Đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia thi tìm hiểu 'Tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào'

Phần thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam đã chính thức bắt đầu, thu hút sự quan tâm của đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Tối 8/7, số phát sóng đầu tiên cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam với chủ đề “Thanh niên Việt - Lào thắm tình hữu nghị” đã chính thức diễn ra trên Fanpage “Cổng Thông tin điện tử Trung ương Đoàn”.

Với hình thức thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến phát sóng trực tiếp (livestream), số đầu tiên có chủ đề "Tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào".

Cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam với chủ đề “Thanh niên Việt - Lào thắm tình hữu nghị” diễn ra theo hình thức phát sóng trực tiếp trên Fanpage “Cổng Thông tin điện tử Trung ương Đoàn”

Cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam với chủ đề “Thanh niên Việt - Lào thắm tình hữu nghị” diễn ra theo hình thức phát sóng trực tiếp trên Fanpage “Cổng Thông tin điện tử Trung ương Đoàn”

Với 8 số phát sóng, mỗi số gồm 10 - 15 câu hỏi vào 20h30 - 21h15 các ngày thứ 6 hằng tuần (từ ngày 08/7 đến 26/8), người dẫn chương trình sẽ đưa ra các câu hỏi liên quan đến thông tin về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào. Người chơi tương tác với người dẫn chương trình và trả lời câu hỏi trực tiếp trong buổi livestream dưới dạng bình luận chọn phương án đúng.

Ngay trong buổi thi đầu tiên, Fanpage “Cổng Thông tin điện tử Trung ương Đoàn” ghi nhận hơn 1 nghìn lượt like, 10 nghìn lượt bình luận, 11 nghìn lượt xem, 600 lượt chia sẻ... Đây được xem là các con số ấn tượng ngay sau số phát sóng đầu tiên.

Kết quả, du học sinh Việt Nam tại Đại học Khoa học Ứng dụng Vincent Pol (Ba Lan) Võ Thị Thảo Vy đã xuất sắc là người chiến thắng (giải thưởng cho người chiến thắng mỗi buổi thi là 1 triệu đồng). Giải thưởng cho người chiến thắng câu trả lời là 200 nghìn đồng/câu hỏi.

Được biết, các số phát sóng tiếp theo có chủ đề: Đất nước triệu voi tươi đẹp; Sắc hoa Champa; Theo dấu chân lãnh tụ Việt - Lào; Uống chung dòng nước Mekong; Thanh niên Việt - Lào thắm tình hữu nghị; Thanh niên Việt - Lào hợp tác cùng phát triển; Tiếp lửa truyền thống hướng tới tương lai.

*Bên cạnh thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến (dành cho đoàn viên, thanh niên Việt Nam), cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam với chủ đề “Thanh niên Việt - Lào thắm tình hữu nghị” còn có nội dung thi viết (dành cho đoàn viên, thanh niên hai nước).

Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam gồm: Thi viết (dành cho đoàn viên, thanh niên hai nước) và Thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến (dành cho đoàn viên, thanh niên Việt Nam)

Bài thi viết có thể được trình bày theo hình thức: thơ, văn xuôi, ca khúc, infographic, tối đa không quá 5.000 từ theo 1 trong 10 chủ đề: Những cơ sở tạo nên việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Lào, Lào - Việt Nam (05/9/1962); Ý nghĩa của việc thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước; Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông và các nhà lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh với cách mạng và thế hệ trẻ Việt Nam, tư tưởng Cay-xỏn Phôm-vi-hản với cách mạng và thế hệ trẻ Lào; Vai trò và ý nghĩa của quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, giữa nhân dân và tuổi trẻ hai nước; Những kỷ niệm, câu chuyện sâu sắc về tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay; Những biểu hiện sinh động của mối quan hệ đoàn kết, gắn bó thủy chung, son sắt của hai dân tộc Việt Nam - Lào dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước từ khi thiết lập mối quan hệ hợp tác và hữu nghị đến nay; Những kinh nghiệm quý báu về việc gìn giữ, củng cố, phát huy truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào...

Thí sinh có thể sử dụng hình ảnh để minh họa (ghi rõ nguồn, tên tác giả của hình ảnh); phải là tác phẩm chưa được giải thưởng của cuộc thi khác, chưa được công bố ở bất kỳ báo, tạp chí, sách...có đầy đủ thông tin gồm: tên cuộc thi; tên tác phẩm dự thi; tên người dự thi, bút danh (nếu có), ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, địa chỉ thường trú hoặc cơ quan, đơn vị công tác, số điện thoại, địa chỉ email của người dự thi. Ban Tổ chức không nhận bài thi theo hình thức thi theo nhóm thi tập thể và được toàn quyền sử dụng tác phẩm tham dự để phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo, tuyên truyền, phổ biến và giáo dục.

Thí sinh nộp bài thi từ ngày 01/7 đến 31/7/2022 qua địa chỉ e-mail: vietlaohuunghi2022@gmail.com, tiêu đề ghi rõ: Họ và tên thí sinh; Bài dự thi Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; Nộp bài thi qua đường bưu điện về địa chỉ: Ban Quốc tế - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, số 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ban Giám khảo sẽ chấm thi và lựa chọn 6 bài dự thi phía Việt Nam để trao các giải cá nhân, gồm 1 giải Nhất 10 triệu đồng; 2 giải Nhì 5 triệu đồng/giải; 3 giải Ba 3 triệu đồng/giải.

Các cá nhân đoạt giải còn được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được lựa chọn là đại biểu chính thức tham dự các chương trình giao lưu, gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào năm 2022.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức trao giải tập thể cho đơn vị có nhiều bài dự thi nhất với tiền thưởng 3 triệu đồng, Bằng khen Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bảo Chi

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/doan-vien-thanh-nien-hang-hai-tham-gia-thi-tim-hieu-tinh-huu-nghi-dac-biet-viet-nam-lao-614911.html