Doanh nghiệp Anh mở nhà máy tại nước ngoài do lo ngại Brexit

Dyson đã thông báo về kế hoạch sẽ đi vào sản xuất dòng xe điện tại công xưởng mới nhất của họ đóng tại Singapore và hứa hẹn sẽ xuất xưởng mẫu xe điện đầu tiên vào trước năm 2020.

Đại diện Dyson cho biết, việc sản xuất bên ngoài lãnh thổ nước Anh để đảm bảo nguồn cung ứng nguyên vật liệu của họ luôn được duy trì do lo ngại vấn đề Brexit, bắt buộc các nước trong khối EU phải thay đổi các thủ tục và thay đổi chính sách thuế quan khi xuất khẩu hàng hóa vào nước Anh. Điều này dẫn đến việc nguồn cung ứng sẽ phải cắt giảm.

Dyson LTD là một công ty công nghệ của Anh được thành lập bởi James Dyson vào năm 1991. Nhà sáng lập công ty James Dyson đã thông báo vào năm ngoái sẽ tham gia vào cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất xe hơi điện với hãng Tesla, hãng sản xuất xe hơi điện nổi tiếng trên toàn thế giới.

Dyson thông báo công xưởng này sẽ đi vào hoạt động vào tháng 12 năm nay. Giám đốc Điều hành của Dyson, ông Jim Rowan cho biết đã lên kế hoạch để đầu tư 2 tỷ bảng Anh (tương đương 2,6 tỷ USD) để hoàn thành dự án này trước năm 2021. Gần 400 nhân công, bao gồm các kỹ sư và các nhà thiết kế đã được mời tham gia dự án này.

Dự án sản xuất xe hơi điện của hãng Dyson hiện đang được diễn ra tại một công xưởng vốn là Căn cứ Không quân của Không lực Hoàng gia Anh Quốc mà Dyson đã mua lại vào năm 2016. Hãng này đã hoàn tất việc ký kết hợp đồng với 1.100 nhân công tại Singapore để có thể tiếp tục tiến độ tại công xưởng mới vào tháng 12 năm nay.

Thiên Bảo

Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/the-gioi/doanh-nghiep-anh-mo-nha-may-tai-nuoc-ngoai-do-lo-ngai-brexit-62832.html