Đoàn trưởng mới của Đoàn bay 919 là ai?

Từ ngày 1/12/2017, ông Tô Ngọc Giang, Phó Đoàn trưởng Đoàn bay 919 sẽ lên giữ chức Đoàn trưởng của đơn vị này. Đoàn bay 919 là bộ phận quan trọng, quản lý toàn bộ phi công của Tổng Công ty Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines).

Cụ thể, theo quyết định 2433 của Bộ Giao thông Vận tải thì ông Tô Ngọc Giang (sinh ngày 06/10/1970) sẽ giữ chức Đoàn trưởng Đoàn bay 919 từ ngày 1/12/2017.

Ông Giang hiện giữ chức Phó Đoàn trưởng kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) của Đảng ủy Đoàn bay 919.

Thời điểm tháng 7/2012, lúc ông Giang đang đương chức Chủ nhiệm UBKT của Đảng ủy Đoàn bay 919, ông là người trực tiếp theo dõi kiểm tra các hoạt động của tổ chức Đảng bộ đoàn bay. Tuy vậy, thời điểm đó Đoàn bay 919 liên tục dính “tai tiếng” khi bị tố cáo “Tuyển dụng cán bộ không đủ tiêu chuẩn” và “Giúp phi công nước ngoài trốn thuế”.

Đoàn bay 919 là bộ phận rất quan trọng, quản lý phi công của Vietnam Airlines. Ảnh: NTD

Nguồn tin trên Báo Lao Động đăng vào thời điểm tháng 7/2012 dẫn số liệu báo cáo kết quả kiểm tra tài chính số 2038 của Công đoàn Đoàn bay 919 trong năm 2010 và 9 tháng 2011 thì tổng số tiền Công đoàn Đoàn bay 919 quản lý là 12,9 tỉ đồng. Trong đó, quỹ công đoàn là 9 tỉ đồng (làm tròn số), quỹ phúc lợi là 3,75 tỉ đồng, quỹ mái ấm công đoàn là 97,6 triệu đồng và được gửi tiết kiệm tại ngân hàng.

Trước đây, phát biểu trên báo chí ông Tô Ngọc Giang, Phó Đoàn trưởng kiêm Chủ nhiệm UBKT của Đảng ủy Đoàn bay 919, cho biết việc thuê phi công hoàn toàn do Tổng Công ty thực hiện và được thuê phi công nước ngoài qua một nhà thầu mà không ký trực tiếp với phi công. "Chúng tôi đã đóng thuế đầy đủ qua nhà thầu này" - ông Giang nói. Theo ông Giang, việc đăng ký hợp đồng thuê phi công nước ngoài phải làm từng bước chứ không thể làm đồng loạt một lúc.

Về vấn đề này, UBKT cho rằng nội dung tố cáo đã không có bằng chứng để chứng minh. Theo UBKT, phi công nước ngoài đang làm việc cho Vietnam Airlines không trốn thuế. Bởi lẽ, hiện chỉ có 4 người ký hợp đồng lao động trực tiếp Vietnam Airlines, số còn lại do Vietnam Airlines ký hợp đồng thuê qua nhà thầu (theo các hợp đồng hỗ trợ khai thác) đã trực tiếp thanh toán phí dịch vụ và nộp thuế cho Nhà nước (thuế nhà thầu và GTGT) theo Thông tư 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008.

Được biết, Đoàn bay 919 là đơn vị cực kỳ quan trọng trong công tác bay của Tổng Công ty Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đang quản lý trên dưới 1.000 phi công.

Ông Giang sẽ chính thức nhậm chức từ 1/12/2017.

N.Vũ – V.Lộc

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/doan-truong-moi-cua-doan-bay-919-la-ai-d62968.html