Đoàn Thu Thủy đăng quang Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022

Đoàn Thu Thủy chính thức đăng quang Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022.

Tối 31/7, đêm chung kết Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 (Miss Fitness Vietnam) diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của Top 30 thí sinh. Trải qua các vòng thi: trình diễn trang phục thể thao, dạ hội, ứng xử; những danh hiệu cao nhất của cuộc thi chính thức lộ diện.

Ngôi vị Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 thuộc về Đoàn Thu Thủy (SBD 168). Người đẹp cao 1,72 m, số đo 3 vòng 83-63-94 cm, sở hữu nụ cười rạng rỡ cùng hình thể săn chắc.

Á hậu 1 là Lê Phương Thảo (SBD 222) và á hậu 2 gọi tên thí sinh Chu Thị Ánh (SBD 217). Đoàn Thu Thủy và Chu Thị Ánh thuộc đội HLV Minh Tú, Lê Phương Thảo là thành viên đội HLV Thúy Vân.

Mở đầu chương trình, Top 30 đồng diễn và giới thiệu bản thân cùng quê hương đầy tự hào. Dàn thí sinh nhìn chung khá đồng đều nhưng không nổi bật, ít thí sinh mạnh. Một vài gương mặt được chú ý nhiều trong quá trình dự thi do nổi tiếng trước đó như: Trần Thanh Tâm, Lê Xuân Anh (Lê Bống), Chu Lê Vi Anh, Lê Phương Thảo.

Ngay sau đó, Top 15 được công bố gồm: Nguyễn Thị Diễm Trân (SBD 106), Nguyễn Thị Giáng Tiên (SBD 111), Chu Lê Vi Anh (SBD 119), Trương Thị Hoài Sang (SBD 127), Ngô Thị Mỹ Hoa (SBD 164), Đoàn Thu Thủy (SBD 168), Lê Thanh Ngọc Quyên (SBD 176), Đặng Thị Trang Trinh (SBD 182), Trần Hoài Thương (SBD 185), Lê Xuân Anh (SBD 191), Nguyễn Thiếu Lan (SBD 199), Nguyễn Thu Thảo (SBD 214), Lê Thị Thu Tâm (SBD 215), Chu Thị Ánh (SBD 217), Lê Phương Thảo (SBD 222). Thí sinh Trần Thanh Tâm nổi tiếng với tên gọi “hotgirl trứng rán” trên mạng xã hội bất ngờ dừng chân sớm.

Top 15 Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022.

Top 15 Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022.

Các thí sinh bước vào phần thi trang phục thể thao, khoe nét đẹp khỏe khoắn, quyến rũ và tràn đầy năng lượng. Điểm nhấn của phần trình diễn là các người đẹp cầm trên tay những dụng cụ thể thao đa dạng như: vợt cầu lông, tạ, dây múa, gậy golf…, kết hợp vũ đạo đúng tinh thần thể thao năng động. Tuy nhiên, cảnh thí sinh bước ra cuối màn diễn lộn xộn.

Ngay sau phần thi độc đáo này ,Top 10 thí sinh được gọi tên: Nguyễn Thị Diễm Trân, Nguyễn Thị Giáng Tiên, Chu Lê Vi Anh, Trương Thị Hoài Sang, Ngô Thị Mỹ Hoa, Đoàn Thu Thủy, Lê Xuân Anh, Nguyễn Thiếu Lan, Chu Thị Ánh, Lê Phương Thảo.

Top 10 tiếp tục đêm chung kết với trang phục dạ hội lộng lẫy. Tuy nhiên, hầu hết các thí sinh đều trình diễn thiếu tự tin, lộ rõ vẻ lo lắng khi bước xuống bậc thang. Thí sinh Lê Xuân Anh dù sở hữu gương mặt khả ái nhưng vấp 2 lần khi trình diễn và xoay không vững, cười gượng do áp lực sân khấu. Vi Anh, Thu Thủy, Thiếu Lan là 3 thí sinh thể hiện tốt phần thi này với những bước catwalk tự tin, thần thái sang trọng.

Top 10 Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022.

Top 5 chung cuộc gồm các người đẹp: Nguyễn Thị Giáng Tiên, Chu Lê Vi Anh, Đoàn Thu Thủy, Chu Thị Ánh, Lê Phương Thảo. Các thí sinh từ Top 15 đến Top 5 được gọi tên theo sự tăng dần số báo danh khiến cho phần công bố thiếu sự kịch tính.

5 ứng viên tiếp tục bước vào vòng thi ứng xử quyết định. Thí sinh Giáng Tiên nhận câu hỏi: “Nếu trực tiếp chứng kiến một người bị miệt thị ngoại hình, bạn sẽ làm gì để giúp họ?”. Cô cho biết sẽ mỉm cười, dùng năng lượng để truyền cảm hứng, giúp họ tích cực và yêu vẻ đẹp của bản thân hơn.

Chu Lê Vi Anh trả lời câu hỏi từ Hoa hậu Trần Tiểu Vy: “Tại sao bạn xứng đáng đăng quang?”. Cô cho biết may mắn được theo đuổi thể thao từ nhỏ và nhận ra thể thao có vai trò quan trọng trong cuộc sống hiện nay. Người đẹp tin bản thân có đủ kiến thức, bản lĩnh, kinh nghiệm và sự tự tin để giúp mọi người nâng cao nhận thức về giáo dục thể chất, thể thao.

Thí sinh Đoàn Thu Thủy được hỏi: “Nếu trở thành Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022, bạn sẽ mang đến cộng đồng điều gì?”. Cô mong muốn dành sự quan tâm cho sức khỏe và thể thao học đường. “Tôi tin rằng, thời đại ngày nay, chúng ta không chỉ quan tâm đến kiến thức văn hóa mà cần quan tâm đến sức mạnh thể chất, để các em thay đổi về ngoại hình, vóc dáng. Từ khi học lớp 5, tôi luôn dậy sớm để tập tennis. Điều này giúp tôi thay đổi con người, tinh thần và thần thái để tự tin đứng ở đây ngày hôm nay”, 9x trả lời.

Chu Thị Ánh được hỏi về quan điểm giữa việc tập luyện thể dục đều đặn và tận hưởng cuộc sống thoải mái. Cô tâm sự, bản thân theo đuổi thể thao 6 năm và hiểu giá trị của sức khỏe, muốn mọi người hãy tin vào bản thân mình, luôn cố gắng. Tuy nhiên, người đẹp hồi hộp, thở thành tiếng qua micro và không thể hoàn thành câu trả lời trong thời gian quy định.

Lê Phương Thảo chia sẻ về môn thể thao bản thân yêu thích và tác động từ bộ môn đó. Cô cho biết đó là môn leo núi bởi bắt đầu hành trình khám phá thế giới, chinh phục những đỉnh núi thuộc 22 nước khác nhau từ năm 18 tuổi. “Đây không chỉ là cách hòa mình với thiên nhiên, trút bỏ gánh nặng mà còn để tôi rèn luyện ý chí kiên cường, độc lập, tự tin, một tinh thần thể thao bất diệt”, cô dõng dạc nói.

Trước khi lộ diện những ngôi vị cao nhất, các giải thưởng phụ của cuộc thi được công bố: Người đẹp tài năng - Chu Lê Vi Anh, Người đẹp thể hình - Chu Thị Ánh, Người đẹp Nhân ái - Lê Xuân Anh, Người đẹp truyền thông - Lê Phương Thảo, Người đẹp truyền cảm hứng - Trương Thị Hoài Sang.

Đức Thắng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/doan-thu-thuy-dang-quang-hoa-hau-the-thao-viet-nam-2022-2045046.html