Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 18 đã không còn 'ồ ạt quan chức'

Danh sách các VĐV và HLV của đoàn thể thao Việt Nam tham dự Asian Games (ASIAD) 18, diễn ra tại Indonesia từ ngày 18/8 đến 2/9/2018, đã chính thức được công bố trong ngày hôm nay (30/7).

Lễ xuất quân của Đoàn TTVN tham dự SEA Games 29. Ảnh: L.S

Theo danh sách Tổng cục Thể dục Thể thao trình Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch, Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự ASIAD 18 có tất cả 523 thành viên.

Trong đó, đáng chú ý, toàn đoàn chỉ có 1 trưởng đoàn và 2 phó trưởng đoàn, không còn tình trạng ồ ạt quan chức như đã xảy ra ở SEA Games 29 hay các giải trước đó. Trưởng đoàn TTVN tại ASIAD 18 là ông Trần Đức Phấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT. 2 phó đoàn là ông Hoàng Quốc Vinh - Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1 (Tổng cục TDTT) và ông Nguyễn Trọng Hổ - Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 2 (Tổng cục TDTT).

Bên cạnh đó, Đoàn TTVN còn có sự tham gia của 20 cán bộ, 12 bác sĩ, 25 lãnh đội, 24 chuyên gia, 81 HLV, 6 phiên dịch.

Số lượng còn lại là 352 VĐV (177 nữ, 175 nam) sẽ tranh tài ở 32 môn thi tại ASIAD 2018 với mục tiêu giành từ 3 - 5 HCV.

Theo kế hoạch, Đoàn TTVN sẽ tổ chức lễ xuất quân tham dự ASIAD 2018 diễn ra vào tối 9/8.

Dù có trong tay nhiều VĐV xuất sắc, nhưng Asian Games luôn là sân chơi rất khốc liệt, đòi hỏi các VĐV phải nỗ lực hết mình và kèm với đó là một chút may mắn mới đạt được kết quả cao nhất.

Điền kinh và bơi lội, 2 môn thể thao cơ bản của Olympic, có tổng cộng 32 VĐV trong đó điền kinh có 22 VĐV, hầu hết là những cái tên quen thuộc đã từng đưa điền kinh Việt Nam lần đầu tiên lên ngôi số 1 Đông Nam Á ở SEA Games 2017.

Những gương mặt VĐV nổi bật của TTVN tại ASIAD 18 là Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Thạch Kim Tuấn, Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Lê Tú Chinh, Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ), Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo), Nguyễn Thị Ngoan (karate) cùng tân vô địch xe đạp Châu Á Nguyễn Thị Thật…

Đoàn TTVN tham dự ASIAD 18 (Jakarta, Indonesia) sẽ bao gồm 352 VĐV. Cụ thể: Cầu lông (6), Taekwondo (13), Karatedo (8), Pencak Silat (18), Cầu mây (18), Judo (7), Bóng bàn (9), Bowling (3), Xe đạp (8), Quần vợt (6), Vật (10), Bắn súng (18), Bắn cung (12), Cử tạ (6), Bơi (10), Điền kinh (22), TDDC (9), Quyền anh (6), Rowing (26), Canoing (4), Wushu (13), Bóng chuyền (24), Bóng chuyền bãi biển (8), Bóng đá nam (20), Bóng đá nữ (20), Golf (6), Soft Tennis (4), Bóng rổ 3x3 (8), Jujitsu (4), Sambo (2), Kurash (9), Đấu kiếm (16). Việt Nam sẽ tham gia thi đấu ở 32 môn và phân môn với chỉ tiêu đoạt 3-5 HCV.

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/doan-the-thao-viet-nam-tham-du-asiad-18-da-khong-con-o-at-quan-chuc-20180730213752710.htm