Đoàn trợ lý nghị sỹ Hoa Kỳ thăm và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh

Bà Terra Lynn Sabag, Phó Chánh văn phòng Hạ nghị sỹ Rick Larsen bày tỏ mong muốn thời gian tới tiếp tục có thêm nhiều chương trình trao đổi đoàn công tác giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Một góc trung tâm quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Một góc trung tâm quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Trưa 18/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp đoàn trợ lý nghị sỹ Hoa Kỳ, do bà Terra Lynn Sabag, Phó Chánh văn phòng Hạ nghị sỹ Rick Larsen làm Trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Việt Nam theo Chương trình Trao đổi Văn hóa Giáo dục Việt Nam-Hoa Kỳ (MECEA).

Chào mừng đoàn trợ lý nghị sỹ Hoa Kỳ, ông Phan Nguyễn Như Khuê bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ đang ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Thời gian qua, hai nước đã trao đổi nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao, đoàn doanh nghiệp và đoàn đại biểu của cơ quan lập pháp để trao đổi, tìm hiểu, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Theo ông Phan Nguyễn Như Khuê, Việt Nam luôn xác định Hoa Kỳ là một đối tác quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác thương mại, đầu tư, mong muốn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, vì lợi ích của hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới.

Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ của đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh đã có hoạt động hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ, đón tiếp nhiều đoàn công tác Hoa Kỳ sang thăm, làm việc và cũng là địa điểm triển khai nhiều chương trình, dự án hợp tác trọng điểm giữa hai nước trong lĩnh vực đầu tư, giáo dục.

Chuyến thăm và làm việc của đoàn trợ lý nghị sỹ Hoa Kỳ đến thành phố không chỉ thể hiện mối quan tâm của Hoa Kỳ với Thành phố Hồ Chí Minh mà còn có ý nghĩa tích cực góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước và quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ nói chung.

Thay mặt đoàn trợ lý nghị sỹ Hoa Kỳ, bà Terra Lynn Sabag cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và cho biết, chuyến thăm, làm việc của đoàn tại Việt Nam, trong đó có thành phố nhằm góp phần củng cố, phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ-Việt Nam.

Đoàn đại biểu trợ lý nghị sỹ Hoa Kỳ gồm các thành viên trợ lý của các nghị sỹ lưỡng viện Hoa Kỳ, nhưng đều thống nhất về quan điểm xác định tầm quan trọng của việc thúc đẩy quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam cũng như mong muốn củng cố, phát triển mối quan hệ với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực như thương mại, quốc phòng, trao đổi đoàn cơ quan lập pháp

Chia sẻ ấn tượng với sự phát triển năng động của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như tình cảm và cảnh đẹp đất nước, con người Việt Nam, bà Terra Lynn Sabag khẳng định mong muốn, thời gian tới tiếp tục có thêm nhiều chương trình trao đổi đoàn công tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, góp phần gia tăng hiểu biết, thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa Hoa Kỳ-Việt Nam.

Tại buổi tiếp, ông Phan Nguyễn Như Khuê và các thành viên đoàn trợ lý nghị sỹ Hoa Kỳ cũng đã trao đổi về vấn đề hai bên cùng quan tâm như lĩnh vực đầu tư, xây dựng thành phố thông minh, phát triển thương mại…

Trong thời gian ở Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến, đoàn trợ lý nghị sỹ Hoa Kỳ sẽ đến thăm, làm việc với Phòng Thương mại Hoa Kỳ-Việt Nam (Amcham); thăm Công ty Intel; Trường Đại học Fulbright, Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi./.

Xuân Khu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/doan-tro-ly-nghi-sy-hoa-ky-tham-va-lam-viec-o-thanh-pho-ho-chi-minh/564857.vnp