Doanh nghiệp cần thay đổi để vượt qua thách thức, khó khăn

Chiều 24-1, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đã đến thăm và chúc Tết các doanh nghiệp: Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam (H.Vĩnh Cửu), Tổng công ty CP Phát triển khu công nghiệp (Tổng công ty Sonadezi), Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam).

Cùng tham gia đoàn chúc Tết có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng, lãnh đạo các sở, ngành, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm khu trưng bày Tết tại Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam

Tại Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực của ban giám đốc công ty, đặc biệt là tổ chức đảng cơ sở, công đoàn và đoàn thanh niên đã đồng hành, chia sẻ những khó khăn để đạt được những kết quả tốt nhất.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn mong muốN trong năm 2024, Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam tiếp tục đạt được những mục tiêu đề ra, phát huy sức mạnh, vai trò của tổ chức cơ sở Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên. Người lao động, nhân viên và lãnh đạo công ty có sự gắn bó, thân thiết như một gia đình.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà Tết cho Công ty C.P. Việt Nam

Đối với Tổng công ty Sonadezi, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả mà doanh nghiệp đạt được thời gian qua. Năm 2024, dự báo tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, trong bối cảnh chung hiện nay, Sonadezi cần khẳng định được vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế.

Muốn làm được điều này, Sonadezi cần có bước đột phá mới, trên cơ sở làm mới những nguồn lực đang có, thay đổi cách quản trị, mở rộng lĩnh vực kinh doanh khác, cùng nhau đoàn kết, vượt qua khó khăn chung.

Phó bí thư thường trực Hồ Thanh Sơn phát biểu chúc tết Công ty Sonadezi

Đến thăm Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam), Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đã đại diện đoàn ghi nhận những đóng góp của C.P. Việt Nam trong thời gian qua vào ngân sách nhà nước. Phó chủ tịch UBND tỉnh mong muốn C.P. Việt Nam tiếp tục phát triển, vượt qua khó khăn để đạt được những kết quả cao nhất.

Tiếp đón đoàn chúc Tết, ông Montri Suwanposri, Tổng giám đốc C.P. Việt Nam cho biết, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh đối với C.P. Việt Nam là nguồn động viên to lớn đối với lãnh đạo, nhân viên toàn công ty để tiếp tục vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại Vệt Nam năm 2024.

Ngọc Liên - Vương Thế

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202401/doanh-nghiep-can-thay-doi-de-vuot-qua-thach-thuc-kho-khan-9894bfd/