Đoàn xe bọc thép, trực thăng Mỹ yểm trợ xe tải chở đầu đạn hạt nhân

Đoàn xe bọc thép của Mỹ gồm Marshal và Hummer được điều động tham gia bảo vệ một chiếc xe tải chở đầu đạn hạt nhân lăn bánh trên đường cao tốc bang Montana trong khi hai trực thăng yểm trợ phía trên.

Theo đoạn video được Daily Mail đăng tải, ngoài hai chiếc trực thăng ở phía trên, đoàn xe hộ tống này di chuyển với tốc độ khá chậm trên đường cao tốc ở bang Montana để bảo vệ chiếc xe tải chở đầu đạn hạt nhân tới hoặc rời khỏi căn cứ không quân Malmstrom.

Đoàn xe bọc thép cùng trực thăng phía trên yểm trợ chiếc xe tải chở đầu đạn hạt nhân lăn bánh trên đường cao tốc thuộc bang Montana của Mỹ.

Căn cứ Malmstrom nằm ở đường Great Falls, hạt Cascade, bang Montana là một trong 3 căn cứ không quân của Mỹ lưu trữ và quản lý các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III. Hai căn cứ còn lại nằm ở Wyoming và Louisiana.

Sau Thế chiến thứ Hai, căn cứ Malmstrom đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Mỹ suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh từ năm 1948 – 1991.

Ngoài ra, Mỹ còn là quốc gia đầu tiên sản xuất vũ khí hạt nhân. Kể từ năm 1945, Mỹ được cho đã sản xuất hơn 70.000 đầu đạn hạt nhân. Con số này lớn hơn tất cả các quốc gia sản xuất vũ khí hạt nhân trên thế giới cộng lại.

Trong khoảng thời gian từ năm 1940 – 1996, Mỹ đã chi ít nhất 9,08 nghìn tỷ USD để phát triển các loại vũ khí hạt nhân.

Kể từ năm 1949, Liên Xô cũ đã sản xuất gần 55.000 đầu đạn hạt nhân. Còn hiện tại, Nga và Mỹ sở hữu hơn 90% đầu đạn hạt nhân trên thế giới.

Video: Đoàn xe bọc thép, trực thăng Mỹ yểm trợ xe tải chở đầu đạn hạt nhân

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/video-doan-xe-boc-thep-truc-thang-my-yem-tro-xe-tai-cho-dau-dan-hat-nhan-post258598.info