Đoàn Triều Tiên thăm Viện Khoa học Nông nghiệp, tìm hiểu kinh nghiệm sản xuất lúa của Việt Nam

Sáng nay (28/2), sau khi tham quan mô hình phát triển của tỉnh Hải Dương, Đoàn lãnh đạo cấp cao Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) tiếp tục có chuyến tham quan Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Dẫn đầu đoàn có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng, Trưởng ban Quốc tế Ri Su Yong; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng, Trưởng ban Tổ chức Kim Pyong Hae và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng, Trưởng ban Kinh tế O Su Yong.

Đoàn Đoàn lãnh đạo cấp cao Đảng Lao động Triều Tiên (WPK thăm Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Trung Hiếu)

Tham gia Đoàn còn có Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Bộ trưởng các lực lượng vũ trang nhân dân Triều Tiên No Kwang Chol; Bí thư tỉnh ủy Gangwon Pak Yong Nam; Phó trưởng ban thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng WPK Ri Yong Sik; hai Phó trưởng Ban chấp hành Trung ương Đảng WPK Hyon Song Wol và Kim Yong Su.

Cùng đi với đoàn lãnh đạo cấp cao Đảng Lao động Triều Tiên, về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường, Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh.

Viện đã giới thiệu với Đoàn về lịch sử hình thành và phát triển của Viện. (Ảnh: Trung Hiếu)

Đón đoàn tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Giám đốc Viện GS. TS Nguyễn Hồng Sơn đã chào mừng và cảm ơn Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng WPK đã dành thời gian tới thăm Viện.

Tại đây, Viện đã giới thiệu với Đoàn về lịch sử hình thành và phát triển của Viện, đặc biệt là kinh nghiệm sản xuất lúa của Việt Nam, sản lượng nông nghiệp, các giống cây thực chính của Việt Nam, gồm lúa, ngô, sắn, khoai và trả lời những câu hỏi của Đoàn về vấn đề này.

Trong lịch trình chuyến thăm, Đoàn đã được Viện Khoa học Nông nghiệp giới thiệu về các mẫu lúa của Việt Nam và tham quan Nhà truyền thống của Viện.

Dưới đây là một số hình ảnh chuyến thăm: (Ảnh: Trung Hiếu)

(Nhóm Phóng viên TG&VN)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/doan-trieu-tien-tham-vien-khoa-hoc-nong-nghiep-tim-hieu-kinh-nghiem-san-xuat-lua-cua-viet-nam-88489.html