dung biểu diễn (Lão Mai quyền – Binh khí dài/ ngắn) của võ sĩ Nguyễn Xuân Hiển.

Các VĐV Đoàn thể thao CAND vui mừng trong ngày giành 3 tấm HCV quý giá.

3 tấm HCV của đội võ cổ truyền cũng giúp thể thao CAND có một ngày thứ 2 liên tiếp cùng giành được 3 tấm HCV kể từ khi Đại hội Thể thao toàn quốc – 2018 khởi tranh. Bên cạnh đó, cũng trong ngày 29-11, môn quần vợt đã kết thúc, trong đó tay vợt Hoàng Thành Trung (CAND) giành HCĐ nội dung đơn nam. Đây là thành tích như dự đoán của Hoàng Thành Trung, tay vợt kỳ cựu trong làng quần vợt Việt Nam.

Cho đến lúc này, các môn thế mạnh của thể thao CAND trong đó có các môn võ như Pencak Silat, Võ cổ truyền đều đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhờ vậy, thể thao CAND đã có bước tiến vững chắc trên bảng xếp hạng toàn đoàn.

Vào lúc 20h30 tối 29-11, Đoàn Thể thao CAND tiếp tục giành được thêm 1 tấm HCB ở nội dung đôi nữ môn bóng bàn. Như vậy, tính đến hết ngày ngày 29-11, Đoàn thể thao CAND đã giành được 7 HCV, 2 HCB, 9 HCĐ, tạm xếp hạng 11 toàn đoàn.

Trong ngày 30-11, thể thao CAND tiếp tục hy vọng giành ngôi vô địch ở một số nội dung thi đấu ở môn Điền kinh, Bắn súng.

Minh Khuê

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/doan-the-thao-cand-gianh-them-3-hcv-quy-gia-o-mon-vo-co-truyen-522414/