Các bên đồng ý trên nguyên tắc về việc chính thức kết thúc chiến tranh Triều Tiên

Hôm nay (13/12), phát biểu trong khi đang ở thăm Australia, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, 4 bên liên quan gồm Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc và Mỹ đã đồng ý trên nguyên tắc về việc chính thức kết thúc cuộc chiến trên Bán đảo Triều Tiên.

Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Australia Scott Morrison, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, 4 bên liên quan đến cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên gồm Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc và Mỹ đã đồng ý trên nguyên tắc về việc chính thức kết thúc cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, Tổng thống Moon Jae-in cho biết, cuộc đàm phán về vấn đề này đang bị đình trệ do phía Triều Tiên “đã rút lui vì chính sách thù địch của Mỹ”. Triều Tiên đặt điều kiện tiên quyết rằng Mỹ cần phải chấm dứt chính sách thù địch thì Triều Tiên mới bắt đầu cuộc đàm phán về tuyên bố chấm dứt chiến tranh với Hàn Quốc và với Mỹ.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng cho hay, các bên cũng cần chấm dứt tình trạng đình chiến đã tồn tại gần 70 năm qua và bắt đầu đàm phán về quá trình phi hạt nhân hóa và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Đây là những vấn đề quan trọng, Hàn Quốc cam kết theo đuổi mục tiêu này để cuộc thảo luận có thể bắt đầu một cách nghiêm túc.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: Reuters)

Sau tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young nhấn mạnh “tuyên bố chấm dứt chiến tranh là một bước ngoặt mới cho hòa bình”, đồng thời kêu gọi Triều Tiên chấp nhận đề nghị đối thoại của Hàn Quốc.

Chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên diễn ra từ năm 1950 đến năm 1953. Cuộc chiến này đã tạm thời được kiểm soát bằng một hiệp ước đình chiến mà các bên ký kết vào năm 1953. Đến nay, đã gần 70 năm trôi qua song các bên vẫn chưa ký Hiệp định hòa bình vì vậy về lý thuyết Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in là người có nhiều nỗ lực nhằm cải thiện mối quan hệ với Triều Tiên. Trong bài phát biểu tại ĐHĐ LHQ vào tháng 9/2021, Tổng thống Moon Jae-in đã kêu gọi chấm dứt chính sách thù địch mà Triều Tiên cho rằng, biểu hiện của nó là việc Mỹ đóng 28.500 quân tại Hàn Quốc và diễn tập quân sự hàng năm với Hàn Quốc với kịch bản mô tả một cuộc xâm lược.

Phản ứng trước lời kêu gọi của Hàn Quốc, Triều Tiên cho rằng, đây là một ý tưởng “thú vị và hay”. Truyền thông Australia cho biết, các quan chức Trung Quốc cũng được cho là đã lên tiếng ủng hộ đề xuất của Hàn Quốc trong khi Hàn Quốc và Mỹ đang trong giai đoạn cuối cùng của việc soạn thảo một tuyên bố chung./.

Việt Nga/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cac-ben-dong-y-tren-nguyen-tac-ve-viec-chinh-thuc-ket-thuc-chien-tranh-trieu-tien-911416.vov