Đoàn Trinh sát số 1 Cảnh sát biển Việt Nam hỗ trợ gia đình có tàu cá bị cháy

Ngày 17-1, Đoàn Trinh sát số 1 (Cảnh sát biển Việt Nam) đã phối hợp với chính quyền xã Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) đến thăm, tặng quà, động viên các gia đình có tàu cá bị cháy.

Đoàn đã trao tặng 3 gia đình, mỗi gia đình một suất quà trị giá 2 triệu đồng.

Thăm hỏi, động viên gia đình có tàu cá bị cháy.

Trước đó, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 16-1, tại bến tàu thuyền Hợp tác xã thủy sản xã Phúc Thắng xảy ra vụ hỏa hoạn làm cháy 6 tàu cá: Hai tàu NĐ 93326TS, NĐ 93327 của anh Hoàng Văn Đồng (sinh năm 1980), hai tàu NĐ 93328TS, NĐ 93329TS của anh Lê Trọng Thắng (sinh năm 1982); hai tàu NĐ 93360TS, NĐ 93361TS của anh Văn Chung (sinh năm 1976). Các chủ tàu đều trú tại xóm 7, xã Phúc Thắng.

Vụ hỏa hoạn làm hai tàu bị cháy hoàn toàn, 4 tàu bị cháy một phần, ước tính tổng thiệt hại hơn 20 tỉ đồng.

Tặng quà thương binh nặng, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn.

Dịp này, Đoàn Trinh sát số 1 cũng đến các thăm, chúc Tết các thương binh nặng, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn xã Phúc Thắng.

Tin, ảnh: PHẠM NHÂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/canh-sat-bien-dong-hanh-voi-ngu-dan/doan-trinh-sat-so-1-canh-sat-bien-viet-nam-ho-tro-gia-dinh-co-tau-ca-bi-chay-716894