Đoàn Văn Hậu ra sân ở phút 89: Heerenveen cao tay nhưng tích cực!

Đoàn Văn Hậu ra sân tại Hà Lan chỉ 4 phút là sự cao thủ của Heerenveen nhưng cũng mang đến giá trị tích cực cho hậu vệ người Thái Bình trong hành trình tương lai.

Ở trận đấu Heerenveen và CLB hạng dưới Roda JC thuộc vòng 2 cúp quốc gia Hà Lan, Đoàn Văn Hậu ra sân ở phút 89 và thi đấu 4 phút trong bối cảnh trận đấu gần như “chốt” xong khi đội nhà dẫn đối thủ đến 2-0. Đoàn Văn Hậu ra sân lần đầu ở đội 1 Heerenveen nên thi đấu rất nhiệt huyết, trong đó có một tình huống thì Đoàn Văn Hậu nhận thẻ vàng.

Đoàn Văn Hậu ra sân tại Hà Lan được xem là một bất ngờ lớn bởi chính HLV CLB Heerenveen từng tuyên bố không dùng Đoàn Văn Hậu trong năm 2019. Vị HLV này tuyên bố cơ hội để Đoàn Văn Hậu ra sân tại Hà Lan chỉ đến vào năm 2020. Dù vậy, HLV trưởng Heerenveen đã thay đổi quan điểm khi để Đoàn Văn Hậu ra sân tại Hà Lan (đội 1 Heerenveen) sớm hơn thời gian dự kiến.

Đoàn Văn Hậu ra sân tại Hà Lan ở phút 89, đá 4 phút, nhận 1 thẻ vàng nhưng đó là một câu chuyện ý nghĩa với Văn Hậu trong hành trình tương lai. Ảnh: Heerenveen

Màn ra mắt của Đoàn Văn Hậu có thể được nhìn nhận qua những quan điểm khác nhau. Đoàn Văn Hậu là cầu thủ đầu tiên của Việt Nam được thi đấu ở đội 1 của một CLB Hà Lan. Dù Đoàn Văn Hậu ra sân ở phút 89 thì tín hiệu gửi đi là một sự tích cực lớn. Đó là kết quả cho sự nỗ lực của Văn Hậu, nhất là màn trình diễn ấn tượng tại SEA Games 30, cũng như sự cố gắng trong nhiều tháng qua tại Hà Lan với vô số khó khăn từ ngôn ngữ đến múi giờ, đồ ăn và trình độ chuyên môn.

Với bóng đá Việt Nam, Đoàn Văn Hậu ra sân tại Hà Lan mang đến thêm một tín hiệu tích cực về chuyện cầu thủ ra châu Âu chơi bóng. Trước Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Công Phượng cũng có 27 phút thi đấu ở giải vô địch quốc gia Bỉ, hay Le Công Vinh từng được thi đấu ở giải Bồ Đào Nha.

Mặt khác, một sự thật là CLB Heerenveen thực sự rất biết tận dụng hiệu ứng của Đoàn Văn Hậu. Ở một trận đấu coi như được định đoạt xong, Heerenveen để Đoàn Văn Hậu vào sân thì biến số gần như cực nhỏ để đối thủ có thể lật ngược kết quả do bị dẫn đến 2 bàn. Họ được hưởng lợi là fan hâm mộ Việt Nam, truyền thông Việt Nam sẽ dành sự quan tâm rất lớn sau 4 phút ra sân của Văn Hậu.

Một mũi tên trúng hai đích. Heerenveen đã không để lỡ cơ hội “ăn theo” chuyện Đoàn Văn Hậu vừa giành HCV SEA Games 30 cùng U22 Việt Nam, qua đó có thêm cơ hội “đánh bóng” hình ảnh một cách hiệu quả nhất. Vì chính CLB Hà Lan đang gặp khó khăn về tài trợ, họ từng tiết lộ mong muốn có một bản hợp đồng tài trợ lên đến 60 tỷ từ một doanh nghiệp Việt Nam.

Đoàn Văn Hậu thi đấu 4 phút mang đến cho Heerenveen giá trị lớn về sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: Heerenveen

Đằng sau sự cao tay của Heerenveen thì Đoàn Văn Hậu với 4 phút thi đấu chắc chắn tạo thêm niềm tin cho hành trình gian khó ở Hà Lan, nó sẽ là động lực để Hậu cố gắng được ra sân nhiều hơn trong tương lai. Đó còn là bài học lớn về chuyên môn cho Văn Hậu, nhất là chuyện phải nhận thẻ vàng sau 1 pha vào bóng quyết liệt dù chỉ đá 4 phút.

Mong rằng Đoàn Văn Hậu sẽ tiếp tục trưởng thành để khẳng định chính mình, còn 4 phút thi đấu xét sòng phẳng thì mục đích chính của Heerenveen là tận dụng hiệu ứng Đoàn Văn Hậu ở SEA Games 30, tức tính phi chuyên môn nhiều hơn giá trị chuyên môn.

Đường Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/doan-van-hau-ra-san-tai-ha-lan-o-phut-89-heerenveen-cao-tay-6653151.html