Đoàn trợ lý nghị sỹ Mỹ thăm và làm việc tại Việt Nam

Đoàn trợ lý Nghị sỹ Mỹ đang thăm và tìm hiểu Việt Nam từ 12 - 20/4 theo chủ đề của chương trình năm 2019: 'Quan hệ Đối tác toàn diện Việt - Mỹ vì hòa bình và thịnh vượng'.

Đoàn gồm 10 trợ lý của các thượng nghị sỹ và hạ nghị sỹ thuộc Đảng Cộng hòa và Dân chủ có vai trò quan trọng tại Thượng viện và Hạ viện như Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Quân vụ, Ủy ban Chuẩn chi, Ủy ban Ngân sách, Ủy ban Nông nghiệp.

Chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt - Mỹ và quan hệ giữa quốc hội hai nước, trong đó có các vấn đề duy trì hợp tác thương mại, giải quyết hậu quả chiến tranh, vấn đề Biển Đông, ứng phó biến đổi khí hậu, an ninh mạng.

Tại buổi tiếp đoàn vào ngày 16/4, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga khẳng định chuyến thăm Việt Nam lần này sẽ giúp các thành viên trong đoàn có thêm các thông tin thực tế về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, đất nước, con người Việt Nam, từ đó có quan điểm khách quan về các vấn đề, có tiếng nói tích cực, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa nhân dân hai nước nói riêng và quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ nói chung.

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga trao đổi với các thành viên trong Đoàn. (Nguồn: VUFO)

Theo bà Nguyễn Phương Nga, Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhân dân Việt Nam mong muốn người dân khắp thế giới, trong đó có nhân dân Mỹ ngày càng hiểu hơn về Việt Nam thông qua giao lưu nhân dân, các cuộc trao đổi đoàn... Đến nay, giao lưu nhân dân giữa hai nước đã và đang là nhân tố quan trọng trong thúc đẩy quan hệ song phương. Bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ đóng góp tích cực vào mối quan hệ hai nước, bà Nguyễn Phương Nga cũng hy vọng ngày càng nhiều người Mỹ đến Việt Nam làm việc, đầu tư kinh doanh, từ đó có thêm hiểu biết thực tế về Việt Nam ngày nay.

Tại buổi tiếp, Đoàn Trợ lý Nghị sỹ Mỹ bày tỏ sự quan tâm đến các chương trình trao đổi, hợp tác nhằm giải quyết hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, hiệu quả hoạt động của các tổ chức phi chính phủ Mỹ tại Việt Nam… góp phần tăng cường mối quan hệ hiểu biết và hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực.

Trong chương trình công tác tại Việt Nam, Đoàn đi thăm Trung tâm nuôi dạy trẻ em khuyết tật tại thành phố Đà Nẵng và địa điểm tẩy độc tại Sân bay Đà Nẵng, địa đạo Củ Chi, dự lễ khai trương tẩy độc tại Sân bay Biên Hòa, thăm một mô hình nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao và một địa điểm chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tại tỉnh Vĩnh Long, Trường Âm nhạc Soul Academy, tham quan Vịnh Hạ Long và Phố cổ Hội An.

A.B

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doan-tro-ly-nghi-sy-my-tham-va-lam-viec-tai-viet-nam-92094.html