Doanh nghiệp châu Âu muốn hợp tác phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam

Bộ Tài chính đã có buổi làm việc với Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN (Phái đoàn EU-ABC) vào sáng 14-2. Hai bên đã trao đổi những vấn đề về hợp tác và phát triển trong nhiều lĩnh vực như kinh tế xanh, chuyển đổi số…Theo Tổng cục Hải quan, Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN (EU-ABC) là một tổ chức độc lập, đại diện cho tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu trong khu vực ASEAN.

Việt Nam đang phát triển nhiều loại năng lượng như gió, mặt trời. Ảnh minh họa: TL

Việt Nam đang phát triển nhiều loại năng lượng như gió, mặt trời. Ảnh minh họa: TL

Theo website Bộ Tài chính, trong buổi tiếp Phái đoàn EU-ABC, Bộ Tài chính thông tin, liên quan đến định hướng phát triển kinh tế xanh, Việt Nam đang phát triển nhiều loại năng lượng như gió, mặt trời và hạn chế nhiệt điện than. Việt Nam cũng đang tiếp tục hoàn thiện mục tiêu giảm phát thải, hiệu ứng nhà kính.

Trong việc đầu tư, phát triển các dự án tại Việt Nam, bộ sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp châu Âu như hỗ trợ việc thông quan, nghĩa vụ thuế.

Phía EU-ABC cho biết, khu vực Đông Nam Á đang là thị trường tiềm năng cho việc đầu tư của doanh nghiệp châu Âu, trong đó, có Việt Nam. Điều này thể hiện ở việc hai bên đã ký Hiệp định EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU).

Phái đoàn này mong muốn được hợp tác, phát triển các dự án tại Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế xanh, chuyển đổi số.

Cũng tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến đổi mới cải cách về thuế quốc tế, đặc biệt là việc triển khai thuế tối thiểu toàn cầu, phát triển thị trường vốn, kinh tế xanh.

Hội đại diện cho lợi ích của các doanh nghiệp châu Âu hoạt động tại khu vực ASEAN, vận động để thay đổi chính sách và quy định theo hướng khuyến khích thương mại và đầu tư giữa châu Âu và các nước thuộc khu vực ASEAN.

EU-ABC gồm 9 Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Đông Nam Á (bao gồm EuroCham tại Việt Nam) và các tập đoàn đa quốc gia từ châu Âu.

T.Đào

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/doanh-nghiep-chau-au-muon-hop-tac-phat-trien-kinh-te-xanh-o-viet-nam/