Đoàn TP Hồ Chí Minh vượt mốc 100 HCV

Trong ngày thi đấu 6-11, các tuyển thủ TP Hồ Chí Minh đã vượt qua mốc 100 HCV, củng cố vững chắc vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương.

Sau 6 ngày thi đấu sôi nổi, môn Vovinam đã chính thức khép lại và ngôi nhất toàn đoàn thuộc về TP Hồ Chí Minh với 7 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ. Ở ngày thi đấu cuối cùng, các trận chung kết hạng 51kg nữ, 57kg nữ, 64kg nam và 68kg nam đã diễn ra kịch tính.

Các võ sĩ Vovinam có nhiều đòn đánh đẹp mắt và bất ngờ.

Chung kết 57kg nữ, nhờ ra đòn nhanh và chính xác, Biện Thị Minh Khoa đã nhanh chóng ghi cho mình 2 điểm, mang về cho đội Vovinam Quân đội tấm HCV đầu tiên tại giải năm nay. Tấm HCV này đã giúp đội Vovinam Quân đội vươn lên vị trí thứ 4 trong bảng tổng sắp huy chương với 1 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ. Chung kết 64kg nam, võ sĩ Nguyễn Văn Tiên (Quảng Ngãi) đánh bại Đỗ Xuân Hiếu (Quảng Nam) 4 -2, mang về tấm HCV duy nhất cho Quảng Ngãi. Chung kết hạng 51kg nữ, đội Bến Tre cũng có được tấm HCV nhờ công Phạm Thị Kiều Giang. Trận đấu cuối cùng của giải, trận chung kết hạng 68kg nam, Trương Văn Tuấn (Thanh Hóa) hạ Lê Sơn Bạc (Tiền Giang) 2-0, đoạt HCV, góp phần củng cố vị trí thứ 3 cho đội Thanh Hóa trên bảng tổng sắp huy chương với 3 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ. Vị trí thứ nhì thuộc về đội Vovinam Hà Nội với 3 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ.

Kết thúc môn Judo, đội TP Hồ Chí Minh giành ngôi nhất toàn đoàn với 7 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ. Đứng thứ 2 là chủ nhà Hà Nội với 3 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ. Đoàn Đồng Tháp đứng vị trí thứ 3 với 3 HCV, 2 HCĐ.

Trong ngày 6-12, các đô cử Hà Nội đã giành thêm 4 HCV, qua đó sớm hoàn thành chỉ tiêu 12 HCV tại đại hội chỉ sau 2 ngày thi đấu. Tranh tài nổi bật tại hạng 69kg nam, Nguyễn Quang Trường (Hà Nội) áp đảo các đô cử khác để giành 3 HCV ở nội dung cử giật, cử đẩy, tổng cử, trong đó thành tích tổng cử là 302kg, lập kỷ lục mới của đại hội. Hạng 63kg nữ, đô cử Hà Nội Tuyết Mai giành 1 HCV (cử giật với thông số 94kg), 2 HCĐ. Đáng chú ý, Tuyết Mai mới tập luyện trở lại từ đầu tháng 10 vừa qua, sau một thời gian dài chữa trị chấn thương.

Tính đến 20 giờ ngày 6-12, đoàn Hà Nội dẫn đầu với 137 HCV, 125 HCB, 117 HCĐ. Đoàn TP Hồ Chí Minh xếp vị trí thứ hai với 101 HCV, 76 HCB, 80 HCĐ. Đoàn Quân đội xếp hạng ba với 49 HCV, 51 HCB, 78 HCĐ.

Tin, ảnh: KHOA MINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/doan-tp-ho-chi-minh-vuot-moc-100-hcv-556421