Đoàn viên ngành Công Thương ứng dụng mạng xã hội truyền thông về uống có trách nhiệm

Vừa qua, Diễn đàn Uống có trách nhiệm Việt Nam - VARD (trực thuộc Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam - VBA) đã phối hợp cùng Công đoàn Công Thương Việt Nam phát động chiến dịch 'Uống có trách nhiệm' trong các tổ chức công đoàn ngành.

Ông Nguyễn Tiến Vỵ - Chủ tịch VARD

Ông Nguyễn Tiến Vỵ - Chủ tịch VARD

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Vỵ - Chủ tịch VARD cho biết: “Ứng dụng mạng xã hội một cách phù hợp sẽ giúp công tác truyền thông được triển khai hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực phòng, chống lạm dụng đồ uống có cồn. Sử dụng rượu, bia nói riêng và đồ uống có cồn nói chung là một nét văn hóa ẩm thực truyền thống tại nhiều quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng. Sử dụng rượu, bia với mức độ hợp lý và có trách nhiệm là một phần của lối sống lành mạnh, có thể giúp con người thư giãn, kích thích tiêu hóa, tăng cường các mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, lạm dụng rượu, bia có thể gây ra nhiều hậu quả tiêu cực cho sức khỏe bản thân người dùng và tiềm ẩn những rủi ro cho cộng đồng và xã hội.

Với mạng lưới Công đoàn rộng khắp trong toàn ngành và hàng trăm ngàn đoàn viên, Công đoàn Công Thương Việt Nam luôn quan tâm và có ưu thế qua việc vận động, triển khai các phong trào xây dựng lối sống lành mạnh trong xã hội. Công đoàn Công Thương Việt Nam còn phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - NGK Việt Nam phát động chiến dịch nâng cao nhận thức về “Uống có trách nhiệm” trong các tổ chức công đoàn thuộc toàn ngành.

Chiến dịch phát động với mục tiêu: cán bộ, công nhân viên, đoàn viên công đoàn hãy uống có trách nhiệm: không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc; đã uống rượu bia không lái xe, không sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc, nhắc nhở cộng đồng không sử dụng rượu bia khi chưa đủ 18 tuổi. Đây cũng là những nội dung được quy định trong dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia mà Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 khai mạc vào ngày 21/10/2018.

Trong thời gian qua, diễn đàn cũng đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, tập huấn liên quan đến các quy định, các kỹ năng ứng xử đối với vấn đề rượu, bia trên cơ sở phối hợp với các cơ quan hữu quan như Bộ Công Thương, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Học viện Cảnh sát nhân dân, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe để truyền thông về uống có trách nhiệm.

Bà Nguyễn Lan Hương - đại diện Diễn đàn Uống có trách nhiệm quốc tế chia sẻ thông tin về uống có trách nhiệm tại hội nghị

Tại hội nghị, bà Nguyễn Lan Hương, đại diện Diễn đàn Uống có trách nhiệm quốc tế cũng đã chia sẻ nhiều thông tin bổ ích về khái niệm đồ uống có cồn, quá trình sản xuất, uống như thế nào được coi là lạm dụng… Có 4 cách để thực hiện uống có trách nhiệm: Dự tính kế hoạch để về nhà sau khi đi uống (đi taxi hoặc người nhà đến đón); Lựa chọn thông minh, chọn sản phẩm có nhãn mác, có uy tín; Lượng uống mỗi người khác nhau nên tự điều chỉnh tùy theo khả năng của mình cho phù hợp; Không uống quá đà, quá khả năng của mình… Những nội dung này sẽ được cán bộ công đoàn các cấp truyền đạt tới các đoàn viên, người lao động để thực hiện tại đơn vị mình.

Thu Hà

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/doan-vien-nganh-cong-thuong-ung-dung-mang-xa-hoi-truyen-thong-ve-uong-co-trach-nhiem-110033.html