Đoàn TTVN dự ASIAD 18 với hơn 500 thành viên

Chỉ còn khoảng chưa đầy ba tuần nữa ASIAD 18 sẽ chính thức khởi tranh. Theo thông tin từ Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT), đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) sẽ tham dự sự kiện lớn nhất châu lục tại Indonesia tới đây với 523 thành viên, trong đó Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn làm trưởng đoàn.

Tấm HCV của nữ võ sĩ Dương Thúy Vi ở môn Wushu là thành tích cao nhất của đoàn TTVN tại kỳ ASIAD 17.

Ngoài Trưởng đoàn Trần Đức Phấn, hai Phó đoàn sẽ là ông Hoàng Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1 (Tổng cục TDTT) và ông Nguyễn Trọng Hổ, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 2 (Tổng cục TDTT). Thành phần của đoàn TTVN dự ASIAD 18 gồm một trưởng đoàn, hai phó đoàn, 20 cán bộ, 12 bác sĩ và 352 vận động viên (VĐV) (trong đó có 175 nam và 177 nữ). So với kỳ ASIAD gần đây nhất năm 2014, số lượng thành viên tăng lên rất nhiều nhưng cơ cấu trưởng, phó đoàn đã được tinh giản tối đa (ASIAD 17 Việt Nam tham dự với 298 thành viên nhưng có tới bảy phó đoàn).

Mục tiêu của đoàn TTVN ở đấu trường quan trọng nhất trong năm tại Indonesia tới đây là giành ba đến năm Huy chương Vàng. Các VĐV Việt Nam sẽ tham gia tranh tài ở 30 môn trên tổng số 40 môn thi đấu. Dự kiến, buổi lễ xuất quân dự ASIAD 18 của đoàn TTVN sẽ diễn ra vào tối 9-8 tại Nhà khách Chính phủ.

Hiện tại, hai đội tuyển chưa chốt danh sách dự ASIAD 18 là bóng đá nam và nữ quốc gia. Đội tuyển nữ sẽ chốt danh sách gồm 20 cầu thủ vào ngày 11-8 tới sau khi trở về từ chuyến tập huấn tại Nhật Bản; trong khi đội tuyển nam sẽ công bố danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ (với ba cầu thủ trên 23 tuổi) vào ngày 7-8 – thời điểm kết thúc Giải bóng đá quốc tế U23 - Cúp VinaPhone 2018.

Còn nhớ, tại ASIAD 17 được tổ chức tại TP Incheon (Hàn Quốc) năm 2014, đoàn TTVN đã giành tổng cộng 36 tấm huy chương các loại, trong đó có một tấm HCV của võ sĩ Dương Thúy Vi ở môn Wushu, bên cạnh 10 tấm HCB cùng 25 HCĐ, xếp ở vị trí thứ 21/37 quốc gia tham dự.

Ở kỳ đại hội châu Á lần thứ 18 tới đây tại Indonesia, nhiều gương mặt được kỳ vọng sẽ mang về vinh quang cho Việt Nam, có thể kể đến Bùi Thị Thu Thảo, Lê Tú Chinh (điền kinh), Thạch Kim Tuấn, Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội), Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ), Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo), Nguyễn Thị Ngoan (karatedo), Nguyễn Thị Thật (xe đạp)... Trưởng đoàn Trần Đức Phấn chia sẻ: “Chúng ta chỉ cần giành ít nhất một tấm HCV thì đoàn Việt Nam nhiều khả năng sẽ xếp top 20. Và trong trường hợp có 2 HCV, chúng ta sẽ tiến rất sâu trên bảng tổng sắp. Bởi vậy, chúng tôi không đặt mục tiêu thứ hạng mà đề ra chỉ tiêu HCV cho các VĐV”.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/37207702-doan-ttvn-du-asiad-18-voi-hon-500-thanh-vien.html