Đoàn thể thao Việt Nam lên đường dự Asian Games 18: Biến tình yêu dân tộc thành sức mạnh để chiến thắng

VH- Mặc dù 19h tối qua 9.8, Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) dự Asian Games 18 mới chính thức diễn ra nhưng ngay từ trước đó nhiều giờ các HLV, VĐV đã tụ hội đông đủ tại Hội trường Nhà khách Chính phủ. Những tiếng nói, cười rộn rã và những cái bắt tay, ôm nhau thật chặt cùng những lời chúc lên đường thành công, mang vinh quang về cho Tổ quốc cứ như những giai điệu âm vang 'mã đáo thành công'.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện trao cờ Tổ quốc cho Trưởng đoàn TTVN trước ngày lên đường dự Asian Games 18 với mong muốn Đoàn TTVN đạt được thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho nước nhà Ảnh: TRẦN HUẤN

Vẫn nhí nhảnh hồn nhiên và hơi gầy đi một chút, cô gái vàng của TTVN Nguyễn Thị Ánh Viên trong bộ đồng phục của Đoàn, hết chạy đến nhóm này lại đến nhóm khác vui vẻ chuyện trò với các VĐV khác. Viên cho biết cô đang tràn đầy quyết tâm “đổi màu” huy chương tại Asian Games 18. Tại Đại hội lần trước Viên đoạt 2 HCĐ. Khoảng thời gian 4 năm từ bấy đến nay cô vẫn luôn ấp ủ mơ ước đổi được màu huy chương tại Đại hội. Và không chỉ Ánh Viên, nhiều VĐV khác cũng đặt quyết tâm “đổi màu” huy chương hoặc đoạt huy chương tại kỳ Asian Games tổ chức trên đất Indonesia.

Trong không khí ấm áp của Lễ xuất quân, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện mong muốn các VĐV không bị áp lực quá lớn về tâm lý để thi đấu đạt thành tích tốt nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Bộ trưởng đánh giá, Asian Games là sự kiện thể thao lớn nhất của châu Á, là đấu trường quyết liệt, quy tụ nhiều VĐV hàng đầu thế giới, đòi hỏi các VĐV phải nỗ lực hết sức, khắc phục mọi khó khăn để tập luyện và thi đấu với tinh thần quyết tâm cao và ý chí quyết thắng để sẵn sàng giành thành tích cao tại Đại hội.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao cờ Tổ quốc cho Trưởng đoàn TTVN tại Asian Games 18

Hành trang của các thành viên Đoàn TTVN tham dự Asian Games lần này luôn có sự dõi theo và cổ vũ của hàng triệu trái tim người yêu thể thao nước nhà. Mỗi tấm huy chương mà các bạn giành được tại ASIAD sẽ là lời tri ân đầy ý nghĩa với gia đình, nhân dân và đất nước. Bên cạnh đó, điều quan trọng là các VĐV cần nỗ lực vượt qua chính mình, thi đấu bằng tất cả quyết tâm, biến tình yêu và niềm tự hào dân tộc thành sức mạnh để chiến thắng.

(Bộ trưởng NGUYỄN NGỌC THIỆN)

Bộ trưởng nói: “Với niềm vinh dự, tin yêu của Tổ quốc và nhân dân, phát huy những thành công của TTVN đã đạt được trong những năm qua, phát huy tinh thần quyết thắng của đội tuyển Bóng đá U23 quốc gia tại giải Vô địch U23 châu Á năm 2018, tôi tin tưởng và hy vọng toàn thể cán bộ, HLV, VĐV của Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ luôn đoàn kết, tự tin, thi đấu thành công và giành thành tích tốt nhất tại Asian Games 18, mục tiêu đặt ra là tối thiểu giành được 3 huy chương vàng, giành được huy chương ở các môn thể thao Olympic trọng điểm để đem lại vinh quang cho Tổ quốc”.

“Bản thân tôi cũng không nghĩ rằng một VĐV bản lĩnh như Ánh Viên mà có lúc phải chịu áp lực đến thế. Tâm lý đè nặng đến nỗi tôi đã phải mời bác sĩ tâm lý của đội tuyển Mỹ để giải tỏa gánh nặng tâm lý cho Ánh Viên. Sau đó điều tuyệt vời nhất là Ánh Viên của chúng ta đã trở lại. Tại Giải Grand Prix tổ chức tại Mỹ vừa qua, Ánh Viên đạt thông số thành tích tốt nhất từ năm 2012 trở lại đây. Điều đó tạo niềm tin rằng Ánh Viên sẽ trở lại chính mình và đạt thành tích tốt tại Đại hội sắp tới”.

(HLV Đặng Anh Tuấn)

Với đội tuyển bóng đá Olympic quốc gia, Bộ trưởng mong muốn các cầu thủ duy trì phong độ, phát huy ý chí thi đấu kiên cường, biến những cơ hội thành hiện thực để giành được những kết quả tốt đẹp như những màn trình diễn rất ấn tượng trên sân cỏ tại Thường Châu, Trung Quốc.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện động viên các VĐV trước khi lên đường

Thể hiện rõ quyết tâm của toàn Đoàn, Trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn cho biết: “Tham dự Đại hội với 33 môn và phân môn, 234 nội dung thi đấu, TTVN đặt mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu giành 3 huy chương vàng ở các môn thể thao trọng điểm và xếp thứ hạng cao so với các quốc gia khu vực, châu lục. Đoàn TTVN xin nhận trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân sẽ cố gắng nỗ lực thi đấu hết mình, bình tĩnh, tự tin, mưu trí, sáng tạo, thi đấu ngoan cường giành huy chương về cho Tổ quốc”.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã trao lá cờ Tổ quốc tươi thắm cho Trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn. Lá cờ tung bay như mang theo bao mơ ước, khát vọng của TTVN trong hành trình vươn ra biển lớn…

Lễ xuất quân Đoàn TTVN lên đường dự Asian Games 18 được tổ chức vào tối qua 9.8 tại Nhà khách Chính phủ, 37 Hùng Vương, Hà Nội. Buổi Lễ còn có sự tham dự của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Indonesia tại VN Ibnu Hadi; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải; Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng; Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang…

“Tôi đã chuẩn bị và chờ đợi kỳ Asian Games này từ rất lâu rồi và tôi đặt quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thi đấu với thành tích tốt nhất để mang huy chương về cho Thể thao nước nhà. Trong giờ phút này tôi cảm thấy rất háo hức và có đôi chút áp lực, nhất là khi Asian Games 18 đang đến gần. Tôi sẽ cố gắng biến áp lực ấy thành động lực thi đấu tốt nhất. Mọi người chờ đợi nhé”.

(Kiếm thủ Vũ Thành An)

THU SÂM; ảnh: TR. HUẤN

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/th%E1%BB%83-thao/doan-the-thao-viet-nam-len-duong-du-asian-games16018-bien-tinh-yeu-dan-toc-thanh-suc-manh-de-chien-thang