Doanh nghiệp 24h: Khi cổ đông 'mòn mỏi' chờ cổ tức!

Giữ lại lợi nhuận nhằm phục vụ cho hoạt động đầu tư mới hay chưa cân đối đủ nguồn để chi trả cổ tức là 2 trong số những lý do khiến nhiều doanh nghiệp đang niêm yết tiếp tục 'khất' trả cổ tức.

Ảnh minh họa.

Cổ đông SDE, SD6 “mòn mỏi” chờ cổ tức

Mới đây, CTCP Kỹ thuật điện Sông Đà (mã SDE) vừa có lần thứ 13 lùi ngày thanh toán cổ tức năm 2011 và năm 2012 theo thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Trước đó công ty thông báo ngày trả 29/6/2018 và mới được điều chỉnh vào ngày 28/12/2018. Danh sách cổ đông đã được chốt vào ngày 14/11/2013 với tỷ lệ chi trả 6% cho năm 2011 và 5% cho năm 2012, tổng tỷ lệ chi trả 11%.

SDE cho biết nguồn chi trả cổ tức của công ty phụ thuộc vào nguồn thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành từ phía chủ đầu tư nhưng đến thời điểm hiện tại việc thanh toán từ phía chủ đầu tư chậm hơn so với dự kiến và đang trong quá trình hoàn tất thủ tục để giải ngân.

Không chỉ liên tục "khất lần" việc trả cổ tức, mà SDE còn đang đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc khi đã lỗ 3 năm liên tiếp 2015, 2016 và 2017. Mọi chuyện chỉ chờ BCTC kiểm toán năm 2017. (Xem thêm)

Thương mại điện tử: Cuộc chiến nhìn từ kho hàng

Cứ 11 giờ trưa mỗi ngày, hệ thống phân loại hàng hóa của LEL Express, đơn vị giao nhận thương mại điện tử của Tập đoàn Lazada đặt ở TP.HCM sẽ bắt đầu hoạt động. Đó là hệ thống băng chuyền tự động kéo dài từ cửa vào nhà kho cho đến cửa ra.

Ở đầu vào, hàng được đặt lên băng chuyền và chạy qua thiết bị gọi là đầu đọc DWS (hệ thống đo chiều cao cân nặng) được treo trên dải băng. Đầu đọc này sẽ phân loại cân nặng, tuyến đường các gói hàng đang chạy với tốc độ đọc 100 m/phút và chuyển chúng đến các băng chuyền mà đích đến là các xe hàng được đánh dấu theo tuyến đường. Các gói hàng không xác định được sẽ được chuyển đến cuối băng chuyền và người ta sẽ kiểm tra nó lại lần nữa trước khi đưa trở lại hệ thống. Tất cả hoàn toàn tự động. “Mất khoảng 1 phút để một gói hàng từ lúc đưa lên băng chuyền đến lúc phân loại xong”, ông Vũ Đức Thịnh, Giám đốc LEL Express, giải thích. (Xem thêm)

Thêm 1 doanh nghiệp “họ Sabeco” chào sàn với giá 32.000 đồng/cổ phiếu

Bia Sài Gòn Hà Nội thành lập năm 2007 với vốn điều lệ ban đầu 126 tỷ đồng. Đến cuối năm 2008 công ty tăng vốn điều lệ lên 180 tỷ đồng và từ đó đến nay đã gần 10 năm chưa tiến hành tăng vốn.

Công ty chuyên sản xuất các dòng bia như bia Saigon Special lon, chai, bia Saigon 333, Saigon Premium Keg 2lit và Bia hơi Saigon Special Keg 2 lít.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu các năm 2016 và 2017 đạt lần lượt 667 tỷ đồng và 774 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt 73 tỷ đồng và trên 88,5 tỷ đồng. Riêng quý 1/2018, doanh thu đạt 143 tỷ đồng, lãi sau thuế hơn 10,22 tỷ đồng.

Năm 2018 công ty đặt mục tiêu đạt 739,25 tỷ đồng doanh thu, nhưng lợi nhuận giảm sút hơn một nửa, còn khoảng 42,35 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 30%. (Xem thêm)

Doanh nghiệp chuyên sản xuất giày, dép của Bộ Quốc phòng chuẩn bị lên sàn

Báo cáo của CTCP 26 cho thấy, năm 2017 doanh thu thuần đạt 582,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 21,5 tỷ đồng. Dự kiến năm 2018 doanh thu đạt 598,4 tỷ đồng, tăng 2,6% so với năm 2017 và lợi nhuận tăng 6,1% lên mức 22,9 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến 2 năm liên tiếp là 14%.

Theo báo cáo kiểm toán năm 2017, đến thời điểm 31/12/2017, CTCP 26 không có dư nợ vay phát sinh đối với các tổ chức tín dụng, ngân hàng. Các khoản phải thu ngắn hạ là 40,1 tỷ đồng trong đó chủ yếu là phải thu ngắn hạn của khách hàng (35,2 tỷ đồng), dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi có giá trị hơn 2,2 tỷ đồng là dự phòng các khoản nợ quá hạn của khách hàng khi thực hiện mua sắm sản phẩm của công ty.

Nợ phải trả ngắn hạn của công ty là 463,7 tỷ đồng trong đó có 259,1 tỷ đồng là giá trị CTCP 26 được Cục tài chính, Bộ Quốc phòng ứng trước chi phí sản xuất các sản phẩm quốc phòng và chi phí trả đơn vị, cá nhân khác. Công ty không có khoản đầu tư tài chính. (Xem thêm)

Doanh nghiệp 24h: Chuyện 3 lần “gả bán” công ty giấy lớn nhất Việt Nam

Doanh nghiệp 24h: Coca-cola, Pepsi thu tỷ đô trên đất Việt

Doanh nghiệp 24h: Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động của “vua” cá tra

LINH LINH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep-24h-khi-co-dong-mon-moi-cho-co-tuc-3457786.html