Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới SEA Games 30: Vượt khó, mục tiêu Top 3

Hôm qua (16/11), tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia (Nhổn), lễ xuất quân tham dự SEAGames 30 của Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) đã được tổ chức đầy khí thế, quyết tâm. Đây là sự kiện nhằm cổ vũ, động viên và tạo động lực thi đấu cho các VĐV trước khi lên đường sang Philippines tranh tài tại ngày hội thể thao khu vực, với mục tiêu hướng tới Top 3 chung cuộc.

Điền kinh là một trong những đội tuyển được giao chỉ tiêu cao nhất.

Điền kinh là một trong những đội tuyển được giao chỉ tiêu cao nhất.

Giành từ 65-70 HCV

Tại Lễ xuất quân, Bộ VHTT& DL giao nhiệm vụ cho đoàn TTVN phấn đấu giành từ 65 đến 70 HCV, hướng tới mục tiêu xếp ít nhất ở vị trí thứ 3 toàn đoàn. Ở kỳ đại hội này, đoàn TTVN mang tới Philippines tổng cộng 856 thành viên, góp mặt tại hơn 40 bộ môn, trong đó, chúng ta đặt kỳ vọng vào những môn thế mạnh như điền kinh, bắn súng, thể dục dụng cụ, đấu kiếm, đua thuyền, bơi, cờ vua, cử tạ...

Theo ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng Cục trưởng TDTT, Trưởng đoàn TTVN dự SEA Games 30 - ngoài vị trí trong tốp đầu các nước tham dự Đại hội, đặc biệt là hướng tới giành huy chương ở các môn Olympic, đoàn TTVN cũng sẽ thực hiện chủ trương đoàn kết, kỷ luật trong sinh hoạt, thi đấu, tuyệt đối tuân thủ quy định của Đại hội, tôn trọng luật pháp, phong tục nước chủ nhà; góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các quốc gia trong khối ASEAN. Đoàn sẽ nỗ lực quảng bá, giới thiệu về truyền thống văn hóa tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam với bạn bè trong khu vực.

Đội tuyển điền kinh được giao trọng trách nặng nề nhất với khoảng 15 HCV, còn VĐV bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên là cá nhân được giao chỉ tiêu nhiều nhất, ít nhất 8 HCV. Ngoài ra, còn phải kể tới những niềm hy vọng ở các bộ môn khác như xạ thủ Hoàng Xuân Vinh môn bắn súng hay cua-rơ Nguyễn Thị Thật môn đua xe đạp, các VĐV xuất sắc ở một số môn võ, đua thuyền, cử tạ, thể dục dụng cụ… Ông Trần Đức Phấn cho biết: “Đại quân đoàn TTVN lên đường sang Manila vào ngày 26/11 tới, xuất phát từ sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác di chuyển, Vietnam Airlines sẽ bố trí riêng một máy bay để chuyên chở đoàn TTVN. Riêng hai đội tuyển bóng đá nam và nữ Việt Nam sẽ lên đường sớm, từ ngày 22/11, do các trận đấu tại vòng bảng sẽ chính thức diễn ra từ ngày 25/11… Tại Philippines, đoàn TTVN đóng quân tại New Clark City, cũng là nơi có nhiều môn Olympic thi đấu như điền kinh, bơi lội, bắn súng, bắn cung, judo, vật,... bên cạnh một số bộ môn truyền thống như kurash, jujitsu, võ gậy, sambo, trượt nước, golf”...

Theo thông báo của đoàn tiền trạm đoàn TTVN, SEA Games 30 tới đây tại Philippines sẽ là kỳ đại hội hứa hẹn nhiều khó khăn và vất vả, đặc biệt là trở ngại về khoảng cách địa lý. Các địa điểm thi đấu được dàn trải với khoảng cách có thể lên tới 100 km, từ thủ đô Manila đến các cụm thi đấu khác, buộc các VĐV phải di chuyển nhiều với khoảng cách xa. Đoàn TTVN đã làm việc với BTC nước chủ nhà để có những phương án tốt nhất về di chuyển, tránh sự cố VĐV đến muộn giờ thi đấu. Phía chủ nhà cũng khuyến cáo các đoàn phải đi sớm hơn dự kiến để tránh tắc đường.

Nỗ lực vượt khó

Điền kinh là một trong những đội tuyển được giao chỉ tiêu cao nhất: 15 HCV. Tuy nhiên, năm nay đội tuyển điền kinh Việt Nam đối mặt với rất nhiều khó khăn, cả về chủ quan lẫn khách quan.

Tại SEA Games 29 năm 2017 diễn ra tại Malaysia, lần đầu tiên trong lịch sử, điền kinh Việt Nam vươn lên dẫn đầu toàn đoàn với tổng 17 HCV, vượt qua Thái Lan (đứng thứ 2) tới 8 HCV. Tuy nhiên năm nay một số VĐV trụ cột nghỉ thi đấu vì những lý do khác nhau, đáng chú ý nhất là sự vắng mặt của nhà vô địch Asiad Bùi Thị Thu Thảo. Ngoài ra, việc các quốc gia trong khu vực đang nhập tịch ồ ạt các VĐV gốc Phi, khiến cơ hội cạnh tranh huy chương ngày một khó khăn.

Mọi khó khăn sẽ dồn lên đôi chân của những vận động viên tiềm năng, như: Nguyễn Thị Huyền ở các nội dung 400 m, 400 m rào, 4x400 m nữ; Trần Yến Hoa (100 m rào nữ); Vũ Thị Mến (nhảy 3 bước nữ); Nguyễn Thị Oanh (1.500 m, 5.000 m nữ); Nguyễn Văn Lai (5.000 m, 10.000 m nam); Dương Văn Thái (800 m, 1.500 m nam)...

Mặc dù vấp phải hàng loạt khó khăn nhưng tại SEA Games 30, đội tuyển Điền kinh Việt Nam vẫn cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc để hướng đến mục tiêu cao nhất. Tất cả dù là trụ cột hay những tân binh, đều đang nỗ lực tập luyện, cố gắng phấn đấu đạt thành tích tốt nhất. Ngoài mục tiêu SEA Games, các VĐV còn phải hướng đến mục tiêu cao hơn, là giành suất tham dự Thế vận hội Olympic Tokyo 2020. Nói như Trưởng bộ môn điền kinh Dương Đức Thủy, điền kinh Việt Nam thực hiện nhiệm vụ “2 trong 1”.

Tinh thần của điền kinh Việt Nam cũng là tinh thần chung của các đội tuyển. Trong những ngày này, khuôn viên Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội luôn có mặt đông đủ vận động viên của 12 đội tuyển, như: Điền kinh, bắn cung, bắn súng, sillats, takendo, cử tạ, thể dục dụng cụ, judo, karate… gấp rút tập luyện. Càng sát ngày lên đường tham dự SEA Games 30, cường độ tập luyện càng cao, cùng với đó là sự tự tin, háo hức sẵn sàng tranh tài.

An Chi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/the-thao/doan-the-thao-viet-nam-huong-toi-sea-games-30-vuot-kho-muc-tieu-top-3-tintuc452582